Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chấm dứt nạn kết hôn trẻ em!

Thứ sáu, 09:57 12/10/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 11/10/2012, Liên Hợp Quốc chính thức công nhận là Ngày Quốc tế Trẻ em Gái. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã phát đi thông điệp cũng chính là chủ đề của Ngày Quốc tế Trẻ em Gái năm nay là: Chấm dứt nạn kết hôn trẻ em.

Trên thế giới, cứ 3 phụ nữ trẻ trong độ tuổi từ 20 - 24 thì có 1 người (ước tính xấp xỉ 70 triệu người) kết hôn trước 18 tuổi. Trong vòng 30 năm qua, dù tỷ lệ cô dâu trẻ em nói chung đã giảm đi song thách thức vẫn còn đó, nhất là ở các vùng nông thôn và trong cộng đồng những người nghèo nhất. Nếu khuynh hướng này cứ tiếp tục thì trong thập kỷ tới, số trẻ em gái kết hôn trước thời điểm 18 tuổi sẽ tăng lên 150 triệu em.
 

Kết hôn trẻ em tước đi cơ hội của trẻ em gái, làm tổn hại đến sức khỏe, làm tăng khả năng các em bị lạm dụng và bạo hành, đồng thời còn dẫn đến hậu quả là các em có thai sớm ngoài ý muốn – đây chính là nguy cơ đe dọa tính mạng các em. Làm mẹ khi chưa đầy 18 tuổi thì nguy cơ con sinh ra tử vong trong năm đầu đời cao hơn 60% so với con của bà mẹ từ 19 tuổi trở lên.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi các Chính phủ, cộng đồng, các nhà lãnh đạo tôn giáo, tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các gia đình, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai thúc đẩy việc thực hiện quyền của trẻ em gái bao gồm việc thực hiện các Công ước phù hợp, thực hiện Tuyên bố và Diễn đàn Hành động Bắc Kinh cũng như Chương trình Hành động của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển. “Vì cuộc sống của em, vì quyền lợi của em, hãy chấm dứt kết hôn sớm” - chúng ta hãy làm nhiệm vụ của mình để các em gái được là các em gái chứ không phải là các cô dâu”.
 
Em Huế và mẹ con em Lía trong lễ phát động Chiến dịch "Vì em là con gái"

Cũng nhân dịp này, sáng 11/10 tại Hà Nội, Tổ chức Plan tại Việt Nam trang trọng tổ chức buổi lễ phát động Chiến dịch “Vì em là con gái” (Because I am a Girl) nhằm nâng cao ý thức cho trẻ em gái trước những thách thức trong cuộc sống.

Ông Glann Gibney - Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan tại Việt Nam cho biết, với mong muốn giảm bất bình đẳng giới, đấu tranh cho quyền của các bé gái và giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh đói nghèo, Chiến dịch 5 năm “Vì em là con gái” chính thức được khởi động. Mục tiêu chính là hỗ trợ cho 4 triệu trẻ em gái về giáo dục, các kỹ năng cơ bản và giúp các em thay đổi cuộc sống của chính mình. Dự án nằm trong khuôn khổ Chiến dịch đã được thực hiện trên địa bàn 3 tỉnh là Hà Giang, Quảng Bình và Quảng Trị.
 
Có mặt tại chương trình, em Huệ, ở huyện Đắkrông, tỉnh Quảng Trị, một trong những đối tượng được tổ chức Plan giúp đỡ cho biết: Hàng ngày, em thức dậy từ 5h sáng chèo đò để kiếm tiền giúp đỡ gia đình rồi 6h30 em đến trường. Dự án của chương trình “Vì em là con gái” của Plan đã giúp gia đình em sắm chiếc đò mới, bản thân em được báo Thời đại tặng chiếc xe đạp để đi học bớt xa hơn – đúng như niềm ao ước lâu nay của em.
 
Ở Việt Nam, vẫn còn tình trạng các cô gái dân tộc thiểu số kết hôn sớm; đa số ở độ tuổi 14, 15 đã kết hôn hoặc trở thành nguồn lao động chính trong gia đình. Cũng trong buổi lễ sáng nay, nhiều người không khỏi chạnh lòng với cô bé Lía, dân tộc Mông ở Lũng Cù, Mèo Vạc, Hà Giang. Ở tuổi vị thành niên, cô bé đã là mẹ của đứa trẻ gần 2 tuổi. Chồng cô mất sớm, cô phải về sống cùng bố mẹ mình trong hoàn cảnh rất khó khăn.

Theo ông Glenn Gibney, hiện nay trên thế giới, 1/3 trẻ em gái không được hưởng các quyền lợi về giáo dục bởi phải đối mặt với nghèo đói, bạo lực, phân biệt đối xử... Hỗ trợ giáo dục cho các trẻ em gái là chính là cách đầu tư tốt nhất chúng ta có thể làm cho các em. Nếu chúng ra cho các em gái cơ hội bình đẳng với các bé trai ngay từ khi các em được sinh ra, chính là chúng ta đã giúp cho các em và gia đình thoát khỏi đói nghèo, cho các em cơ hội được trở thành những người phụ nữ có quyền lực, được làm mẹ, là những người lao động, những nhà lãnh đạo. Mỗi một năm ngồi ghế nhà trường, thu nhập của bé gái sẽ tăng từ 10% - 20%.

Giáo dục cho trẻ em gái là một trong các chiến lược tốt nhất để giúp các em tránh được tình trạng kết hôn trẻ em. Khi trẻ em gái được đi học và không phải kết hôn sớm, các em có thể gây dựng được một nền tảng cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân các em và cho gia đình của mình. Đối với các em gái đã phải kết hôn sớm, nếu các em được tiếp tục học tập, có cơ hội về kinh tế và được sử dụng các dịch vụ y tế bao gồm phòng tránh HIV và chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản thì sẽ giúp các em có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn.

 Hà Anh

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top