Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão Mujigae có thể đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng

Thứ sáu, 19:22 02/10/2015 | Xã hội

Với tốc độ di chuyển 20-25 km/h, bão Mujigae có khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng vào sáng 5/10.

 

bao1-4635-1443774064.jpg

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF.

Chiều 2/10, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp trực tuyến triển khai ứng phó với bão Mujigae, cơn bão thứ tư ở biển Đông. Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 12h trưa nay tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 710 km về phía Đông.

Đây là cơn bão đặc biệt hiếm có khi phát triển từ áp thấp nhiệt đới lên thành bão ngay trên đất liền của đảo Luzon (Philippines). Hiện bão đạt cấp 8 (tối đa 75 km/h) và tiếp tục mạnh lên với vùng gió nguy hiểm trên cấp 10 đạt từ 50 đến 100 km. Do được tiếp năng lượng từ biển Đông, dự kiến ngày 4/10 bão sẽ đạt cấp 10-11.

Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra 3 kịch bản bão đổ bộ, đó là đi vào Quảng Tây (Trung Quốc); vào nam đồng bằng Bắc Bộ và vào Quảng Ninh - Hải Phòng. "Xác suất bão đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng, trọng tâm là Quảng Ninh khoảng 50%. Cấp đổ bộ dự kiến là 9-10. Bão gây mưa lớn ở đồng bằng Đông Bắc và vùng núi phía Bắc, lượng mưa cả đợt 300-400 mm", ông Cường nhận định.

bao1a.jpg

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp trực tuyến chiều 2/10.

Để ứng phó với bão Mujigae, Bộ Quốc phòng huy động hơn 67.000 cán bộ chiến sĩ, 2 máy bay, 18 tàu, hơn 600 xuồng các loại, gần 1.200 ôtô cứu hộ cứu nạn. Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa hướng dẫn cho hơn 46.000 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát lưu ý cơn bão sẽ mạnh lên kèm theo mưa rất to. Những cơn bão trước thiệt hại sau bão do mưa lũ rất lớn nên các địa phương không được chủ quan. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, miền núi phía Bắc cần lên phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất. Bộ trưởng đề nghị Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương khi bão vào gần bờ thì phải cập nhật từng giờ cho người dân biết rõ để chủ động ứng phó.

Chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các địa phương sẵn sàng cho tình huống xấu nhất để hạn chế thiệt hại về người và tài sản. "Ứng phó thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu là phải lường đến mọi tình huống, trước hết cần kiểm tra lực lượng 4 tại chỗ, chuẩn bị máy bơm, nạo vét mương, tạo lối thoát lũ kịp thời", Phó thủ tướng nói và nhắc nhở UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn than khoáng sản tiếp tục làm sạch các lòng dẫn, mở thêm kênh thoát lũ, hạ thấp bãi thải để tránh tình trạng ngập, sạt như  đợt mưa lũ lịch sử 50 năm vừa qua.

Trước đó tối 30/9, vùng biển miền Trung Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 và đến sáng nay khi vượt qua đảo Luzon đã mạnh lên thành bão (cấp 8). So với trung bình nhiều năm cùng kỳ, đến nay số cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam còn ít, hiện tại là 4 cơn. Nguyên nhân là Việt Nam đang chịu tác động của El Nino khiến nhiệt độ tăng, bão ít hơn.

Theo Hoàng Phương/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 30 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top