Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả thế giới đón chung 144 cái Tết

Chủ nhật, 07:27 10/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sau gần 20 năm, ông Đỗ Thành Lam (số 24 - ngõ 19 - phố Kim Đồng - Hà Nội) đã hoàn tất nghiên cứu cuốn lịch âm dương 3240 năm Can Chi thiên nhiên vĩnh cửu.

Cuốn lịch âm dương được in ấn theo số 05/QĐLK –NXB TrT ngày 5/2/2009. Lịch âm dương 3240 năm Can Chi là một công trình nghiên cứu đồ sộ. Để hiểu biết thêm về cuốn lịch này, PV Báo GĐ&XH cuối tuần đã có cuộc trao đổi thú vị với ông Thành Lam.
 
 
“Lịch hiện hành có 7 điểm sai”

- Trước hết xin được chúc mừng ông sau gần 20 năm mày mò, lịch âm dương 3240 năm đã được công nhận. Vậy lịch ta sai ở điểm nào?

-  Muốn biết lịch hiện hành sai ở điểm nào thì trước hết phải hiểu chu kỳ mặt trăng mà âm lịch vẫn gọi là Can Chi. Theo Kinh dịch: Tượng số phải đi đôi mới là khoa học. Tượng là chữ tượng hình, là dòng Can Chi. Số là các số tự nhiên. Các số tự nhiên gồm 2 hệ chữ số La Mã và thập phân. Lúc đầu con người chỉ dùng chữ số La Mã là các vạch, gạch. Các số thập phân thì một là một gạch, hai là hai gạch. Từ 1 -  9 có các vạch cụ thể nhưng loài người dừng lại ở con số 9 khá dài rồi mới khám phá ra số 0.  Con số 0 ra đời giúp con người thỏa mãn trong nhu cầu tính toán.
 
Trong triết học phương Đông, người ta cho rằng con số là quy luật của vũ trụ. Nó làm cho con người thỏa mãn cách tính toán, vì thế con số gọi là quy luật của vũ trụ. Con số không chỉ thuần thúy là số đếm mà nó còn là linh hồn của vũ trụ. 7 điểm sai cơ bản của lịch hiện hành là:

Điểm sai thứ nhất là không cùng đi đôi, tức là phản khoa học. Thứ 2, theo dòng chảy Can Chi thì mỗi tuần trăng đều là một bộ trăng tròn có thật, thế mà lại trùng lắp tên gọi. Tháng 4 năm 2000 nhuận thì tháng trước nhuận có tên Quý Tỵ, mà tháng sau lại tên gọi ấy. Thứ 3, các chu kỳ nhuận chỉ rơi vào 2 tháng là tháng 6 giữa năm ngày dài đêm ngắn, tiết trời nóng. Và tháng 12 cuối năm ngày ngắn đếm dài, tiết trời lạnh. Nhưng lịch hiện hành đều bố trí các năm đều nhuận rất tùy tiện. Thứ 4, tuần trăng nhuận luôn luôn là nguyệt đại 30 ngày/tháng, thế nhưng lịch hiện hành lại bố trí tháng nhuận là nguyệt tiểu 29 ngày/tháng. Thứ 5, tuần trăng thì mắt thường ai cũng nhìn thấy, thế mà người ta lại không lấy nó làm chuẩn mốc cho lịch. Chuẩn mốc thì người ta lại không tính đến mà lại phụ thuộc vào dương lịch. Thứ 6, trong khi tuần trăng giữ vai trò quyết định độ chính xác cho thời gian lịch thì lịch hiện hành mang dáng dấp áp đặt chủ quan của các vị vua chúa ngày xưa. Ví dụ Kiến Tý và Kiến Dần trong khi đó con số là quy luật của vũ trụ thì năm đầu tiên phải là năm Tý nhưng lịch hiện hành lại đặt là năm Dần đứng đầu. Thứ 7, lịch hiện hành không có đầu có cuối. Ví dụ năm thứ nhất, ngày thứ nhất đứng ở đâu. Gọi là lịch vạn niên nhưng không có năm thứ nhất, không có đầu có cuối.

Từ đó, nó dẫn tới cái sai của lịch dương. Tức là lịch thế giới chia trái đất làm 24 múi giờ bắt đầu từ múi giờ 0. Tương ứng với kinh độ 0, thế mà lịch lại không có năm 00. Cái sai thứ 2 của dương lịch là có nhiều nhà khoa học cho rằng Mặt trăng có vai trò quan trọng tới bầu khí quyển Trái đất thế mà dương lịch lại không đả động gì tới mối tương quan của Mặt trăng với thời gian lịch. Một điều rất cụ thể ai cũng nhận thấy là một tuần trăng con nước thủy triều. Nước thủy triều có mối quan hệ mật thiết với Mặt trăng. Trong dân gian vẫn gọi là tuần trăng con nước. Đối với ngư dân ven biển thì căn cứ vào tuần trăng để ra khơi đánh bắt.

Một điểm hạn chế của dương lịch nữa là mang dáng dấp chủ quan xếp đặt ngày tháng tùy tiện. Ví dụ; tháng 7, tháng 8 đều lấy tên các vị hoàng đế thì đều lấy 31 ngày. Trong khi đó tháng 2 có lúc 28, lúc 29 ngày.

