Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ trần lãi suất: Nhiều ngân hàng "phát ốm"

Thứ hai, 08:29 19/05/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Theo các quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, kể từ hôm nay, 19/5, quy định về trần lãi suất sẽ không còn được áp dụng...

> Bỏ trần lãi suất huy động vốn 12%?

Người gửi tiền có khả năng được hưởng lãi suất thực dương, nguồn vốn cho các ngân hàng chắc chắn sẽ tốt hơn và vì thế doanh nghiệp dễ vay hơn.

Đổi lại, lãi suất cũng sẽ cao hơn so với trước, lợi nhuận có nguy cơ giảm. Đáng chú ý hơn cả, với việc bỏ trần lãi suất sẽ khiến cho nhiều ngân hàng gặp khó... trên thị trường, đang manh nha hình thành xu thế sáp nhập, chuyển nhượng ngân hàng.

Lãi suất tăng nhưng không cào bằng!

Theo Quyết định số 1099/QĐ-NHNN được Ngân hàng Nhà nước đưa ra ngày 16/5 thì từ ngày hôm nay (19/5), mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 12%/năm. Cùng với việc ban hành quyết định này, NHNN cũng công bố quyết định về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, từ nay các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất kinh doanh (cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay) bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do NHNN công bố để áp dụng trong từng thời kỳ. Ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc NHNN cho biết thêm, đây là cơ chế điều hành mới nhằm đáp ứng nhu cầu “khát vốn” của các ngân hàng trong thời gian qua.

Tuy nhiên, định kỳ hàng tháng NHNN sẽ công bố lãi suất cơ bản và nếu cần thiết sẽ điều chỉnh kịp thời theo diễn biến thị trường và “sức khỏe” nền kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên hoạt động vay và cho vay, huy động vốn của ngân hàng được thực hiện trên tinh thần pháp luật.

Ngay sau khi NHNN đưa ra các thông báo này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đã công bố mức lãi suất huy động mới của mình. Theo đó, kể từ hôm nay lãi suất huy động tối đa với kỳ hạn dưới 6 tháng là 13,3%; từ 6-12 tháng là 13,5% và trên 12 tháng là 13%.

Tuy nhiên, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT ngân hàng này lại cho rằng thời điểm hiện tại, người gửi tiền có thời hạn trên 12 tháng là không nhiều. Việc quyết định lãi suất cho vay của BIDV dựa trên cơ sở lãi suất cơ bản của NHNN được công bố trong từng thời kỳ. Nhưng triệt để chấp hành không vượt quá 150% lãi suất cơ bản mà NHNN duyệt. Như vậy, từ ngày 19/5, mức lãi suất cho vay sẽ không quá 18%/năm và sẽ có điều chỉnh linh hoạt.

Tiếp theo BIDV, hầu hết các ngân hàng lớn đều rục rịch chuẩn bị công bố mức lãi suất huy động và cho vay mới trong tuần này. Tuy nhiên, lần này sẽ không có “trần” có “sàn”, hay nói khác đi là sẽ không có chuyện cào bằng lãi suất mà sẽ có sự chênh lệch giữa các ngân hàng. Điều này phụ thuộc vào “sức khỏe” của từng ngân hàng khác nhau, do vậy đang dần hình thành một xu thế mới: sáp nhập, chuyển nhượng hoặc liên kết giữa các ngân hàng.

“Cá lớn nuốt cá bé!” ?

“Cuộc chơi ở ngành ngân hàng bây giờ cũng giống như một trận bóng đá. Đội nào, cầu thủ nào không đủ sức khỏe, không đủ năng lực thì phải tụt hạng...” - ông Trần Bắc Hà đã bóng bẩy khi nhắc đến một nguy cơ có thật là nhiều ngân hàng không “chịu được nhiệt” sẽ phải sáp nhập, chuyển nhượng. Theo một chuyên gia ngành ngân hàng thì với việc áp dụng cách quản lý trần lãi suất mới theo luật pháp và biên độ lớn như hiện nay, nhiều ngân hàng sẽ lâm vào thế khó khăn không giải quyết nổi.

Về vấn đề này, trong buổi họp báo hôm 17/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cho rằng, NHNN chưa nghe được thông tin nào về việc sáp nhập, mua bán các ngân hàng cả. Ngay khi cơ quan an ninh làm việc với NHNN cũng chưa đưa ra một nhận xét nào. Tuy vậy, sáp nhập, liên kết giữa các doanh nghiệp cũng đã được quy định bằng luật, doanh nghiệp ngành ngân hàng cũng nằm trong khung điều chỉnh đó. 

Ngọc Tước

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 56 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top