Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cháy hàng" điện lạnh: Thật hay ảo?

Thứ hai, 14:28 17/05/2010

Mặc dù mới vào đầu mùa nóng nhưng tại các siêu thị điện máy, lượng tiêu thụ các mặt hàng máy lạnh, điều hòa, quạt điện đã tăng lên chóng mặt.

 
Tuy nhiên, tại các cửa hàng điện tử, điện lạnh bên ngoài các mặt hàng này vẫn  được tiêu thụ khá chậm chạp.

Siêu thị “nóng” vì cháy hàng điện lạnh

Không cần phải khuyến mãi hay có các ưu đãi đặc biệt nào, nhưng các siêu thị lớn như Pico, Nguyễn Kim, Việt Long, Topcare, Media Mart,… lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào xem hàng điện lạnh.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, phụ trách PR của Siêu thị Pico cho biết: “Từ sau đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thì lượng khách đi mua sắm ngày càng đông, nhất là thời điểm này nắng nóng nhiều. Một ngày PiCo có thể bán được 500-700 chiếc điều hoà, tủ lạnh bán được từ 200-300 chiếc, doanh số bán hàng tăng lên rất nhiều.”   

Trong khi đó, tại các hàng điện tử, điện lạnh trên các phố Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Phố Huế,.. tuy lượng khách có tăng so với hồi tháng trước nhưng lượng hàng nhập về vẫn còn rất nhiều.

Bác Huynh, chủ một cửa hàng điện máy trên phố Cầu  Giấy cho biết: “Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay cửa hàng tôi nhập khá nhiều các mặt hàng quạt điện, điều hòa, máy lạnh. Tuy đến giờ vẫn còn khá nhiều hàng nhưng tôi nghĩ chỉ vài hôm nữa nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng thế này sẽ “cháy hàng” ngay”.

Các mặt hàng máy lạnh, điều hòa hút khách

Theo bác Huynh, do tâm lý của người tiêu dùng ngày càng tin tưởng vào hàng bán tại siêu thị nên mặc dù mới đầu mùa nóng nhưng nhiều siêu thị đã cháy hàng. Còn tại các cửa hàng bán lẻ, khách hàng chủ yếu vẫn chỉ mua các loại thiết bị chống nóng cổ truyền như: quạt điện, quạt tích điện,…

Các dòng máy lạnh có giá từ 4 - 7 triệu/chiếc và có thương hiệu như Samsung, LG, Reetech, Panasonic… là những sản phẩm bán rất chạy trong hè.

Đặc biệt, năm nay quạt điện là mặt hàng được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Ngoài ưu điểm tiết kiệm điện, một số loại quạt còn có khả năng tích điện khi mất điện và không ảnh hưởng đến sức khỏe, do đó rất hợp với nhu cầu của nhiều người tiêu dùng trong điều kiện thường xuyên xảy ra thiếu điện vào mùa nóng như hiện nay.

Chị Nguyễn Thu Tâm (Cầu Giấy) cho biết: “Năm nay giá điện tăng cao, nhà tôi lại có con nhỏ nên sử dụng quạt điện vừa an toàn lại vừa tốt cho sức khoẻ và rất dễ chịu trong mùa hè.”   

Đặc biệt, năm nay, các loại quạt điện nội bán chạy hơn các loại quạt điện nhập khẩu vì giá rẻ, mẫu mã bắt mắt, chất lượng lại khá tốt.
       
Theo các chủ hàng, sản phẩm nhập khẩu hút khách nhất năm nay là quạt hơi nước dạng phun sương với bình nước có vòi phun sương đặt phía trước quạt, khi thổi tạo nên những làn sương phía trước, tăng độ ẩm.

Tuy nhiên, người dùng cần có hiểu biết về độ ẩm, không được quá lạm dụng sẽ ảnh hưởng đến phổi của trẻ em và người già. Ngoài ra, nếu dùng quạt này trong phòng kín để độ ẩm cao, có nhiều thiết bị điện tử cũng không tốt.

“Cháy hàng”: Thật hay ảo?

Lý giải việc các mặt hàng điện lạnh “sốt hàng” như năm nay, ông Lê Hồng Xuân, Tổng Giám đốc siêu thị Best Carings Việt Nam cho rằng, nguyên nhân chính là do các nhà sản xuất và kinh doanh không dự đoán trước được diễn biến nắng nóng bất thường của thời tiết như năm nay.

Do vậy, lượng hàng điện máy cung cấp ra thị trường không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, dẫn đến tình trạng khan hàng ngay trong những ngày đầu tiên của mùa nắng nóng.

Nắng nóng bất thường khiến cho các siêu thị cháy hàng điện lạnh


“Kế hoạch kinh doanh của năm sau thường được đưa ra dựa trên kết quả kinh doanh của năm trước. Năm ngoái do khủng hoảng kinh tế và thời tiết khá dễ chịu nên kết quả không khả quan lắm. Thời tiết thì không ai có thể đoán trước được thế nào. Vì vậy, năm nay lượng hàng điện máy các nhà sản xuất cung cấp ra thị trường không nhiều”, ông Xuân giải thích.

Hiện tại, các nhà sản xuất và phân phối đều đang có kế hoạch để tăng nguồn cung hàng, nhưng thực tế lượng khách hàng tại thời điểm này quá lớn nên vẫn đành để xảy ra tình trạng “sốt hàng”.

Việc bổ sung nguồn cung lúc này là rất khó khăn vì lượng linh kiện nhập về có hạn, năng lực sản xuất có hạn, trong khi muốn bổ sung bằng nguồn hàng nhập khẩu thì phải 2 tháng nữa mới có thể về đến Việt Nam. Khi đó đã gần hết mùa nóng, do đó các cơ sở cũng không ai dám liều nhập hàng về. Muốn tăng nguồn hàng phải lên kế hoạch trước đây 2,3 tháng, chứ không phải muốn tăng ngay bây giờ là được.

Ông Xuân cũng dự đoán: “Thời gian tới sẽ còn nhiều đợt nắng nóng kéo dài nữa, điều này cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu mua các sản phẩm chống mát vẫn khá cao, chính vì thế những kỷ lục về số lượng sản phẩm bán ra trong mùa hè năm nay có thể chưa dừng lại. Giá các mặt hàng này có thể tăng từ 5 - 10%”. 
 
Theo Bee.net.vn
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 10 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top