Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí ẩn trong căn nhà vợ bất tỉnh, chồng bị đâm thủng ruột

Thứ sáu, 08:29 28/06/2013 | Xã hội

Sau nhiều tiếng rửa ruột và khâu lại những vết thương, vợ chồng nữ giáo viên ở thị trấn Lập Thạch vẫn bất tỉnh. Công an chưa lấy được lời khai.

Chiều 27/6, người dân vẫn bàn tán xôn xao vụ việc xảy ra trong căn nhà 2 tầng ở thị trấn Lập Thạch (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) khiến cặp vợ chồng nữ giáo viên trung học cơ sở phải đưa vào viện cấp cứu. Cô con gái của họ đang theo học một trường ĐH nổi tiếng ở dưới Hà Nội cũng phải tất bật trở về để chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ.

Theo lời kể của một cán bộ trật tự khu vực, khoảng 5h sáng ông đi tuần thấy tiếng mở cửa sắt của gia đình này. Tiếng ú ớ cũng vang lên song nhưng không rõ ai gọi nên ông bỏ đi.

Bí ẩn trong căn nhà vợ bất tỉnh, chồng bị đâm thủng ruột 1
  Căn nhà 2 tầng nơi xảy ra vụ việc

Sống gần đó, một người phụ nữ cho hay, khoảng 7h nhân viên Ảnh viện áo cưới Hằng Nam (thuê cửa hàng của gia đình nạn nhân) đến mở cửa hàng thấy cửa sắt không khóa bên trong như thường ngày, 2 chiếc xe máy vẫn còn nguyên. Linh tính mách bảo điều không lành xảy ra, sự việc được báo đến ông trưởng khu Nguyễn Xuân Quyết ngay sau đó.

Sợ anh Nguyễn Khải Hoàn (50 tuổi, cán bộ Chị cục Thuế Lập Thạch) và chị Bùi Thị Lan (46 tuổi, giáo viên) bị ngạt trong căn phòng bé, ông Quyết cùng một số người cầm xà beng sang cạy cửa. Trước đó nhiều người cố tìm cách chui vào bên trong nhưng không hiệu quả vì mọi cửa đã bị chốt trong.

"Mọi người vào thì thấy anh Hoàn mặc quần đùi nằm dưới đất, ổ bụng bị đâm chảy nhiều máu. Khi đó, chị vợ thì nằm bất tỉnh trên giường, người không có vết thương nào. Ở đây cũng phát hiện một con dao còn mới", tổ trưởng khu nói và cho hay, lúc đó ai cũng hô hoán cặp vợ chồng này đã chết nhưng vẫn đưa vào viện cấp cứu.

Một bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân cho hay, anh Hoàn vào viện trong tình trạng bị thương 2 vết ở dạ dày, đứt đại tràng và thương 7 vết ở ruột non. Sau 5 tiếng làm các phẫu thuật, tiếp gần 3 lít máu, bệnh nhân được chuyển xuống phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi. "Tối nay anh Hoàn vẫn bất tỉnh, chúng tôi phải cho thở bằng máy. Mọi chuyện đã tiến triển hơn nhưng giờ chưa thể tiên đoán được điều gì", Vũ Văn Hiệp, bác sĩ điều trị khoa Hồi sức tích cực và chống độc nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Ngoisao.net, nằm cấp cứu cách chồng không xa, chị Lan vẫn chưa tỉnh trở lại. Nữ giáo viên này trước đó đã được rửa ruột. "Hiện chúng tôi chưa thể kết luận bệnh nhân uống chất gì vào người. Khi nào chị ta tỉnh tôi cũng không thể nói trước được vì điều này còn phụ thuộc vào thể trạng của từng người", nam bác sĩ có nhiệm vụ theo dõi cho bệnh nhân nói.

Do chưa lấy được lời khai của 2 người có liên quan đến vụ việc nên lãnh đạo công an huyện Lập Thạch cho biết đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân, ai là người đâm vào ổ bụng anh Hoàn...

Bí ẩn trong căn nhà vợ bất tỉnh, chồng bị đâm thủng ruột 2
  21h, cặp vợ chồng Hoàn - Lan vẫn chưa tỉnh

Kể về cặp vợ chồng bệnh nhân, một nữ giáo viên từng công tác với chị Lan nhận xét Lan là người hiền lành và nghiêm túc còn chồng chị ta nóng tính và hay ghen tuông. Cả 2 thi thoảng xảy ra xích mích. Kinh tế gia đình này gần đây không còn khó khăn như trước.

"Mới đây, chỉ vì lắp chiếc điều hòa mà chưa có tiền trả ngay vợ chồng họ cũng có to tiếng với nhau. Tôi được biết có lần tức giận mà Hoàn ném cả quần áo của vợ ra ngoài cửa", đồng nghiệp cũ của chị Lan kể. Cũng theo lời người này, Hoàn từng tâm sự do nhà có 2 con gái nên muốn có con trai. Tuy nhiên, sau một lần thai hỏng, cặp vợ chồng này không còn ý định sinh con thứ 3.

"Đến giờ người dân nơi đây vẫn chưa biết rõ nguyên nhân vì sao xảy ra sự việc trên. Nhưng nhiều khả năng không có chuyện cướp bóc vì 2 chiếc xe máy trong nhà vẫn còn nguyên. Giá đứa con gái thứ 2 không xuống Hà Nội chơi với chị thì chưa chắc sự việc đã xảy ra", người hàng xóm chia sẻ.
 
Theo Ngôi sao
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 50 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top