Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cây xăng lậu “núp” cạnh trường học, đoàn liên ngành chậm trễ thông tin

Thứ bảy, 10:13 03/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sau kiểm tra, tổ công tác liên ngành của quận Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ thông tin gì liên quan đến hoạt động của cây xăng dầu hoạt động "chui" suốt cả năm qua.

Hà Nội: Giật mình cây xăng lậu núp cạnh trường học Hà Nội: Giật mình cây xăng lậu "núp" cạnh trường học

GiadinhNet - Cây xăng được dựng khá sơ sài, không có bất kỳ thiết bị chữa cháy nào được đặt sẵn. Xung quanh đó được ngụy trang bởi nhiều thùng phuy, tán cây xanh để che mắt cơ quan chức năng.

Ngày 2/3, Báo Gia đình & Xã hội đã đăng tải bài viết: “Hà Nội: Giật mình cây xăng lậu “núp” cạnh trường học” phản ánh việc cây xăng không phép nằm trong Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Việt Thanh (thuộc Công ty TNHH vận tải Việt Thanh) tại lô A7 Nguyễn Chánh, Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.


Cây xăng nằm sát cạnh trường tiểu học Nam Trung Yên (màu vàng, đối diện) và rất gần tòa nhà Keangnam. Ảnh: PV

Cây xăng nằm sát cạnh trường tiểu học Nam Trung Yên (màu vàng, đối diện) và rất gần tòa nhà Keangnam. Ảnh: PV

Hàng ngày, nhiều chiếc xe khách cỡ lớn logo Kumho Việt Thanh dừng đỗ tại đây rửa xe, bơm xăng dầu. Không ít các ô tô cỡ lớn khác cũng thường xuyên ghé vào đây để tiếp nhiên liệu.

Qua quan sát, cây xăng được dựng khá sơ sài, không có bất kỳ thiết bị chữa cháy nào được đặt sẵn, xung quanh ngụy trang bởi nhiều thùng phuy, tán cây xanh. Những người lạ mặt đi qua khu vực này đều bị cảnh giác.


Liền kề cây xăng là hàng trăm chiếc taxi của hãng. Nếu không may xảy ra cháy nổ, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?.

Liền kề cây xăng là hàng trăm chiếc taxi của hãng. Nếu không may xảy ra cháy nổ, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?.

Nguy hiểm hơn, cây xăng này nằm sát cạnh trường tiểu học Nam Trung Yên, nơi có hàng trăm cháu bé hàng ngày đi qua. Theo các phụ huynh, cây xăng này bắt đầu hoạt động từ trong năm 2017 nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý.

Tiếp nhận thông tin, ông Hoàng Trung Kiên, chủ tịch UBND Phường Yên Hòa cho biết: “Đây là hành vi vi phạm hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi đã chuyển thông tin cho công an phường Yên Hòa để tiến hành kiểm tra, xử lý theo đúng quy định”.


Một góc bãi xe của hãng Kumho Việt Thanh.

Một góc bãi xe của hãng Kumho Việt Thanh.

Chỉ vài giờ sau khi báo đăng tải bài viết, 15h30 chiều 2/3, tổ công tác liên ngành bao gồm công an quận Cầu Giấy, chính quyền và công an phường Yên Hòa, lực lượng quản lý thị trường, lực lượng thanh tra giao thông… đã tức tốc tiến hành kiểm tra đột xuất tại khu vực lô A7 Nguyễn Chánh, Nam Trung Yên thuộc quản lý của Công ty TNHH vận tải Việt Thanh. Theo đó, trong khu vực bãi xe rộng khoảng 1500m2 của công ty này có hàng trăm chiếc taxi cùng nhiều xe khách logo Kumho Việt Thanh dừng đậu.


Những téc nhớt vứt la liệt trong góc bên cạnh cây xăng lậu.

Những téc nhớt vứt la liệt trong góc bên cạnh cây xăng lậu.

Trước đó, khá nhiều chiếc xe khách của hãng Kumho Việt Thanh hàng ngày vẫn đậu nghênh ngang giữa lòng đường đã di chuyển đi đâu không rõ.

16h, một số chiếc xe khách của hãng đi về, định di chuyển vào cột xăng tiếp nhiên liệu như hàng ngày nhưng thấy bóng dáng của lực lượng chức năng nên tài xê vội vã quay đầu xe, bỏ đi.

18h15, ông Đỗ Ngọc Anh, phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa, một thành viên trong tổ kiểm tra ra nói với PV nên về trước đi. “Kiểm tra còn lâu mới xong”, vị Phó chủ tịch cho biết.


Cùng vô số téc dầu được cất trong một kho sát kề cây xăng.

Cùng vô số téc dầu được cất trong một kho sát kề cây xăng.

Như vậy, theo khi nhận của PV Báo Gia đình và Xã hội, sau gần 3 giờ kiểm tra, tổ công tác liên ngành vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ thông tin gì liên quan đến hoạt động của cây xăng này cũng như việc đỗ xe tràn lan trên lòng đường gây ách tắc giao thông của nhiều xe khách hãng Kumho Việt Thanh.

Sáng 3/3, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Hoàng Trung Kiên, chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết: "Kiểm tra, xử lý phải thực hiện tuần tự theo đúng quy trình. Dự kiến thứ 2 tuần tới, chúng tôi sẽ đưa ra kết luận kiểm tra về cây xăng này. Sau đó mới cung cấp thông tin cho báo chí được”.


Cận cảnh khu vực bơm xăng dầu.

Cận cảnh khu vực bơm xăng dầu.

Ông Kiên cũng từ chối trả lời về những thông tin kiểm tra ban đầu diễn ra vào chiều qua (2/3).

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, luật sư Phan Văn Hào, Công ty luật TNHH Khánh Phan (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho hay: Nếu công ty Kumho Việt Thanh không có giấy phép kinh doanh xăng dầu sẽ vi phạm Nghị định 67/2017/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu và có thể bị xử phạt từ 40.000.000 – 60.000.000 đồng.

Chưa kể việc công ty này vi phạm nghiêm trọng khi đặt cây xăng nằm trong khu vực đông dân cư, lại sát trường học. Ngoài ra, luật sư Hào cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ nguồn xăng dầu nhập về cây xăng này.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Cao Tuân – Trần Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 58 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 2 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 6 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top