Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cấm giảng dạy chương trình kĩ năng sống chưa thẩm định

Thứ sáu, 11:16 10/08/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Việc dạy kỹ năng sống cần thực hiện theo đúng chương trình do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, lồng ghép vào các môn học và hoạt động ngoài giờ.

Nghiêm cấm liên kết với các cá nhân, tổ chức để đưa chương trình giáo dục kỹ năng sống chưa được thẩm định và cho phép vào giảng dạy là chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội đối với các trường trong năm học 2012-2013. Việc dạy kỹ năng sống cần thực hiện theo đúng chương trình do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, lồng ghép vào các môn học và hoạt động ngoài giờ. Từ năm học 2010-2011, Bộ GD&ĐT đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào chương trình học chính khóa trong các nhà trường phổ thông. Nội dung này được lồng ghép vào một số môn học phù hợp và chuyển tải trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp.  
 
H.Nguyên
 
Nghiêm túc chỉ đạo về các khoản thu đầu năm
 
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận tại hội nghị tổng kết năm học 2011- 2012 và triển khai năm học mới 2013. Theo Bộ trưởng, toàn ngành cần quán triệt chống bệnh thành tích và gian lận trong thi cử, vì một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc. Các địa phương cần chủ động trong công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành giáo dục về dạy thêm, học thêm. Riêng với các khoản thu của các trường, đề nghị các sở cần nghiêm túc chỉ đạo và quán triệt, tránh để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn làm ảnh hưởng đến hình ảnh người giáo viên và ngành giáo dục.
 
Khê Bảo

Bảo đảm an toàn thực phẩm trước khai giảng
 
Bộ GD&ĐT vừa có công văn chỉ đạo các sở GD&ĐT triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường trước khi khai giảng năm học mới. Theo đó, các đơn vị báo ngay cho cơ quan y tế sở tại khi phát hiện có học sinh mắc bệnh để xử lý kịp thời. Giáo dục học sinh tích cực phòng chống dịch bệnh giữa nhà trường - gia đình - cộng đồng. Hướng dẫn học sinh có ý thức và kỹ năng phát hiện bệnh. Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường trường học, nhất là các công trình cấp nước, nhà vệ sinh.   
 
Nguyên Hạnh

Năm học 2012- 2013, quy hoạch phát triển trường TCCN
 
Theo Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT), sắp tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các trường TCCN phối hợp với các trường THCS, THPT đưa học sinh cuối khóa đến thăm trường TCCN, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với lao động nghề nghiệp. Đây là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT vào học TCCN, phát triển quy mô đào tạo TCCN. Đặc biệt, năm học 2012-2013, Bộ GD&ĐT sẽ quy hoạch phát triển hệ thống trường TCCN để bảo đảm ổn định quy mô đào tạo khi các trường ĐH giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh và dừng đào tạo hệ TCCN vào năm 2017.   
 
Bảo Khê
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 10 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 51 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 51 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top