Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiến sỹ CSGT kể lại giây phút kéo người mắc kẹt ra khỏi gầm xe Mercedes đang rực lửa

Thứ tư, 17:01 20/11/2019 | Xã hội

Giadinhnet – Ngồi kể lại vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng nay (20/11), Trung tá Vũ Xuân Hà Thái, Đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chiều ngày 20/11, sau nhiều giờ vụ tai nạn xảy ra tại cầu Hòa Mục (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Trung tá Vũ Xuân Hà Thái, Đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội) dường như vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chiến sỹ CSGT kể lại giây phút kéo người mắc kẹt trong gầm ôtô Mercedes đang rực lửa - Ảnh 1.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái kể lại giây phút cứu người trong đám cháy với PV.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái cho biết, vào thời điểm hơn 7h sáng, lượng phương tiện giao thông di chuyển trên các nút giao thông bắt đầu đông dần lên. Thời điểm đó, khi đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Láng Hạ - Láng – Lê Văn Lương, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái đã bất ngờ nhìn thấy vụ tai nạn giữa xe ô tô và nhiều xe máy ngay tại gần nút giao. Sau đó, các phương tiện bốc cháy ngùn ngụt.

Chiến sỹ CSGT kể lại giây phút kéo người mắc kẹt trong gầm ôtô Mercedes đang rực lửa - Ảnh 2.

Ngồi kể lại vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng nay (20/11), Trung tá Vũ Xuân Hà Thái vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái nhớ lại: "Ngay lúc đó, được sự đồng ý của cấp trên, tôi đã nhờ đồng nghiệp trực tại chốt rồi cùng đồng đội chạy đến chiếc xe đang bị cháy để cứu người. Lúc đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông mang áo Grab đang bị mắc kẹt trong đám cháy, quần của anh ta cũng đang bốc cháy. Cảnh tượng rất nguy hiểm. Khi đó, tôi chỉ có một sự lựa chọn là cứu người".

"Tôi vội chạy đến lật mấy chiếc xe đang nằm ở giữa đường để cứu nam thanh niên ra khỏi đám cháy. Lúc đó, ngoài tôi ra còn có một anh thanh niên khác đến hỗ trợ. Cũng rất may là có hai người hợp sức mới kéo được nam thanh niên ra nhanh như vậy", anh Thái kể lại.

Chiến sỹ CSGT kể lại giây phút kéo người mắc kẹt trong gầm ôtô Mercedes đang rực lửa - Ảnh 3.

Xe ô tô và 2 xe máy, 1 xe đạp điện đều trơ khung sau vài phút bốc cháy.

Chiến sỹ CSGT kể lại giây phút kéo người mắc kẹt trong gầm ôtô Mercedes đang rực lửa - Ảnh 4.

Biển xe máy tìm thấy trong đám cháy xảy ra sáng nay.

Chia sẻ thêm với PV, mặc dù cảm thấy mặt nóng bừng và tức ngực nhưng sau khi lao vào đám cháy cứu người, đến giờ anh Thái vẫn chưa đi kiểm tra sức khỏe.

Trung tá Thái cho biết: "Đến giờ, tôi vẫn chưa biết tình hình sức khỏe của anh bạn mang áo Grab như thế nào. Có lẽ là bị thương khá nặng ở chân".

Theo anh Thái, mặc dù sự việc đã diễn ra nhiều giờ đồng hồ nhưng đến nay, anh chỉ nghĩ rằng, đây là hành động cấp thiết mà hành động không thể chậm trễ. Bởi mỗi giây qua đi, ngọn lửa càng bùng phát lớn hơn thì người thanh niên mang áo Grab càng nguy hiểm hơn.

Chiến sỹ CSGT kể lại giây phút kéo người mắc kẹt trong gầm ôtô Mercedes đang rực lửa - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng 20/11.

"Do đó, tôi không thể chần chừ. Khi tôi và đồng đội kéo được bạn í ra ngoài, đôi chân đã bắt đầu bị bén lửa. Thật may là chúng tôi đã cứu được nạn nhân kịp thời. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến trách nhiệm chứ không thấy sợ hãi gì", Trung tá Thái trải lòng.

Bởi theo Trung tá Thái, thời điểm cấp thiết đó, thấy có người bị nạn, nếu không phải là anh mà là các đồng đội khác hay thậm chí là người dân thì cũng sẽ làm như vậy. Bởi đó không chỉ là nhiệm vụ của người chiến sĩ công an mà còn là trách nhiệm của một người công dân với xã hội.

Trước đó, vào khoảng 7h20 phút, ngày 20/11, vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô mang nhãn hiệu Mercedes với 3 chiếc xe máy, 1 xe đạp điện đã xảy ra tại cầu Hòa Mục, đoạn nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ (Cầu Giấy, Hà Nội).

Hậu quả khiến 1 nạn nhân tử vong, xe ô tô cùng 2 xe máy, 1 xe đạp điện đã bốc cháy trơ khung ngay sau đó.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nữ tài xế đã đến cơ quan công an trình diện. Danh tính người này được xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, trú tại Hà Nội).

Hiện vụ việc vẫn đang điều tra và làm rõ.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 56 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top