Cận cảnh chiếc máy khử COVID-19 “độc nhất vô nhị” vừa được chế tạo
GiadinhNet – Chỉ với 30 giây đứng trong buồng khử khuẩn toàn thân di động, trên 90% các loại vi khuẩn, virus và cả COVID-19 bám trên bề mặt quần áo, cơ thể… sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.
Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) kết hợp với trường Đại học Bách khoa Hà Nội sáng chế ra buồng khử khuẩn toàn thân di động để phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng và các loại virus, vi khuẩn nói chung.
Hình ảnh chiếc máy khử khuẩn toàn thân di động do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:
Chiếc máy khử khuẩn toàn thân di động có kích thước nhỏ gọn dễ di chuyển
PGS.TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, ý tưởng thiết kế và chế tạo về chiếc máy "độc nhất vô nhị" này khởi điểm từ giữa tháng 2/2020, khi dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và Việt Nam có 16 ca nhiễm.
Qua một thời gian suy nghĩ và lên ý tưởng, chiếc máy khử khuẩn, khử virus toàn thân di động chính thức được "khai sinh".
Ông Hải cho biết, Khoa xét nghiệm – phân tích thuộc Viện SKNN&MT (Bộ Y tế) đã tiến hành nghiên cứu bằng mẫu thử vi sinh trên người. Kết quả cho thấy rất bất ngờ, có trên 90% các loại vi khuẩn, virus bám trên bề mặt quần áo, cơ thể và các vật dụng trên người bị loại bỏ hoàn toàn chỉ sau 30 giây đứng trong buồng khử khuẩn di động.
Buồng khử khuẩn toàn thân là thêm 1 hàng rào để bảo vệ sức khoẻ và hàng rào này bảo vệ toàn thân và đã được đánh giá, kiểm định nó thực sự hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
"Chúng tôi chỉ mong buồng khử khuẩn là giải pháp hữu ích góp phần nào đó cho công cuộc phòng, chống COVID-19 được hiệu quả", ông Hải cho hay.
Ông Hải cho hay, Viện SKNN&MT tạo ra chiếc máy khử khuẩn toàn thân di động không phải nhằm mục đích kinh doanh. Với mong muốn chiếc máy có thể góp phần hiệu quả cho công tác đẩy lùi COVID-19, nên trong thời gian tới, Viện sẽ phối hợp cùng với doanh nghiệp có khả năng để sản xuất thêm các sản phẩm tương tự.
Theo đại diện Viện trưởng Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế), hiện đơn vị đã sáng chế ra được 2 loại buồng khử khuẩn toàn thân.
Một buồng sử dụng dung dịch nước muối Ion hóa (Anolyte) dạng sương phun toàn thân nhằm sát khuẩn nhanh bề mặt cơ thể. Phần chính của hệ thống là một máy phun dung dịch sương mù 360 độ, kết hợp với cảm biên hồng ngoại lắp đặt bên trong buồng giúp tự động kích hoạt quá trình phun khử khuẩn khi có người đi qua. Loại buồng khử khuẩn thứ 2 là buồng khô khử khuẩn bằng nhiệt và Ozone.
Một bộ phận điện trong khu vực buồng khử khuẩn khô sử dụng nhiệt và Ozone. Hai loại buồng trên đều đảm bảo an toàn sức khỏe khi đưa vào sử dụng.
Tuy nhiên, 2 sản phẩm trên không có phụ kiện nào nhập khẩu từ nước ngoài nên việc sản xuất và đưa vào sử dụng diễn ra nhanh chóng. Bởi trường ĐH Bách khoa đã làm chủ về Ozone và Viện có thể trực tiếp sản xuất nước muối Ion.
Theo ông Hải, chiếc máy khử khuẩn mới được chế tạo này chưa có mặt trên thế giới, việc khử khuẩn tại các nước được thực hiện trong phòng sạch, dùng áp lực âm.
Cũng theo ông Hải, việc sản xuất và đưa chiếc máy khử khuẩn vào sử dụng sẽ rất nhanh nếu doanh nghiệp có khả năng. Thậm chí là trong một vài ngày có thể có hàng trăm chiếc buồng khử khuẩn ra đời.
Bảo Loan
Hai đợt gió mùa Đông Bắc lại sắp dồn xuống miền Bắc, thời tiết cực đoan nguy hiểm đi kèm
Thời sự - 34 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong những ngày đầu tháng 5, sẽ còn có 2 đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Thời tiết miền Bắc có mưa dông, lốc sét, mưa đá có thể xảy ra.
Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi
Pháp luật - 56 phút trướcGĐXH - Cụ bà 75 tuổi ở nhà một mình thì bị Bảo giở trò đồi bại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.
Tin sáng 3/5: Thông tin mới vụ tạt sơn 7 ô tô ở Hà Nội; Mưa dông 'đánh bay' nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Vụ 7 ô tô bị tạt sơn tại khu chung cư, cơ quan công an đã xác định được manh mối của vụ việc, đang tập trung làm rõ, truy bắt đối tượng liên quan; Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát thông tin mới về đợt mưa dông mới này...
Truy tìm thanh niên nằm trên yên xe máy, lao vun vút trong làn BRT ở Hà Nội
Thời sự - 1 giờ trướcĐội CSGT đường bộ số 7 đang xác minh, truy tìm nam thanh niên nằm trên yên xe máy, lao vun vút ở làn đường xe buýt nhanh BRT.
Hà Nội: Bất ngờ công bố cấu trúc, định dạng đề thi tuyển lớp 10 THPT
Giáo dục - 1 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố cấu trúc định dạng đề thi và đề minh họa các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 để thí sinh được biết, có kế hoạch ôn tập chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra vào đầu tháng 6 tới.
Thời tiết mát mẻ ở Bắc Bộ kéo dài được mấy ngày?
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Những cơn mưa xua tan nắng nóng ở Bắc Bộ dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới giúp thời tiết khu vực này trở nên mát mẻ hơn.
Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Pháp luật - 11 giờ trướcBị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Người đàn ông ở TPHCM nghi tâm thần, đốt nhà rồi cố thủ bên trong
Đời sống - 11 giờ trướcLực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân ở quận Bình Thạnh (TPHCM) do người đàn ông nghi tâm thần, tự đốt rồi cố thủ bên trong.
TPHCM: 15 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu, nhiều ca nôn ói sau ăn sushi
Giáo dục - 11 giờ trướcTrong số 15 học sinh tại 4 trường tiểu học trên địa bàn TPHCM phải nhập viện cấp cứu do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, có 10 trường hợp xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi ăn sushi.
Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024
Pháp luậtGĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.