Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chìm tàu 9 người mất tích: Di chuyển 7 thi thể vào bờ trong chiều hôm nay

Thứ bảy, 15:41 01/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Đến nay, thi thể của 9 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu Hải Thành 26 đã được tìm thấy. Trong chiều nay (1/4), dự kiến 7 thi thể sẽ được đưa vào bờ.


Trong chiều nay, thi thể các thuyền viên còn lại sẽ được di chuyển vào bờ. Ảnh MRCC

Trong chiều nay, thi thể các thuyền viên còn lại sẽ được di chuyển vào bờ. Ảnh MRCC

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VietNam MRCC), toàn bộ 9 thuyền viên của tàu Hải Thành 26 – BLC bị chìm vào khoảng 23h55 ngày 27/3 đã được vớt lên các tàu SAR 272, SAR 413, bảo quản và đưa về Cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III.

Cụ thể, hồi 08h50 ngày hôm nay, lực lượng thợ lặn tại hiện trường đã phát hiện 3 thi thể thuyền viên còn lại của tàu Hải Thành 26 – BLC bên trong xác tàu.

Dự kiến chiều ngày hôm nay, 7 thi thể thuyền viên còn lại sẽ được tàu SAR 413 và SAR 272 đưa về tới bờ.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 30/3, tàu SAR 413 đã vớt lên tàu thi thể của thuyền viên Lương Văn Quỳnh, sinh năm 1985, chức danh Đại phó. Lúc 08 giờ 45 phút ngày 31/3, tàu SAR 413 đã vớt được 1 thi thể, qua xác minh ban đầu xác định thi thể này là thuyền viên Ninh Văn Quỳnh, sinh năm 1989, quê Hải Dương.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác tìm kiếm của các lực lượng tại hiện trường. Ảnh MRCC

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác tìm kiếm của các lực lượng tại hiện trường. Ảnh MRCC

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 31/3, phát hiện thêm 1 thi thể bên trong xác tàu Hải Thành 26 – BLC, nghi là thuyền viên Mai Văn Dương, sinh năm 1994, quê Thanh Hóa. Thi thể đã được đưa lên tàu SAR 272.

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 31/3, phát hiện thêm 02 thi thể bên trong xác tàu. Theo nhận dạng ban đầu là thi thể của sỹ quan máy Vũ Thế Kiên và thủy thủ Nguyễn Trường Đại.

Sau khi hoàn tất việc tìm kiếm 9 thuyền viên, chỉ huy trưởng tại hiện trường đã tuyên bố kết thúc vụ việc tìm kiếm cứu nạn và cho các lực lượng phương tiện tham gia tại hiện trường quay về căn cứ.

Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam Nguyễn Anh Vũ đã trực tiếp ra tại hiện trường tai nạn chuyển quà tặng của Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đến các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 – BLC.


Sau khi tìm thấy 9 thi thể thuyền viên, công tác tìm kiếm được lệnh hoàn tất, các lực lượng được quay trở về căn cứ. Ảnh MRCC

Sau khi tìm thấy 9 thi thể thuyền viên, công tác tìm kiếm được lệnh hoàn tất, các lực lượng được quay trở về căn cứ. Ảnh MRCC

Với kết quả đạt được, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao và biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Đánh giá cao tinh thần của các lực lượng phương tiện thuộc các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 – BLC, góp phần giảm đi phần nào nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của thân nhân những người bị nạn.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top