Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉnh sửa, bổ sung phương án phân luồng dịp Đại lễ

Thứ ba, 16:21 28/09/2010 | Xã hội

Sáng 28/9, ông Nguyễn Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - đã công bố phương án phân luồng bổ sung dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 
Nới lỏng cho xe tải

Theo đó, kể từ ngày 29/9 đến hết ngày 11/10, xe tải có trọng lượng xe và hàng trên 0,5 tấn chở nguyên vật liệu xây dựng rời, bùn, đất phế thải...; xe trộn bê tông; xe thiết bị thi công không được hoạt động trên các tuyến đường: Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến (bao gồm cả đường Khuất Duy Tiến kéo dài qua cầu Dậu đến hết đường Nguyễn Hữu Thọ), Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông), Phùng Hưng (Hà Đông), Cầu Bươu, Phan Trọng Tuệ; Ngã 3 Pháp Vân - Giải Phóng, Tam Trinh - Pháp Vân, Lĩnh Nam (từ dốc đê Yên Sở) trở vào trung tâm thành phố (trừ các xe có phù hiệu ưu tiên, phù hiệu bảo vệ và các xe chuyên dùng của các Cty môi trường đô thị phục vụ Đại lễ).

Các xe tải có trọng lượng toàn bộ cả xe và hàng trên 10 tấn không được hoạt động trên các tuyến đường: Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến (bao gồm cả đường Khuất Duy Tiến kéo dài qua cầu Dậu đến hết đường Nguyễn Hữu Thọ), Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông) (Trừ các xe có phù hiệu ưu tiên, phù hiệu bảo vệ). Các xe tải có trọng lượng toàn bộ cả xe và hàng dưới 10 tấn chỉ được hoạt động trên các tuyến đường trên từ 9 giờ đến 15 giờ và từ 21 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
 

Từ 15 giờ đến 24 giờ trong các ngày 2/10 và ngày 7/10: Cấm các xe tải từ 0,5 tấn trở lên hoạt động trên tuyến đường: Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến (bao gồm cả đường Khuất Duy Tiến kéo dài qua cầu Dậu đến hết đường Nguyễn Hữu Thọ) , Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông), (Trừ các xe có phù hiệu ưu tiên, phù hiệu bảo vệ).

Từ 15 giờ ngày 9/10 đến 12 giờ ngày 11/10 cấm các xe tải tải trọng cả xe và hàng trên 0,5 tấn hoạt động trên tuyến đường: Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến (bao gồm cả đường Khuất Duy Tiến kéo dài qua cầu Dậu đến hết đường Nguyễn Hữu Thọ), Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông) (Trừ các xe có phù hiệu ưu tiên, phù hiệu bảo vệ).

Như vậy, với phương án này, xe tải đã được nới lỏng thời gian hoạt động so với phương án ban hành ngày 23/9 vừa qua.

Không trông xe tại nhiều tuyến phố

Phương án bổ sung này cũng quy định từ ngày 28/9 đến hết 11/10, tại các bãi đỗ xe từ các tuyến phố sau trở vào trung tâm thành phố: Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Đê La Thành, Voi Phục, Đường Bưởi, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân không được trông giữ các xe tải có trọng lượng toàn bộ xe và hàng trên 0,5 tấn để trông giữ các phương tiện về phục vụ Đại lễ.

Từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 1/10, không tổ chức trông giữ các phương tiện tại các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng (từ Tràng Tiền đến Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Tràng Tiền, Lê Thái Tổ, Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Dầu, Cầu Gỗ, Lò Sũ, Nguyễn Hữu Huân, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Quán Sứ, Tràng Thi, Hàng Trống để trông giữ các phương tiện về dự và phục vụ Đại lễ.

Từ 15 giờ đến 24 giờ ngày 2/10 và 7/10 và từ 20 giờ ngày 9/10 đến 14 giờ ngày 10/10 không tổ chức trông giữ các phương tiện tại các tuyến phố: Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Chùa Một Cột, Độc Lập, Ông Ích Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng, Lê Hồng Phong, đường Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Liễu Giai); Thuỵ Khuê (từ Quán Thánh đến dốc Tam Đa); Quán Thánh (từ đường Thanh Niên đến Hoè Nhai); Phan Đình Phùng (từ Hàng Bún đến Hùng Vương); Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, các tuyến phố xung quanh quảng trường Cánh mạng Tháng Tám, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh (từ La Thành đến Kim Mã), Yên Phụ, công viên Bách Thảo để trông giữ các phương tiện về dự và phục vụ đại lễ.

Nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ: Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt Hà Nội: 04.39424451, Thanh tra sở GTVT Hà Nội: 0913211997, 04.38217922.
 
Theo Dân Việt
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 6 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 6 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Top