Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Tổng Giám đốc VEC nói gì về thông tin "lợi ích nhóm" ảnh hưởng tới chất lượng công trình

Thứ năm, 14:10 18/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Chiều ngày 18/10, ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có phản hồi về thông tin có lợi ích nhóm khi thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nên ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa làm đã hỏng.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa làm đã hỏng.

Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vừa làm đã hỏng một số đoạn đã buộc Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phải công bố quyết định thanh tra đột xuất.

Tuy nhiên, trước đó, vào tháng 3/2017, Thanh tra Bộ GTVT đã thanh tra việc thực hiện gói thầu số A5 thuộc vốn WB và đã phát hiện nhiều sai phạm. Đặc biệt, gói thầu trị giá hơn 1.394 tỷ đồng này đã được nhà thầu chính bán thầu 100%.

Theo đó, ngày 16/7/2014, VEC ký hợp đồng với Công ty Posco Engineering & Construction (Posco), pháp nhân Hàn Quốc, về việc thực hiện gói thầu xây lắp số A5 (km 131 700 và km 131 500 - km 139 204).

Gói thầu này nằm trên địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Giá trị hợp đồng hơn 1.394 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là hơn 1.100 tỷ đồng, thuế VAT hơn 110 tỷ đồng, dự phòng 15% hơn 181 tỷ đồng.

Thông tin sau cuộc thanh tra cho thấy, sau khi ký hợp đồng với chủ đầu tư, Công ty Posco Engineering & Construction không thực hiện thi công mà ký hợp đồng thuê thầu phụ thi công 100% toàn bộ các hạng mục công việc.

Tiến trình bán thầu 100% giá trị hợp đồng xây lắp của Công ty Posco cho 17 nhà thầu phụ tại Việt Nam được thực hiện từ ngày 8/4/2015 đến ngày 29/2/2016.

Trước thông tin nhà thầu chính là Posco bán thầu 100%, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong trả lời báo chí cho rằng: "Việc bán toàn gói thầu dự án và không làm một cái gì cả và chỉ là trung gian ở giữa, anh sẽ cắt phế, cắt phần trăm lại. Việc không tham gia, chỉ ăn phần trăm rõ ràng không có lợi cho dự án.

Về nguyên tắc, dù bán hay không bán thầu thì tất cả các đơn vị tham gia triển khai gói thầu đều phải được công khai, phải được chủ đầu tư và các đơn vị giám sát biết.

Chúng tôi rất ngạc nhiên ở chỗ tại sao 17 nhà thầu đó không được nêu tên. Theo nguyên tắc đầu tư công thì tất cả phải được công khai minh bạch, bao gồm các dự toán, thông tin thầu và kể cả trúng thầu rồi cũng phải công khai đơn thầu đó. Đây là quy định trong Luật Đầu tư công, về sự minh bạch của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Rất tiếc toàn bộ dữ liệu này không được công khai và rõ ràng đây là sự vi phạm về trách nhiệm công khai, giải trình của các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước".

Về thông tin nghi vấn lợi ích nhóm liên quan đến đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, ông Phong khẳng định: "Chắc chắn là có lợi ích nhóm, vấn đề ở đây là nhóm nào, nhóm trong các nhà thầu phụ với nhau, trong riêng nhà thầu phụ hay giữa thầu phụ với thầu chính.

Tổng Giám đốc VEC phủ nhận có lợi ích nhóm khiến chất lượng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị ảnh hưởng.

Tổng Giám đốc VEC phủ nhận có lợi ích nhóm khiến chất lượng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị ảnh hưởng.

Thậm chí có thể là giữa chủ đầu tư với các nhà thầu phụ, phải chăng trong đội hình nhà thầu phụ có những người chưa làm chuẩn hoặc quá khứ không làm chuẩn nhưng vẫn được đưa vào.

Thứ nữa là cứ qua mỗi cửa thầu thì có việc rút bớt các điều kiện kỹ thuật, rút bớt yêu cầu, "cấu" bớt phần trăm và như vậy càng bị "rút lõi" nhiều hơn, chất lượng dự án không đảm bảo.

Và trên hết là vai trò của chủ đầu tư, việc để xảy ra tình trạng này, đến bây giờ mới phát hiện ra, sau khi họ đã phủ một lớp rất là đẹp rồi thì rõ ràng ít nhiều muốn hay không cũng có thể bắt lỗi chủ đầu tư trong vấn đề giám sát khi không chỉ ra ngay từ đầu mà phải chờ có cơn mưa mới chỉ ra. Đây rõ ràng là cái chúng ta không thể châm chước".

Về trách nhiệm của chủ đầu tư VEC ông Phong đánh giá: "Việc xây con đường chưa chạy đã hỏng rõ ràng với những sản phẩm họ đã làm và được giao thì hiệu quả chưa tới. Từ cao tốc này nhìn rộng ra có thể thấy về đầu tư công của Việt Nam vì sao lại tốn kém, là gánh nặng của nợ công và gây ra bức xúc xã hội, mất cân đối ngân sách".

Về thông tin có lợi ích nhóm trong dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nêu trên, chiều ngày 18/10, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc VEC cho rằng: "Các thông tin đều phải được kiểm chứng. Chẳng có chỗ nào là có lợi ích nhóm cả, anh cũng mới làm tổng giám đốc. Tất cả các gói thầu đều đấu thầu quốc tế, công khai.

Nhà thầu quốc tế họ vào thì lợi ích nhóm ở đâu? Các nhà thầu Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản họ vào và trước đó Tổng Công ty cũng có quen gì người ta đâu mà lợi ích nhóm".

Việc nhà thầu Posco bán 100% gói thầu cho các nhà thầu phụ, ông Tám nói: "Cái thông tin này cần phải xác minh lại". Khi phóng viên cho rằng, việc Posco bán 100% gói thầu đã được nêu trong cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ GTVT vào tháng 3/2017, ông Tám nói: "Thời đấy anh vẫn chưa làm tổng giám đốc nên cũng không lật lại các hồ sơ của thời gian cũ để đọc".

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 26 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 15 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top