Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cán bộ phường vay tiền tỷ rồi "xù"?

Thứ sáu, 10:06 08/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - GĐ&XH nhận được đơn của bà Trương Thị Liêu trú tại 24 Huỳnh Côn, Hải Đình (Đồng Hới – Quảng Bình) phản ánh việc bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1974) là cán bộ phường Đồng Mỹ mượn số tiền hơn 2 tỷ đồng nhưng có dấu hiệu “xù nợ”.

Sự việc bắt đầu từ tháng 7/2007, bà Lệ nói với bà Liêu việc mình đang thầu công trình kè đê Quảng Phúc (Quảng Trạch) nhưng thiếu vốn, khoảng 2 tỷ đồng, nếu bà Liêu cho vay, sau khi công trình hoàn thành bà Lệ sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Tin lời, bà Liêu cho bà Lệ vay tiền, đưa làm nhiều lần. Đến tháng 5/2008 bà Liêu đã cho bà Lệ vay tổng cộng 2,485 tỷ đồng. Mỗi lần vay, bà Lệ đều hứa trả lại tiền cho bà Liêu trong vòng 3 đến 6 tháng, nhưng chưa một lần đúng hẹn.
 
Lần cuối cùng bà Lệ hẹn đến 31/12/2008 sẽ trả tiền cho bà Liêu, tuy nhiên khi bà Liêu đến lấy tiền thì bà Lệ nại ra nhiều lý do để khất nợ. Đến năm 2010, bà Liêu tuyên bố, nếu bà Lệ không trả nợ thì sẽ trình báo sự việc này lên cơ quan của vợ chồng Lệ. Thấy vậy chồng bà Lệ mang 325 triệu đồng trả cho bà Liêu, số còn lại đến nay chưa trả.
 
Ngày 22/8/2010, bà Liêu đã đệ đơn tố cáo lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình hành vi của bà Lệ. Tuy nhiên, phải đến ngày 25/1/2011 cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Bình mới có Công văn số 35/PC44 trả lời bà Liêu.
 
Công văn này cho biết, qua xác minh, việc bà Liêu cho bà Lệ vay tiền là có thật. Từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2009 ông Giả Minh Thương (chồng bà Lệ - PV) đã trả cho bà Liêu 325 triệu đồng, hiện bà Lệ còn nợ bà Liêu 2 tỷ 160 triệu đồng. Cũng tại công văn này, cơ quan CSĐT cho hay họ đã trao đổi bằng văn bản với VKSND tỉnh Quảng Bình về vụ việc này. Do VKSND nhận định vụ việc này mang tính chất dân sự nên cơ quan CSĐT hướng dẫn bà Liêu không “hình sự hoá quan hệ dân sự”. Nếu hai bên không tự giải quyết được thì bà Liêu có thể gửi đơn kiện lên TAND TP. Đồng Hới để giải quyết tranh chấp.
 
Thấy chưa thỏa đáng nên ngày 08/4/2011 bà Liêu tiếp tục gửi đơn lần 2 cho cơ quan CSĐT công an tỉnh và VKSND tỉnh Quảng Bình, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Theo bà Liêu, hành vi của bà Lệ đã có dấu hiệu lừa đảo. Bà Liêu còn cho biết, ngoài trường hợp của bà, trên địa bàn TP. Đồng Hới còn có nhiều người khác cũng bị Lệ mượn tiền nhưng không trả.
 
Bà Liêu cho biết thêm, do bà đến đòi tiền rát quá nên Lệ từng lên giọng thách thức, ra điều kiện với bà. Để có tiền cho bà Lệ vay, bà Liêu đã phải thế chấp ngôi nhà của mình vay vốn ngân hàng, hiện cuộc sống của gia đình bà đang vô cùng khổ sở, điêu đứng. “Tôi tin luật pháp sẽ công minh giúp tôi lấy lại khoản tiền, đồng thời cũng giúp cho những người khác không mắc lừa bà Lệ nữa”, bà Liêu nói.
 
Vĩnh Quý
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top