Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ GD&ĐT giải trình về quy định cộng điểm thi tốt nghiệp

Thứ sáu, 11:32 06/06/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố việc cộng điểm thi tốt nghiệp THPT 2014 cho đối tượng là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, nhiều ý kiến cho rằng, việc bổ sung nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên này thiếu tính thực tế bởi người hoạt động cách mạng trước 1945 ít nhất cũng khoảng 80 tuổi và hiếm có trường hợp con của họ đang ở tuổi thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT đã có giải thích về vấn đề này và cho rằng, khi đưa bổ sung thêm quy định này, Bộ đã nghiên cứu rất kỹ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các đối tượng trong diện đó.

Theo lý giải của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, thực tế các Nhà lão thành cách mạng cũng như các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước đây, do điều kiện hoàn cảnh và đặc biệt là quá trình tham gia cách mạng rất khó khăn trong việc sinh hoạt đời sống. Có những trường hợp có thể không lập gia đình, nhưng vẫn có thể được nhận con nuôi. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nếu nhận con nuôi thì vẫn có thể có con nuôi dưới 15 tuổi. Vì vậy, việc con nuôi của các nhà lão thành cách mạng tham gia thi tốt nghiệp THPT là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và chúng ta phải tính toán trước chuyện này. Do trước đó, đã có vài trường hợp kiến nghị nên Bộ GD&ĐT phải bổ sung quy định này để không bỏ sót bất cứ một đối tượng nào liên quan.

Một điều nữa cũng phải tính đến, các nhà lão thành cách mạng, trong quá trình công tác vì nhiều lý do (như vợ mất sớm…), có thể đi bước nữa trong khi người vợ mới này lại còn rất trẻ. Vì vậy, trên thực tế, có những trường hợp trên 70 tuổi vẫn có thể có con. Và trong pháp lệnh, phải quy định tất cả những điều kiện ưu tiên cho các đối tượng chính sách bao gồm đối tượng là con, được mở ngoặc rất rõ bao gồm con đẻ và con nuôi.

 H.Nguyên
 
Xác minh xử lý thông tin tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp

Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu lãnh đạo các sở GDĐT Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Nội xử lý những thông tin tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Các Sở phải tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành. Đồng thời yêu cầu Sở GD&ĐT Hưng Yên, Hà Nội báo cáo tình hình và kết quả xử lý về Bộ trước ngày 6/6. Sở GD&ĐT Hòa Bình phải báo cáo trước ngày 11/6.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã nhận được thông tin về video clip quay cảnh lộn xộn tại phòng thi môn Ngữ văn tại Hội đồng thi THPT Nam Lương Sơn (Hòa Bình), thông tin về việc lộn xộn trong buổi thi môn Toán tại Hội đồng thi Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) và Trường THPT Trưng Vương (Văn Lâm, Hưng Yên).
 
 L.Mỹ
 
Tuyển dụng giáo viên: “Hẹp cửa” cho  người ngoại tỉnh

UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã. Theo đó, người tuyển dụng yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.  Trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, phải là Thủ khoa xuất sắc được UBND thành phố tặng Bằng khen. Thành phố Hà Nội sẽ áp dụng hình thức xét tuyển đặc cách và hình thức xét tuyển để tuyển dụng viên chức. Thời gian tổ chức tuyển dụng thống nhất toàn thành phố từ tháng 6/2014. Năm nay, thành phố sẽ tuyển dụng 8.507 người. Trong đó, ngạch giáo viên có chỉ tiêu tuyển dụng 8.064 người (giáo viên THCS 634 chỉ tiêu, giáo viên tiểu học 1.074 chỉ tiêu, giáo viên mầm non 6.356 chỉ tiêu).
 
 H.Nguyên
 
Khuyến khích khai giảng vào ngày 5/9

Ngày 4/6, Bộ GD&ĐT công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Bộ GD&ĐT khuyến khích các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Cụ thể, các đơn vị tổ chức tựu trường sớm nhất vào 1/8, muộn nhất là 25/8. Cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9 các trường tổ chức khai giảng. Thời gian kết thúc học kỳ II trước 25/5/2015 và kết thúc năm học trước 31/5/2015. Đối với cấp mầm non và tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học. Cấp THCS và THPT có ít nhất nhất 37 tuần. Giáo dục thường xuyên (THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần.  
 
L.Mỹ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 17 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 17 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 26 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top