Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bốc thăm mua hồ sơ nhập học

Thứ sáu, 08:02 23/07/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Theo thông báo, 7h sáng 22/7, Trường mầm non Sơn Ca 5 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM) tổ chức bán hồ sơ xin nhập học cho các bé 3 tuổi (lớp Mầm).

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lo lắng đã đến xếp hàng chờ nộp từ nửa đêm. Vì số lượng đông nên việc bán hồ sơ gặp nhiều xáo trộn, Ban tuyển sinh của trường bối rối, chọn giải pháp… bốc thăm.
 
Chờ nộp hồ sơ từ...  nửa đêm
 
Trường mầm non Sơn Ca 5 - trường công lập duy nhất của phường Tân Chánh Hiệp chỉ nhận số lượng 25 bé vào lớp 3 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại phường.
 
Ngoài ra trường chỉ phát thẻ từ số đầu tới số 25 là ngưng nhận. Lý do trên khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Mong muốn đến sớm nhất để mua được hồ sơ, nhiều người đã chọn giải pháp ngồi đợi trước cổng trường từ đêm.
 
Chị Thanh, nhà ở khu phố 4, cho biết: “Tôi ra đây từ lúc 2h30. Khi tới đã thấy nhiều phụ huynh khác ngồi chờ. Có người đi từ 12h đêm, có người đi từ 1h sáng. Vì lo không mua được hồ sơ, tôi phải thức đêm ra đây đứng xếp hàng”.
 

Phụ huynh xếp hàng chờ kết quả nộp hồ sơ cho con vào học Trường mầm non Sơn Ca 5 (quận 12). Ảnh: TG

 
Hơn 50 phụ huynh đến chờ từ nửa đêm đã chọn giải pháp cử ra một phụ huynh đại diện để cầm hồ sơ. Họ ghi một bản danh sách theo thứ tự người đến trước, sau để đầu giờ làm việc sẽ nộp luôn cho trường.
 
Chị Mai, khu phố 2 cho biết :“Vì trường chỉ phát số thứ tự đến 25, nếu đồng loạt cùng đổ dồn vào mua sẽ rối, mất trật tự. Chúng tôi xếp hàng từ sớm theo thứ tự, cử đại diện vào mua hồ sơ. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho trường. Nếu người nào không đủ điều kiện thì người phía sau lên”.
 
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh khác lại phản ứng, không bằng lòng với cách giải quyết hồ sơ chỉ theo bản danh sách trên. Một phụ huynh tên Dũng, nhà ở sát trường, chờ từ 12h đêm mà không nộp được hồ sơ nên rất bức xúc: “Tôi không xếp hàng từ đêm mà hơn 6h mới tới vì theo thông báo 7h trường mới làm việc. Vì vậy không thể nói tôi đến chậm. Do vậy tôi không đồng tình nếu chỉ nhận hồ sơ theo bản danh sách đó”.
 
Nhà trường… rối
 
Trước tình hình diễn biến bất ngờ, Ban giám hiệu Trường mầm non Sơn Ca 5 đã phải xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ của UBND phường Tân Chánh Hiệp và Phòng GD&ĐT quận 12 tìm hướng giải quyết.
 
Lãnh đạo trường, công an phường cùng trao đổi với phụ huynh, nhằm đưa ra cách làm hợp lý. Tới hơn 8h sáng, tất cả cùng thống nhất sẽ tổ chức bốc thăm để tìm ra 25 phụ huynh được mua hồ sơ.
 
“Chưa có trường nào trong quận xảy ra tình trạng quá tải như trên. Hiện toàn quận 12, bình quân mỗi phường chỉ có một trường mầm non công lập. Sắp tới có thêm một trường Sơn Ca 6, xây lại mới với quy mô lớn, một trường xã hội hóa hy vọng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu học cho học sinh”.
 
Nguyễn Kim Phượng, Phó trưởng phòng GD&ĐT  quận 12
Theo cách đó, phụ huynh đã tự tập hợp, xếp thành 2 hàng, lần lượt lên bốc thăm rổ phiếu có đánh số thứ tự. Hồ sơ hợp lệ được trường nhận lại và đưa vào trong xét duyệt lấy 25 số nhỏ nhất. Việc xét duyệt hồ sơ diễn ra khẩn trương, số còn lại, Ban tuyển sinh trường ghi lại địa chỉ của phụ huynh để có thể liên hệ khi lớp chưa đủ.
 
Được biết gần đó có thêm 2 trường mầm non tư thục là Hoa Mai và Hoa Thiên Lý nhưng tâm lý phụ huynh không muốn cho con em vào học vì học phí đắt. Địa bàn ở quận 12 có số dân tăng nhanh, dân nhập cư nhiều nên vào các đợt tuyển sinh đều xảy ra tình trạng chen lấn.
 
Cô Đặng Thanh Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca 5 cho rằng: “Kết quả bốc thăm phát sinh nên chọn được 26 bé thay vì 25 bé như dự định. Do học sinh từ lớp Nhà trẻ chuyển lên và ưu tiên cho lớp 5 tuổi, thiếu lớp học nên trường chỉ nhận được số lượng các bé 3 tuổi như vậy. Những lần xét hồ sơ trước chưa gặp sự cố nên trường không lường hết sự việc phát sinh. Qua lần này trường sẽ rút kinh nghiệm để có phương án tốt hơn, tránh gây bức xúc và hiểu lầm cho phụ huynh. Trường cũng đã làm tờ trình xin xây mới thêm 6 phòng học nữa để những năm sau có thể đáp ứng thêm nhu cầu học của các cháu trên địa bàn phường”.
 
Mộc Miên - Ngọc Hân
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 15 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top