Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỗng dưng bị thu "sổ đỏ": Trăm nỗi khổ, đổ đầu dân

Thứ tư, 09:12 22/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” quận Hà Đông, Hà Nội để giải chấp việc vay vốn của ngân hàng, ông Đào Đăng Cường (SN 1983, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Hà Đông) đến nhận lại các giấy tờ liên quan thì bất ngờ nhận được thông báo “sổ đỏ” đã bị thu hồi.

Quyết định này của chính quyền địa phương khiến ông Cường bức xúc.
 

Bà Hạnh - Trưởng phòng TN&MT - cho biết tại Hà Đông có nhiều trường hợp như của ông Cường.

Ông Cường và những lá đơn cầu cứu gửi Báo GĐ&XH.

 
Bất ngờ mất “sổ đỏ”
 
Theo khoản 2 Điều 21 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 về Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật: "Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tự kiểm tra và phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp là trái pháp luật thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cùng cấp để thẩm tra; Thanh tra cấp quận (huyện) có trách nhiệm thẩm tra đối với Giấy chứng nhận do UBND cấp quận (huyện) cấp... Nếu qua thẩm tra có kết luận là Giấy chứng nhận cấp trái pháp luật thì cơ quan nhà nước đã cấp ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp". Như vậy, nếu chưa có kết luận của thanh tra thì UBND quận Hà Đông chưa được ra Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên.

LS Lưu Đức Dũng
(Đoàn LS TP Hà Nội)
Theo phản ánh, tháng 6/2008 ông Cường mua mảnh đất tại khu tập thể bệnh viện Hà Tây (hiện thuộc phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) và mang hồ sơ nộp đến Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” (TTGD 1 cửa) để làm thủ tục sang tên. Tại đây, ông Cường được cán bộ trung tâm yêu cầu phải nộp 2 lần thuế với lý do mảnh đất này đã được chuyển nhượng trước đó một lần nhưng chưa làm thủ tục sang tên.
 
Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, tháng 8/2008 ông Cường được cấp “sổ đỏ” mang số hiệu AN 282908. Trong quá trình sử dụng, ông Cường đã nhiều lần mang “sổ đỏ” này thế chấp ngân hàng vay tiền để kinh doanh.
 
Ngày 10/2/2012, sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính với ngân hàng, ông Cường mang “sổ đỏ” và các giấy tờ liên quan đến TTGD 1 cửa để làm thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và đất ở. Sau khi tiếp nhận, TTGD 1 cửa đã viết phiếu nhận và hẹn trả các giấy tờ liên quan vào ngày 15/2. Đúng hẹn, ông Cường đến thì bất ngờ nhận được quyết định "thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 282908". Lý do thu hồi được giải thích là do hợp đồng chuyển nhượng bị làm giả.

Ông Cường cho rằng, việc UBND quận Hà Đông lấy lý do trên để làm căn cứ thu hồi “sổ đỏ” trên là không thuyết phục. Bởi lẽ, tất cả những cuộc giao dịch này đều được chính quyền địa phương xác nhận, đóng dấu, cán bộ phòng TN&MT quận kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì ông mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
"Rõ ràng lý do của UBND quận đưa ra để thu hồi và hủy sổ đỏ của gia đình tôi là không thuyết phục. Nếu hồ sơ bị làm giả thì làm sao chúng tôi lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"- ông Cường bức xúc.

Cũng theo ông Cường, nếu nói hồ sơ bị làm giả thì chỉ các cán bộ liên quan mới đủ thẩm quyền để làm giả các giấy tờ đó. Ông Cường giải thích, thời điểm làm các thủ tục, ông được những cán bộ có trách nhiệm thuộc quận Hà Đông yêu cầu phải nộp 2 lần thuế mới được cấp “sổ đỏ”. "Phải chăng cán bộ phòng TN&MT quận Hà Đông đã làm giả mạo các giấy tờ liên quan để gộp thành một lần nộp thuế nhằm chiếm đoạt tiền thuế chênh chệch"- ông Cường đặt nghi vấn.
 
Lỗi cán bộ,  làm khổ dân

Có thể nói, những nghi vấn của ông Cường không phải là vô căn cứ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại văn bản số 669- CV/PC 45, ngày 13/1/2012 của Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội gửi UBND quận Hà Đông có đoạn: "Căn cứ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án (đối tượng Nguyễn Thị Dinh- người bán nhà cho anh Cường đã bị cơ quan Công an khởi tố về tội lừa đảo- PV) của TAND Hà Nội và VKSND TP về việc làm rõ hành vi của cán bộ Phòng TN&MT quận Hà Đông về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất cho ông Đào Đăng Cường...".

Làm việc với PV Báo GĐ&XH chiều ngày 20/2, bà Nguyễn Thị Hạnh- Trưởng phòng TN&MT quận Hà Đông - cho rằng hồ sơ của anh Cường là hợp lệ và UBND quận khi cấp giấy chứng nhận cũng không sai.
 
Bà Hạnh cho biết: "Tất cả hồ sơ được nộp ở bộ phận một cửa, cán bộ tiếp nhận thấy đủ chữ ký của bên mua, bên bán, xác nhận của chính quyền địa phương thì họ chuyển lên văn phòng đăng ký đất đai, khi đủ thủ tục, hợp lệ thì cấp cho người dân. Vừa rồi chúng tôi phải tham mưu cho UBND quận tạm thời thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử hữu đất của anh Cường là do hồ sơ bị làm giả. Chúng tôi mới tạm thu hồi và hủy giấy chứng nhận, sau này nếu tòa án làm rõ tài sản bán cho ai hợp lệ thì phòng lại cấp cho người ấy".

Theo bà Hạnh, “sổ đỏ” của ông Cường bị làm giả là do... khách quan. Hiện trên địa bàn quận Hà Đông cũng có rất nhiều trường hợp tương tự như của ông Cường. Bên cạnh đó, bà Hạnh cũng thừa nhận, đến thời điểm hiện tại UBND quận cũng chưa thành lập đoàn thanh tra kiểm tra sự việc trên.
 
Bình Minh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Top