Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài chuyện "luyện” lấy chồng ngoại quốc

Chủ nhật, 11:37 29/08/2010 | Xã hội

Ở làng Tiểu Bàng (Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng) xuất hiện những lớp học dành cho gái làng trước khi thi tuyển lấy chồng ngoại.

Một buổi trong lớp học

Trong vai người anh trai đưa cô em gái đang học đại học bỏ ngang đi đăng ký học ngoại ngữ, để chuẩn bị theo chồng sang ngoại quốc, tôi đột nhập vào giờ dạy của thầy Tuấn mà không bị nghi ngờ…

Anh giáo làng Bùi Văn Tuấn, 31 tuổi, là người địa phương. Ở Đại Hợp, anh là người nổi tiếng nhờ nghề làm thầy dạy ngoại ngữ cho gái làng trước khi vào cuộc thi tuyển.
 

Lớp học ngoại ngữ của "thầy" Tuấn.

Trước đây, Tuấn biên chế trong quân đội, là giảng viên tiếng Trung, Hàn của một trường trung cấp trong quân đội. Một lần về quê, thấy nhu cầu học ngoại ngữ của các cô gái trong làng rất lớn, có tiềm năng, lại hái ra tiền, nên anh bỏ ngang về mở lớp dạy ngoại ngữ.

Tuấn kể, nguyên cớ dẫn đến nghề này là buổi chứng kiến cuộc xem mặt của 3 khách ngoại quốc với các cô gái làng. Họ không mấy hiểu nhau vì bất đồng ngôn ngữ, cứ xí lố xì lồ mà không đi đến đâu. Mãi đến khi anh ra tay “nghĩa hiệp” phiên dịch hộ thì mới có kết quả. Thế là anh mở lớp dạy ngoại ngữ giao tiếp cho các cô gái sắp lên máy bay đến xứ lạ làm dâu.
 

Lò luyện để lấy chồng ngoại "nóng" không kém gì lò luyện thi.

Ở vùng này, ngoài anh Tuấn, còn có sinh viên, có người bập bẹ tiếng Trung, Hàn, tiếng Anh… cũng thuê nhà, mở lớp. Nhưng không ai “qua mặt” được Tuấn, vì anh có trình độ, có văn hóa hẳn hỏi chứ không như mấy bà, mấy mợ học lỏm.

Tuấn bảo, có người chỉ học giao tiếp đơn thuần, có người muốn đầu tư công phu, học cả ngữ pháp, văn hóa quê hương đức ông chồng tương lai. Học gì, Tuấn cũng dạy được tuốt.

Bây giờ, về làng này, không mấy khi nghe thấy thiếu nữ nói chuyện thi cử đại học, mà đều lo học ngoại ngữ, học đi đứng, học làm đẹp… cho tốt. Thế nên, các lớp học ngoại ngữ ở đây còn căng thẳng và kín lịch hơn cả các lò luyện thi cấp tốc trên thành phố. Có lớp học 4 đến 5 ca một ngày, từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhiều em gái đang tuổi dậy thì, được cha mẹ “hướng nghiệp” cũng theo học, để “chờ thời”, khi lớn là “xuất khẩu”.

Những khóa huấn luyện làm vợ ngoại quốc kỳ quặc

Những cuộc thi sắc đẹp khắt khe thế nào, thì cuộc thi tuyển để lấy được chồng ngoại cũng không kém phần căng thẳng, có khi 1 “chọi” vài chục. Thế nên, việc dạy dỗ dáng đi, nét cười, cách ăn nói và tập luyện làm đẹp thân hình cũng diễn ra căng lắm. Các khóa học kiểu này thường do các bà mai mối chuyên nghiệp trực tiếp dạy bảo gái làng.
 

Một cô gái "trúng tuyển" nhờ những lò luyện đặc biệt ở Đại Hợp.

Bà Ngh., 50 tuổi, là một chuyên gia môi giới có thành tích huấn luyện hàng chục cô xuất ngoại thành công. Người đàn bà béo ục ịch, phải nói là xấu xí đệ nhất ở làng, nhưng lại biết cách làm cho các cô gái đẹp lên, xinh lên gấp bội khi qua tay bà. Bà dạy các cô đi, đứng, giao tiếp… đủ cả. Có người hỏi bà học ở đâu những ngón nghề đó, bà chỉ cười ranh mãnh rồi phán: “Sống lâu lên lão làng”.

Còn bà Tuấn Nh., 57 tuổi, lại có khả năng biến các cô gái làng thành “ngôi sao” đi thi tuyển chồng ngoại. Điển hình là câu chuyện biến một cô gái tên H., quê Hải Dương từ “vịt trời” thành “thiên nga”. H. đang học lớp 12 thì bị cha mẹ ép bỏ học xuống đây tìm đường xuất ngoại.

Cô chua chát từ biệt quê nhà, từ biệt anh người yêu cùng lớp xuống với bà. Những ngày đầu, cái chất thô kệch quê mùa khó mà phai nhạt trong ngày một, ngày hai. Bà Nh. ép H. vào khuôn khổ tập luyện, mặc quần áo bó sát, nịt bụng, tập cho vòng 2 co lại, vòng 3 nở ra, đi giày nhỏ cho chân thon lại. Khổ quá, không chịu được, H. bỏ trốn về, nhưng lại bị cha mẹ đem xuống trả cho “huấn luyện viên”.

Những ngày sau, cô đi lại trong khuôn khổ, tẩy răng, tẩy da, ép tóc, tập đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Thỉnh thoảng được đi chơi, H. chạy ào ào như cá gặp nước. Lâu ngày, được thoát khỏi cái “khuôn đúc”, cô sướng rơn người. Nhưng cô vẫn sợ cuộc thi tuyển thất bại, thì cha mẹ làm sao chịu đựng được, số nợ mà gia đình phải gánh là lớn lắm, bán cả nhà chưa đủ. Giờ chỉ còn cách xuất ngoại mới mong đổi đời.

Trong số các cô gái sắp dự tuyển lấy chồng ngoại sẽ diễn ra bí mật ở đâu đó, giới thạo “nghề” đánh giá H. có triển vọng nhất. Cô như lột xác, dáng chuẩn, da trắng, tiếp thu ngoại ngữ rất tốt. Cô có cơ hội được đổi đời, còn bà Nh. xem ra là kẻ “hời” nhất, bà sẽ bỏ túi hơn 50 triệu đồng do công ty môi giới trả, có khi được cả chú rể “tạ ơn” nữa.

Cao tay hơn các bà là người đàn ông tên C. Anh ta không tỉ mẩn và mất công như các bà “bầu sô”, anh ta kinh doanh kiểu “trí não” hơn chút. Anh ta làm đại diện cho công ty môi giới, bắt mối những cô gái chưa chồng, đã được học hành, huấn luyện tử tế. Tất nhiên, mối lái của C. thường là những chú rể chất lượng, chứ không sứt mẻ như nhiều trường hợp đã gặp phải.

Theo kinh nghiệm của anh, giới thiệu những cô gái quá lứa lỡ thì, đã qua một lần đò, thì hoa hồng ít, vì chồng ngoại quốc thường là người nghèo, tật nguyền, vợ chết, hoặc già cả… Khả năng tài chính của họ kém, sống nghèo khổ.

Những thiếu nữ đẹp thì chỉ đại gia ngoại quốc mới dám tuyển, vì phải đầu tư nhiều tiền, lễ cưới có khi đội lên vài trăm triệu đồng. Những vụ môi giới người đẹp thành công thì anh ta kiếm được hoa hồng lớn.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 9 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 56 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top