Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chị em đánh nhau như phim ngoài phố

Thứ tư, 15:30 15/07/2015 | Xã hội

Càng ngày, càng có nhiều chị em “ra tay” với nhau như giang hồ ngay trên đường phố đông đúc người qua lại. Nguyên nhân được lý giải thì chủ yếu là đánh ghen hoặc mâu thuẫn lợi ích nhỏ.

Không hiếm những vụ “đánh nhau giữa những người phụ nữ” diễn ra ngay trên đường phố, trước con mắt của rất nhiều người qua lại. Cảnh đánh nhau đó được người dân hoặc chính người thân của đương sự quay và đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Trong các clip, chị em thi nhau cào cấu, dìm đầu, giật tóc nhau, miễn sao khiến đối phương chịu đòn đau hơn mình. Vì thế mà sau mỗi cuộc đánh nhau, trông ai cũng tơi tả và trở thành trò cười chê bai cho người khác. Có clip “đấu tay đôi”, có clip “đánh hội đồng” và đã phần, nguyên nhân của các vụ “đánh nhau như giang hồ” này đều do đánh ghen hoặc mâu thuẫn lợi ích nhỏ.

Cách đây không lâu, trên một diễn đàn giải trí đăng tải một clip về hai phụ nữ cùng đánh hội đồng một người khác. Theo lời người đăng tải clip và lời bình luận từ một số thành viên thì nguyên nhân của vụ đánh nhau là sáng ra vừa mở cửa hàng thì đã có xe máy dựng đó. Chủ cửa hàng bực bội quá nên đã “ra tay” với vị khách đi xe. Chẳng nào ngờ, vị khách này cũng lao vào đánh lại. Kết quả là một cuộc “hỗn chiến” đã xảy ra ngay trên phố, giữa nơi đông đúc người qua lại.

 

 

 

Vụ đánh nhau diễn ra ngay trước cửa hàng bán thời trang xuất khẩu. (Ảnh cắt từ clip)

 

 

Lan xuống cả đường phố. Có thể nhận thấy một người áo trắng và một người áo xám tay đỏ đang đánh một phụ nữ áo tím. (Ảnh cắt từ clip)

 

Ngay khi đăng tải, đã có rất đông cư dân mạng lên tiếng bình luận. Một số người cảm thán về cách ứng xử của mọi người trong xã hội, càng ngày càng có nhiều người dùng “ngôn ngữ tay chân” để giải quyết vấn đề. Một số thành viên lại cho rằng, chắc là ăn nói thiếu lịch sự, hoặc mâu thuẫn gì đó mới xảy ra đánh nhau như vậy, chứ dựng nhờ xe để ăn sáng một lúc thì đâu đến mức.

Một số bạn đồng tình với “cách xử lý” của chủ cửa hàng vì cho rằng, đã làm ăn kinh doanh thì phải tính toán, sáng ra chưa ai vào mở hàng mà đã có người dựng xe chình ình giữa cửa nhà mình, làm sao mà chịu nổi.

Một số bạn khác cũng cho rằng, có rất nhiều cách giải quyết sự việc văn minh hơn nhưng lại không ai áp dụng. Chủ cửa hàng có thể nói với vị khách đó các câu nhẹ nhàng hơn như nhắc nhở họ rằng mình mở cửa hàng, yêu cầu họ dắt xe ra chỗ khác hoặc để dẹp sang một bên. Như vậy thì sẽ không dẫn đến xô xát như vậy.

Đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân mà 3 người phụ nữ này đánh nhau, nhưng để xảy ra hành động như vậy, thì đây không phải là cách xử lý của những người phụ nữ văn minh.

Còn một clip khác, địa điểm xảy ra ngay trên một tuyến phố đông đúc thậm chí còn làm tắc đường. Bên cạnh tiếng xe máy, tiếng còi ô tô là cảnh hai cô gái một áo trắng một áo đen đang “xử nhau” bằng nắm đấm và những cái giật tóc.

 

 

 

Một vụ đánh nhau giữa hai cô gái trẻ khác diễn ra trên một tuyến phố đông đúc ở Hà Nội (Ảnh cắt từ clip).

 

 

 

 

Hai cô gái "quyết chiến" khá lâu trước con mắt "xem chăm chú" của người đi đường (Ảnh cắt từ clip).

 

Theo một thành viên chứng kiến “trận đấu” thì vụ đánh nhau diễn ra phải tới 15 phút, và mãi về sau mới có người can ngăn. Điều kỳ lạ ở chỗ, rất đông người đi qua đều đứng lại xem và cười đùa. Thậm chí, những người đi cùng đương sự cũng không ai có ý định hòa giải ngay từ khi mới manh nha.

Gần đây, thêm một clip quay cảnh 2 người phụ nữ đánh nhau giữa chợ được đăng tải cũng khiến dân mạng "rùng mình" trước cách xử lý tình huống của chị em.

Theo lời bình luận của cư dân mạng và lời người chia sẻ thì nguyên nhân dẫn tới vụ đánh nhau này là do nghi ngờ ăn cắp ở chợ. Người phụ nữ áo màu cầu vồng nghi ngờ người áo đen ăn cắp đồ của mình nên dùng đòn gánh đuổi đánh.

Hai người giằng co được một lúc thì một anh chàng mặc áo vàng quần ngắn tới can ngăn. Song, hai phụ nữ này vẫn lao vào nhau. Một người thì vừa thanh minh vừa mắng chửi. Một người thì cầm đòn gánh chỉ chực đánh.

Vụ đánh nhau chỉ được giải tán khi xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo cảnh phục, mặc dù trước đó đã có khá đông người người lên tiếng can ngăn.

 

 

 

Hai người phụ nữ kéo tóc, dùng gậy đánh nhau ngay giữa chợ. (Ảnh cắt từ clip)

 

 

 

 

Mặc dù có sự can ngăn của một người đàn ông, song cả hai vẫn tiếp tục "cuộc chiến". (Ảnh cắt từ clip)

 

Từ những vụ đánh nhau trên phố như thế này, có thể nhận ra rằng, càng ngày, phụ nữ càng tìm đến những cách giải quyết vấn đề mang chiều hướng bạo lực. Không bàn đến nguyên nhân, nếu chỉ xét ở hành động, thì việc phụ nữ đánh nhau đã không thể chấp nhận được. Huống chi lại dằn mặt nhau như đóng phim ngay trên phố, đông đúc người qua lại, rồi tràn ngập các trang mạng xã hội.

Nếu vì nguyên nhân ghen tuông thì thử hỏi, một chàng trai không chung thủy có xứng đáng để chị em phải “hỗn chiến” nhau xấu mặt như thế? Nếu vì mâu thuẫn liên quan tới tiền bạc, lợi ích thì những cuộc đánh nhau như thế này chỉ xả giận trong nhất thời chứ không thể giải quyết được sự việc tận gốc.

Theo Khánh Nguyễn (aFamily.vn/Trí thức trẻ)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top