Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chiêu” tiết kiệm thời đắt đỏ

Thứ năm, 14:37 21/07/2011

Đối phó với tình trạng hàng hóa tiêu dùng tăng cao, nhiều bà nội trợ bỗng dưng thành… “người tiêu dùng thông minh”.

 
Nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như thịt lợn, thịt gà, rau xanh… tăng giá liên tục đã khiến không ít bà nội trợ phải tìm đủ cách xoay sở để tiết kiệm chi tiêu nhưng vẫn phải đảm bảo dinh dưỡng.
 
Lúi húi chọn rau tại chợ đầu mối Dịch Vọng (đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội) lúc gần 6 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Tâm (phường Dịch Vọng Hậu) cho biết: “Rau xanh mấy hôm nay giá chững lại rồi, nhưng mà vẫn cao quá. Người già như tôi ít ngủ, tranh thủ sáng dậy sớm ra mua rau tại đây giá rẻ hơn từ 2.000-3.000 đồng/kg so với mua ở Nghĩa Tân, cũng vừa đi bộ tập thể dục luôn”.
 
Tìm đến chợ đầu mối để mua hàng giá rẻ là lựa chọn của nhiều bà nội trợ

Người dân có thể mua thịt gà tại một số chợ đầu mối với giá bán rẻ hơn ít nhất 10.000 đồng/kg so với giá bán thông thường. Bà Tâm cho biết, thực phẩm, rau xanh tại chợ đầu mối bày biện không đẹp mắt, lại có cả lá úa do quá trình vận chuyển, nhưng rất tươi, rẻ. Người bán hàng cũng dễ tính hơn, thoải mái cho khách lựa chọn. Việc chịu khó thức dậy đi chợ đầu mối lúc sáng sớm cũng giúp một gia đình tiết kiệm 400.000-500.000 đồng/tháng, để bù đắp vào tiền điện, nước.

Nguyễn Hà Nhi - sinh viên Cao đẳng Du lịch, thuê trọ ở đối diện trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 - cho hay: “Nếu chịu khó dậy sớm đi chợ đầu mối thì sinh viên bọn em tiết kiệm thêm 10.000-12.000 đồng/ngày”. Ví dụ, rau muống tại chợ Nghĩa Tân bán 3.500-4.000 đồng/mớ nhưng chợ đầu mối chỉ bán 2.500 đồng/mớ; mồng tơi, rau đay chợ đầu mối có giá 3.500 đồng/2 mớ, chợ cóc thời điểm này bán 6.000 đồng/2 mớ…

Sống trong khu vực giá cả tương đối đắt đỏ, chị Mai (phố Vũ Thạnh) chia sẻ: “Tôi phải tìm hàng rau của người ở ngoại thành mang vào bán vì giá rẻ chỉ bằng 50% thôi. Còn việc chọn thực phẩm rất mất thời gian, cứ phải đắn đo lựa chọn loại cá nào, thịt nào.

Trước tôi có tâm lý đi chợ mang dư tiền ra, nhưng giờ thì mang ít thôi, để khỏi tiêu quá tay”. Cũng theo chị Mai, giá thực phẩm tăng cao khiến các bà nội trợ phải thu xếp giảm chi phí cho bữa ăn của bố mẹ, nhường cho con. Trước đây, cá quả đồng, loại từ 1,5-2 kg/con có giá 40.000-50.000 đồng/kg, giờ tăng lên 80.000 đồng/kg. “Thu nhập vẫn như cũ, nhưng giá cả tiêu dùng tăng làm tôi phải tìm cách tiết kiệm” - chị Mai than thở.

Từ đầu năm tới nay, nhiều loại hàng hoá tiêu dùng liên tục tăng giá đã tác động lớn đến đời sống nhân dân. Đối phó với tình trạng này, nhiều bà nội trợ bỗng dưng thành… “người tiêu dùng thông minh”.

Chị Hà (Huỳnh Thúc Kháng) kể: “Nhà tôi gần chợ Thành Công- một trong những chợ có giá thực phẩm cao nhất thành phố nên riêng tiền thức ăn đơn giản cho 4 người mỗi ngày cũng hết 200.000 đồng. Một lần đi chợ muộn, tôi thấy có mấy người chở sọt bán rau phía sau, đứng bán ở cổng chợ giá chỉ bằng 2/3 giá bán ở sạp trong chợ nên mua. Sau đó, tôi đều tranh thủ mua của các chị bán hàng này”.

Trong “làn sóng” tăng giá, có lẽ những người vất vả hơn cả là công nhân ở các khu công nghiệp. Mặc dù giá nhiều mặt hàng tiêu dùng khu vực ngoại thành biến động chậm hơn so với khu vực nội thành, nhưng mỗi mặt hàng tăng giá một ít nên chi phí vẫn tốn kém.

Bữa cơm công nhân vốn đạm bạc giờ lại “thanh cảnh” hơn nữa; thức ăn gồm trứng và đậu phụ xuất hiện thường xuyên. Anh Tân (thuê trọ khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh) chia sẻ: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm thôi. Chúng tôi đang kiếm việc làm thêm để có thêm tiền trang trải”.
 
Theo An ninh thủ đô
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2024

Thế giới showbiz - 32 giây trước

GĐXH - Sáng ngày 25/4, tại Hidden Castle (TP.HCM) đã diễn ra buổi họp báo công bố Á vương – bác sĩ Huỳnh Võ Hoàng Sơn thi Manhunt International lần thứ 22 tại Thái Lan.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 7 phút trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 8 phút trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 25 phút trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 1 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Top