Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bầu đúng, bầu đủ, dân chủ và đúng luật”

Thứ bảy, 10:10 21/04/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng 20/4, Uỷ ban bầu cử Trung ương đã báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII.

Tổng Thư ký Hội đồng Bầu cử Bùi Ngọc Thanh cho biết, cả nước có 880 người ứng cử, trong đó ở Trung ương là 165 người, địa phương là 715 người được đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử, và 30 người tự ứng cử.

Riêng ở địa phương, các cơ cấu định hướng và kết hợp đảm bảo như dự kiến. Trong đó, ứng cử viên người dân tộc thiểu số là 152 (chiếm 21,25%), phụ nữ 276 người (chiếm 38,60%), ngoài Đảng 144 người (chiếm 20,14%), trẻ tuổi 232 người (chiếm 32,45%) và tái cử 74 người (chiếm 10,35%).

Về những đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến ứng cử viên, ông Thanh cho biết, hiện Hội đồng Bầu cử Trung ương đã nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của 29 ứng cử viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 13 người ở địa phương.

Trong số 16 ứng cử viên có đơn tố cáo, kết quả có 14 người được các cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội. Trường hợp Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh. Ở địa phương, có một số người ứng cử có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các cơ quan có thẩm quyền đã xác minh và trả lời. Trong quá trình hiệp thương đã lựa chọn, không lập danh sách những người không đủ tiêu chuẩn.

Tham gia thảo luận tại cuộc họp này, ông Lê Quang Bình - Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội cho rằng, có ba sai sót về trường hợp gây nhiều tranh luận là ông Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Trường hợp ông Điểu Kré (Đăk Nông) cũng có đơn thư. Các trường hợp trên cần được xử lý sớm, tránh đến gần ngày bầu cử mới xử lý, dẫn đến dư luận trong nhân dân.

Vẫn theo ông Bùi Ngọc Thanh, các đại biểu tái cử được ứng cử tại địa phương nơi mình đang công tác, ứng viên đang công tác tại địa phương có dự kiến đưa về trung ương sau bầu cử vẫn được ứng cử ở địa phương, ứng viên quân đội thuộc quân khu nào chỉ chuyển trong quân khu ấy và theo nguyện vọng của ứng cử viên. Đến 18/4, đã chuyển danh sách các ứng viên Trung ương về cho các địa phương niêm yết danh sách, tiểu sử ứng viên cho cử tri biết.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, công tác chuẩn bị bầu cử đến nay diễn ra đúng tiến độ, dân chủ, công khai, đúng luật. Các hoạt động cho ngày bầu cử phải được diễn ra trong không khí đảm bảo an toàn và là ngày hội của toàn dân. “Bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII phải đảm bảo yêu cầu: Bầu đúng, bầu đủ, dân chủ, đúng luật” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Lê Hồng Sơn

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top