Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bức xúc vì hàng bình ổn giá cao

Thứ sáu, 14:34 16/09/2011

GiadinhNet - Loạt bài về “Hàng bình ổn, giá bất ổn” của Báo GĐ&XH tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đồng tình của độc giả.

Chúng tôi tiếp tục khảo sát và ghi nhận những bức xúc, kiến nghị của người dân và cùng với đó là sự lúng túng của cơ quan quản lý liên quan đến chương trình lớn này.
 
“Hàng bình ổn thất tín với gia đình tôi”
 
Đến gian hàng bình ổn giá, người tiêu dùng vẫn xem kỹ giá. Ảnh: M.H
 
Hơn 150 tỷ đồng cho bình ổn giá đợt 2
 
UBND TP Hà Nội vừa ra Quyết định về việc tạm ứng 155,5 tỷ đồng vốn đợt 2 cho 12 doanh nghiệp  để dự trữ 9 nhóm mặt hàng thiết yếu, gồm gạo, thịt lợn, thịt gà, vịt,  trứng gà, vịt, thực phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, dầu ăn, đường. Thời gian thực hiện từ nay đến hết tháng 4/2012, với lãi suất 0%.
 
Cả năm, tổng số vốn cho các doanh nghiệp Hà Nội  tham gia bình ổn là 475 tỷ đồng.
Tại siêu thị Intimex phố Hào Nam (Hà Nội) - một địa điểm treo biển bán hàng bình ổn - ông Trần Đình Chiến (phố Vũ Thạnh, phường Cát Linh, quận Đống Đa) một khách hàng ở đây cho biết: “Tôi vào siêu thị bình ổn nhưng không có nghĩa là để chọn mua hàng bình ổn. Đây là siêu thị gần nhà nên tôi đến mua cho tiện. Bản thân tôi không còn quan tâm đến hàng bình ổn giá nữa vì hàng bình ổn thất tín với gia đình tôi. Từ 4 tháng trước, khi bắt đầu triển khai chương trình bình ổn giá, cũng như những năm trước vợ tôi đã đi khảo giá những nhóm hàng bình ổn để so sánh với thị trường. Khi về bà ấy lại lắc đầu và kết luận: Vẫn như những năm trước thôi, giá vẫn bằng. Thậm chí giá rau củ, quả, thịt vẫn cao hơn rất nhiều, còn những hàng thấp hơn thì cũng chỉ thấp hơn 500 - 1.000 đồng, không đáng kể”.
 
Còn bà Nguyễn Thị Lan (phố Ngụy Như Kon Tum) cho biết: “Thấy giá cả tăng vù vù, tôi đã tìm đến các điểm thông báo có bán hàng bình ổn giá nhưng thật sự nó không hấp dẫn. Rau, củ, quả, thịt, gạo... là thứ hay mua nhất lại đắt hơn ngoài thị trường tự do. Không những đắt hơn mà độ tươi ngon nhiều khi cũng chẳng bằng. Hơn nữa, hàng bình ổn trong siêu thị cũng không tập trung một chỗ mà rải rác khắp nơi, thi thoảng mới thấy một mẩu chú thích nhỏ “Hàng bình ổn giá” nên người mua phải mỏi mắt tìm. Vừa mất công, giá lại không hấp dẫn nên tôi chọn sự tiện lợi ghé chợ mua hàng hơn là vào siêu thị có hàng bình ổn”.
 
PV Báo GĐ&XH đã khảo sát một loạt các điểm bán hàng bình ổn tại Hà Nội như: Intimex, Fivimart, Hapro... thì thấy, vào những ngày này thường xuyên trong cảnh vắng khách. Thỉnh thoảng trên một số kệ có chú thích “Hàng bình ổn giá” với kích cỡ khiêm tốn, tuy nhiên, nó không thật sự tạo được điểm nhấn với người tiêu dùng. Thực tế, giá đường và dầu ăn tham gia bình ổn hiện giữ mức khá cao: Đường của Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn niêm yết giá 22.500 đồng/kg, trong khi đó đường Biên Hoà (không tham gia bình ổn) có giá 23.500 đồng/kg. Giá chỉ chênh nhau 1.000 đồng, vì thế nhiều người tiêu dùng vẫn chọn mua đường Biên Hoà vì trắng mịn hơn và nhãn hiệu cũng quen thuộc hơn. Tương tự, dầu ăn Cooking oil (Vegatable) giá bình ổn 35.500 đồng/lít, trong khi một số loại dầu không tham gia bình ổn như: Dầu Meizan giá 36.300 đồng/lít, dầu Cái Lân giá 36.000 đồng/lít... không thấp là bao so với hàng bình ổn.
 
Nên xem lại chương trình bình ổn giá
 
Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội thừa nhận: “Năm 2011 đã triển khai hàng bình ổn giá được 4 tháng, bản thân Hiệp hội siêu thị Hà Nội cũng nhận được không ít những ý kiến trái chiều. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng liên Sở Tài chính và Công Thương nên họp bàn lại xem có nên tiếp tục triển khai chương trình bình ổn giá hay bỏ cuộc như Bà Rịa - Vũng Tàu. Vì trên thực tế, sự tác động của chương trình không thật sự lớn và nó gần như không đến được với những người có thu nhập thấp tại những khu vực ngoại thành- đối tượng cần được mua nhất những mặt hàng bình ổn”.
 
Còn ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội lại cho rằng, chương trình bình ổn giá không thể giải quyết triệt để được mục tiêu bình ổn giá của thành phố, chỉ có thể góp được một phần. Để bình ổn giá, phải đi từ cái gốc là sản xuất. Nhưng ở Hà Nội khả năng tự cung tự cấp rất hạn chế, chủ yếu thực phẩm tươi sống là rau, củ quả, thịt giá súc, gia cầm phải nhập về từ các tỉnh khác nên rất khó thực hiện bình ổn được từ khâu sản xuất. Nhưng dù sao thì việc có chương trình cũng tốt hơn là không có. Chẳng hạn như không để giá cả leo thang tùy tiện, hàng không có sự  khan hiếm, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Một điều có thể thừa nhận với nhau rằng không triển khai bình ổn giá, chỉ số giá sẽ cao hơn mức hiện tại.
 
Rõ ràng giải thích của ông Phó Giám đốc Sở Công Thương, đơn vị chịu trách nhiệm chính thực hiện chương trình bình ổn giá của TP Hà Nội, khó có thể thuyết phục người tiêu dùng. Việc người tiêu dùng thờ ơ với chương trình bình ổn giá cho thấy chương trình đang có nhiều bất ổn. Một chương trình đã thực hiện nhiều năm, mỗi năm “ngốn” của ngân sách hàng trăm tỷ đồng chi cho doanh nghiệp tham gia bình ổn, mà lại chỉ với một đánh giá chung chung “có góp phần” sẽ khiến người dân khó khỏi bức xúc.
 
Mai Hạnh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 10 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top