Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế: Cấp cứu, tai nạn pháo nổ ngày Tết tăng chóng mặt, nhiều thanh niên suýt bỏ mạng

Thứ hai, 09:45 11/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Với 313 ca tai nạn pháo nổ, Tết Kỷ Hợi 2019 ghi nhận số ca cấp cứu vì nguyên nhân này tăng vọt, cao hơn 42.2% so với Tết Mậu Tuất 2018.

Riêng trong ngày 9/2 (ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), có 11 trường hợp cấp cứu do pháo nổ. Trong khi đó, tính trong cả 8 ngày nghỉ Tết vừa qua, đã có 313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong; 62 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, trong đó 1 người tử vong.

Theo Bộ Y tế, số ca tai nạn pháo nổ tăng 42.2% so với năm 2018. Nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng rất nặng. Đơn cử, Bệnh viện 108 tiếp nhận nam bệnh nhân ở Hải Phòng khi đang tự chế pháo tại nhà thì pháo phát nổ, bệnh nhân bị cụt 2 bàn tay, vết thương vùng hàm mặt, chảy nhiều máu, bỏng diện rộng.


313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019

313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Tại đây, bệnh nhân được mổ cấp cứu cắt cụt để ngỏ 1/3 giữa cẳng tay phải, cắt lọc cơ dập nát cẳng tay trái, kết xương hàm dưới, sau mổ phải điều trị tiếp tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. Tuy nhiên, di chứng để lại sẽ nặng nề.

Sở Y tế Hà Nội tối 10/2 (mùng 6 Tết) cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết, tại Thủ đô không có ca tai nạn pháo nổ nào. Trong khi đó, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán đầu tiên, các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 21 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do pháo nổ, gồm: Ngày 29 Tết có 4 trường hợp, ngày 30 Tết có 6 trường hợp và ngày mùng 1 Tết có đến 11 trường hợp phải đến bệnh viện cấp cứu do pháo nổ.

Mặc dù từ trước Tết, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm soát, bắt giữ, xử lý, khởi tố nhiều vụ án, đối tượng tàng trữ, vận chuyển mua bán pháo trái phép, nhưng tình trạng đốt pháo trái phép vẫn không thuyên giảm và gây ra nhiều tai nạn nghiêm trọng. Thương tích do pháo chủ yếu ở vùng mặt, cổ, ngực và 2 tay; có bệnh nhân bị thương ở mắt, nguy cơ mù vĩnh viễn.

Trong 8 ngày Tết từ sáng ngày 28 Tết đến mùng 6 Tết đã có 5.303 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau. 58% trong số đó (3.095 ca) phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 15 trường hợp tử vong.

Cũng trong thời gian này, cả nước có 3.281 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, chiếm 1,0% trong tổng số khám, cấp cứu. Trong đó 817 ca ngộ độc rượu, bia, 738 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến, 1 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 53 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top