Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bí mật” chiếc Lexus 23C-6666 trị giá gần “3000 con trâu”

Thứ sáu, 15:15 16/11/2007 | Xã hội

Dư luận hiện đang xôn xao về thông tin có một chiếc ô tô loại 4 chỗ hiệu Lexus-LS 430 (dòng xe hạng sang của hãng Toyota) mang biển số xanh của Hà Giang 23C-6666 liên tục chạy trên đường phố Hà Nội từ năm ngoái đến nay…

Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra xoay quanh chiếc xe này: Xe mang biển số xanh vậy cơ quan Nhà nước nào của tỉnh Hà Giang là chủ sở hữu? Với tỉnh nghèo như Hà Giang, cơ quan nào dám xài chiếc xe trị giá nhiều tỷ đồng (theo so sánh giá trị bằng khoảng 3.000 con trâu)? Vì sao xe Hà Giang mà quanh năm xuất hiện và hoạt động trên địa bàn Hà Nội? Vì sao là một tỉnh nghèo mà biển đăng ký xe của Hà Giang đã sang tận vần C…

Trong mắt của giới sành xe ở HN, chiếc xe Lexus mang biển độc “tứ quý lộc” nói trên là của một cán bộ công an. Người này trước công tác ở công an tỉnh Hà Giang, nay chuyển về và vẫn giữ nguyên biển số đó…

Thông tin này rất “đáng ngờ” ở chỗ: Chủ sở hữu xe là một cá nhân, vậy sao xe được mang biển số xanh vốn chỉ cấp cho các cơ quan nhà nước? Nếu đúng chủ sở hữu là một công an thì người đó làm gì mà oai và giàu đến vậy?

Những câu hỏi này đã được phóng viên báo chí đặt ra với ông Vương Mí Vàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vào tối qua. Ngay từ đầu cuộc trao đổi, ông Vàng đã khẳng định ngay xe ô tô 23C-6666 đúng là xe nằm trên địa bàn Hà Giang. (Thông tin cần nói thêm, trong khi trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Vàng có tham khảo ý kiến của những người xung quanh và cũng đều được báo lại: đó là xe của công an tỉnh).

Với câu hỏi “Vì sao Công an tỉnh mà được mua chiếc xe sang như vậy? Tiền mua xe có phải là tiền ngân sách tỉnh?", ông Vàng bật cười và nói “không biết kiểu gì nữa”. Theo ông, ngân sách tỉnh không liên quan đến chiếc xe này. Ông đề nghị phóng viên tìm hiểu thông tin về chiếc xe bằng cách gọi điện cho Giám đốc công an tỉnh Hà Giang.

Sau hướng dẫn của ông Vàng chúng tôi liên lạc với ông Vận. Thật bất ngờ, câu trả lời đầu tiên của ông Giám đốc công an tỉnh Hà Giang là chiếc xe Lexus đang mang biển số “đểu” chứ công an Hà Giang hoàn toàn không có chiếc xe nào như thế. Cũng theo Giám đốc công an Tỉnh Hà Giang Nguyễn Đình Vận, ngay chiều tối qua, sau khi nhận đựợc thông tin về chiếc ô tô mang biển số độc nói trên, ông đã liên hệ với Công an Hà Nội để nghị hỗ trợ xác minh chủ nhân chiếc xe, nếu thấy phải tạm giữ ngay chiếc xe bởi đó là xe dùng biển số giả.

Một thông tin khác mà ông Vận cung cấp là hiện Hà Giang mới có hơn 4.000 xe ô tô, do vậy biển đăng ký xe chưa hết vần A nên chưa thể có biển số 23C như chiếc Lexus mang.

Cùng một xe mà thông tin về chủ sở hữu từ cơ quan chức năng lại trái ngược nhau? Vậy ai là chủ nhân đích thực của chiếc xe này? Một thông tin bên lề chiếc xe này là xe cùng loại, cùng đời với chiếc xe mà ông Hoàng Văn Nghiên - cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội từng sử dụng và bị cơ quan chức năng cũng như dư luận lên tiếng vì đó là chiếc xe được mua để phục vụ công tác đối ngoại và với vị trí của ông Nghiên thì không được sử dụng xe sang đến mức ấy. Xe Lexus L 430 của UBND TP.Hà Nội khi mua có giá 4 tỉ đồng và mới đây lãnh đạo TP đã ra quy định bán đấu giá để thu tiền.

Theo Nông thôn ngày nay

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 32 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 41 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top