Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bế con theo từ sáng sớm để chờ mua vàng ngày vía Thần Tài là mê tín!

Thứ hai, 19:00 06/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngay từ sáng sớm nay, nhiều người đã tới các cửa hàng vàng để xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài. Thậm chí có người bồng bế theo con nhỏ đứng chen lấn, xếp hàng từ sáng sớm chỉ mong mua được một chút vàng cầu may.

Theo tục lệ, cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, nhà nhà lại nô nức sắm sửa lễ vật cúng vía Thần Tài - vị thần chủ quản về tài lộc để mong được một năm làm ăn suôn sẻ, đắc lộc đắc tài. Ngoài ra, với quan niệm mua vàng ngày vía Thần Tài sẽ đem lại sự may mắn, làm ăn thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh cho cả năm nên nhiều người dân đến ngày này lại đổ xô đi mua vàng.

Giống như các năm trước, năm nay nhu cầu về vàng các loại tăng đột biến so với những ngày bình thường, thậm chí là gấp hàng chục cho đến hàng trăm lần so và cao hơn nhiều lần so với giao dịch ngày tết. Nhiều người đã đặt mua hàng trước vào những ngày vừa qua để chốt giá và nhận hàng vào ngày Thần tài.

Ngay từ sáng sớm nay, nhiều người đã tới xếp hàng từ tờ mờ sáng để mua vàng ngày vía Thần Tài trước khi cửa hàng vàng mở cửa. Thậm chí có người bồng bế theo con nhỏ đứng chen lấn, xếp hàng từ tờ mờ sớm chỉ mong mua cho được chút vàng cầu may.

Hình ảnh này sau vài giờ đăng tải ngay lập tức đã nhận phải nhiều "gạch đá" từ phía dư luận, đặc biệt là của các mẹ cũng có con trong tuổi ẵm bồng.


Nhiều cha mẹ bồng bế con nhỏ đi mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may. Ảnh: Afamily

Nhiều cha mẹ bồng bế con nhỏ đi mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may. Ảnh: Afamily

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về tâm lý người người đổ xô đi mua vàng ngày Thần Tài, PGS.TS Lê Quý Đức - nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển cho biết, ngày vía Thần Tài là một tín ngưỡng thờ cúng thần của dân tộc Việt từ xa xưa, trong đó có phần chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc.

Việc người dân đổ xô đi mua vàng và nhiều đồ vật khác để cầu may trong ngày Thần tài là một dạng niềm tin tâm linh chứ chưa có cơ sở khoa học nào ghi nhận. Điều này không hề có tác dụng gì như nhiều người nghĩ. Ngược lại, việc làm này còn quá lãng phí.

Mọi người không cần nhất nhất cứ phải mua vào ngày vía Thần Tài, nếu như đông quá không mua được cũng chả sao. Người dân cần nhận thức một cách đúng đắn nhất để không gây xáo trộn cho xã hội.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này chính là khát vọng giàu có, cầu mong thần Tài ban tài lộc nhiều hơn đang là sự hấp dẫn, lôi cuốn xã hội. Nhiều người vì chạy theo đồng tiền nên đã đặt nặng, thái quá vấn đề cầu may ngày thần tài. Thứ hai, xuất phát từ sự vô thức tập thể. Đã chắc mua được vàng ngày Thần Tài sẽ thỏa được ước vọng may mắn nhưng thấy người ta mua, mình cũng a du mua theo.

Điều này cũng thể hiện lòng tham của con người. Tài lộc vốn dĩ là do con người làm ra nhưng không ít người vẫn mù quáng tín rằng có một thế giới siêu nhiên mang lại may mắn cho họ. Nếu bỏ tiền mua được tài lộc thì có lẽ ai cũng đổ tiền ra mua hết. Thực trạng này thể hiện người dân đang tự đẩy lùi văn hóa, thể hiện trình độ dân trí lạc hậu, hoang tưởng.

Trước hình ảnh người lớn bồng bế con nhỏ chen lấn xếp hàng để mua vàng ngày Thần Tài, PGS.TS Quý Đức cho rằng đây là hành động mê tín. Lòng tin vào thế giới tâm linh, mê tín dị đoan đã khiến không ít người mất phương hướng khi tìm mọi cách để cầu may trong ngày thần tài. Việc bồng bế con nhỏ đi từ mấy giờ sáng chen lấn mua vàng không biết đem lại sự giàu có gì cho mình, cho con không nhưng đã làm khổ đứa trẻ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con trẻ.

Hơn nữa, ham muốn giàu có dựa vào thần linh, thần tài của cha mẹ cũng là cách truyền cho con khát vọng giàu có không chính đáng. Đáng ra, người làm cha làm mẹ dạy con ngoan, học chăm chỉ để phấn đấu rèn luyện sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn thì ở đây ngay từ khi chúng còn quá nhỏ đã dạy chúng phải dựa vào thần thánh, thần linh mới có sự giàu có. Đấy cũng là mặt trái mà người mẹ vô thức không nhận ra được điều ấy.

Thiết nghĩ người dân không nên chạy theo văn hóa đám đông mà gây thiệt hại cho bản thân và gia đình. Mọi vấn đề xảy ra đều là do bản thân mỗi người cố gắng. Mua vàng với niềm tin đúng đắn, văn minh, không quá câu nệ thì sẽ không dẫn đến việc mê tín dị đoan. Việc mua vàng không phải là luôn luôn cần thiết trong ngày Thần Tài để có sự may mắn và tài lộc.

Mua vàng để đầu cơ ngày này càng không nên bởi dễ gặp rủi ro, giá vàng luôn luôn biến động rất khó để dự báo trước, kể cả với những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 16 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 33 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top