Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé nhỏ tuổi nhất vụ tai nạn thảm khốc ở Hoà Bình phải theo dõi chấn thương sọ não

Thứ hai, 16:53 17/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Một bé gái 5 tuổi ở Vĩnh Phúc bị đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não, gãy 1/3 xương chày trái.

Trong số 4 nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Mai Châu, Hòa Bình sáng nay, có 4 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Trong đó có 2 bệnh nhân là trẻ em. Đó là bé Nguyễn Thanh H (7 tuổi) và bé Nguyễn Thị Hoàng (5 tuổi) cùng ở Vĩnh Phúc. Bé H bị gãy đùi trái, chấn thương bụng, vỡ lách độ II, độ dập tuyến thượng thận, đụng dập phổi.


Bệnh nhi vụ tai nạn thảm khốc ở Mai Châu, Hoà Bình sáng 17/6 đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Bệnh nhi vụ tai nạn thảm khốc ở Mai Châu, Hoà Bình sáng 17/6 đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Bé 5 tuổi bị chẩn đoán đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não, gãy 1/3 giữa xương chày trái ít lệch. Hiện bệnh nhân được bó bột cẳng bàn chân rạch dọc, dự kiến chuyển bệnh viện tỉnh theo dõi.

Một bệnh nhân nữ 29 tuổi quê Hải Dương được đánh giá là nhẹ nhất. Nữ bệnh nhân đã được sơ cứu và băng bó. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, vết thương phức tạp phần mềm vùng khuỷu và cẳng tay trái. Có chỉ định mổ và xứ lý vết thương, trong mổ sẽ đánh giá rõ tình trạng tổn thương.

Bệnh nhân còn lại là nam giới, 35 tuổi, được chuyển sang Viện Mắt TƯ tiếp tục điều trị.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, rạng sáng 17/6, chiếc xe tải loại 5 tấn chở sắt vụn mang biển kiểm soát Lào do anh Nguyễn Thư Quỳnh (28 tuổi, ở Hà Nội) cầm lái lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La đi Hà Nội.

Đến xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu (Hòa Bình), chiếc xe đã đâm vào xe khách giường nằm mang biển kiểm soát tỉnh Điện Biên chạy chiều ngược lại do tài xế Cao Xuân Hồng (45 tuổi, quê Phú Thọ) điều khiển.

Cú đâm mạnh khiến phần đầu và hông xe khách nát vụn, 3 người tử vong, trong đó tài xế xe khách tử vong tại hiện trường. Số hành khách còn lại (38 người) đều bị thương, đa số được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Mai Châu, 3 người chuyển lên BVĐK tỉnh Hoà Bình.


Bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Đại diện BVĐK tỉnh Hòa Bình cho hay, 1 bệnh nhân được mổ cấp cứu lấy máu tụ nội sọ, hiện tại các chỉ số sinh tồn tương đối ổn định. 1 bệnh nhân chấn thương vùng hàm mặt đã được xử trí vết thương, hiện tại tạm ổn định.

Nặng nhất là bệnh nhân còn lại, bị sốc đa chấn thương (tinh thần lơ mơ, tụt huyết áp, suy hô hấp, liệt 2 chi dưới, chấn thương cột sống thắt lưng, vỡ xương chậu, vỡ gan độ II trong bao, tụ sau phúc mạc, vết thương phần mềm ở lưng và mông bên trái...).

Hiện bệnh nhân đã duy trì được huyết áp ở mức cho phép, bệnh nhân đã tiếp xúc được, đã được hội chẩn liên khoa và ưu tiên mổ chấn thương cột sống để giải phóng chèn ép tuỷ, sau đó sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực.

Võ Thu

vo thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top