“Mỗi năm trên thế giới mất hàng triệu USD in lịch”
 

Ông Lam và bản thảo lịch viết bằng tay

 
- Lịch sai thì  ảnh hưởng gì tới xã hội, thưa ông?

- Hàng năm cứ năm hết Tết đến, nhà nào cũng treo lịch. Nhưng tai hại là hết mỗi ngày, lại vứt đi tờ lịch mà chẳng ai thèm để  ý những gì ghi trên đó. Trên mỗi trang lịch đều có thông tin như câu ca dao, châm ngôn, ngạn ngữ. Hiện nay các quốc gia đều in lịch. Chi phí cho khoản này lên tới hàng triệu USD. Trong khi đó, nếu có một bộ lịch chuẩn thì sẽ không phải thay đổi và dùng cho... muôn đời.

Điều tai hại và dễ nhận thấy nhất là sự cố Y2K diễn ra năm 1999 khi mà 3 con số 999 “hóa thân” thành con số 0 và con số 1 hóa thân thành con số 2 đứng trước 3 con số 0 thì cả thế giới đều bàn luận  không biết nên chọn ngày  chào thiên niên kỷ mới như thế nào?!

 - Vậy, người dân sẽ được hưởng lợi gì từ lịch âm dương?

- Lợi thứ nhất đối với nhân loại là sẽ dùng chung một bộ lịch chuẩn. Cả Trái đất sẽ có chung ngày tháng năm; chỉ khác nhau ở từng múi giờ. Chỗ này tối thì chỗ kia sáng và ngược lại. Tức là Trái đất tự xoay mình nó hết một vòng. Bắt đầu từ múi giờ không quay trở về 0 thì lúc đó tất cả mọi nơi trên thế giới đều có chung một ngày mới. Trong mỗi chu kỳ 90 năm thì nhân loại có chung 4 cái Tết âm dương đều có chung ngày 1/1 đầu năm. Và trong một chu trình tự nhiên 3240 năm có 144 cái Tết, tất cả nhân loại trên Trái đất cùng có một ngày vui đón chào năm mới vào thời điểm âm dương giao hòa. Trong khi đó, lịch hiện hành sẽ không bao giờ có Tết âm dương trùng hợp. Lịch âm dương ra đời sẽ dẫn dắt con người trở lại với cội nguồn từ thuở xa xưa. Khi đó chưa có khái niệm quốc gia biên giới cả Trái đất chỉ là một ngôi nhà chung.

“Lịch âm dương là sự kế thừa lịch hiện hành”
 
 - Một nền văn minh mới sẽ  đến nếu lịch âm dương ra đời, thưa ông?
- Cả thế giới có tên gọi chung là lịch, không phải phân biệt âm hay dương. Vì trong dương có âm trong âm có dương. 3240 năm cùng là dương lịch và là âm lịch thì làm sao có thể phân biệt lịch âm, lịch dương. Ví dụ; phương Tây ăn Tết dương lịch, cứ hết 365 hoặc 366 ngày thì họ ăn Tết dương lịch thì đều ăn Tết một ngày. Nhưng lịch phương Đông chỉ ăn Tết cách nhau có thể là 1 ngày hoặc có thể là một tháng. Ví dụ: Việt Nam và Trung Quốc.

-  Theo cách tính của ông chúng ta sẽ mất dần bản sắc khi đón Tết, thưa ông?

- Chính lịch dẫn dắt con người trở về văn hóa nhân loại. Ngày Tết phản ánh các nét văn hóa đặc trưng vùng miền trên thế giới. Trong cái chung sẽ có cái riêng. Chính tự nhiên mang tới cho con người niềm vui chung (ông cười, quay ra rít thuốc lào).

 - Vậy lịch âm dương có phải là lịch mới?

- Nếu gọi lịch âm dương là cuốn lịch mới hoàn toàn là sai lầm. Lịch này chỉ là sự thừa kế và hoàn thiện lịch cũ. Ví dụ một năm nó giao động trong khoảng 365, 366 ngày. Đối với tháng Mặt trăng thì nó giao động trong khoảng 29, 30 ngày. Như thế lịch âm dương sẽ thừa kế và hoàn thiện.

“Thế giới sẽ dùng chung bộ lịch”

 - Thế đâu là sự khác biệt giữa lịch hiện hành và bộ lịch âm dương, thưa ông?

- Lịch mới là âm dương kết hợp hài hòa không tách biệt nhau nên gọi là lồng ghép âm dương (có nghĩa tháng Mặt trăng kết hợp với năm Mặt trời). Hệ quả nó đem lại là lịch có năm 0000 (ngày, giờ, tháng,  năm). Nó phản ánh đúng một chu trình tự nhiên. Bộ lịch chuẩn 3240 năm sẽ không sai tới một giờ.

- Ông kỳ vọng điều gì ở cuốn lịch âm dương 3240 năm?

- Theo tôi được biết mỗi lần cải cách lịch thường diễn ra hàng trăm năm vì thế mong muốn lớn nhất là lịch 3240 năm được ấn hành để lưu lại. Tôi nhờ lịch sử phát xét.
(Trầm tư...!)

- Xin cảm ơn ông!

 Quang Tới (thực hiện)

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 22 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 22 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top