Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhận trách nhiệm vụ hotgirl Quỳnh Anh thăng tiến thần tốc

Thứ hai, 09:53 03/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa thừa nhận thiếu sót, sẵn sàng nhận trách nhiệm trong khâu thẩm định lý lịch bà Quỳnh Anh về việc quy hoạch bà này vào chức phó giám đốc sở và cử đi học cao cấp chính trị.

Trước Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai sót về quy trình bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh – nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Thanh Hóa) và vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, trong đó có trách nhiệm của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, ông Phan Quang Vinh, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết:

“Cơ quan này có hai vấn đề liên quan là quy hoạch cán bộ và cử bà Quỳnh Anh đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Nếu làm cẩn thận, phải thẩm định quá trình công tác, xem hướng tới đây bà Quỳnh Anh có thể đảm nhiệm được chức vụ phó giám đốc sở hay không. Ban Tổ chức phải có trách nhiệm này, nhưng Ban chủ yếu tin Sở Xây dựng là chính, vì lãnh đạo Sở họ bỏ phiếu 100% đưa vào quy hoạch”, ông nói.


Ông Phan Quang Vinh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Phan Quang Vinh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa

Theo ông Vinh: “Ban không không xem xét lại quy trình tuyển dụng, thâm niên công tác. Ban Tổ chức thấy bà Quỳnh Anh là nữ, lại trẻ, khó tìm, cũng có bằng đại học nên thống nhất trình Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào quy hoạch. Ban tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm trong việc chưa làm tốt công tác thẩm định nhân sự đối với bà Quỳnh Anh để báo cáo thường trực Tỉnh ủy và Ban thường vụ Tỉnh ủy”.

Về việc cử bà Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị, ông Vinh cho biết: “Chúng tôi thấy bà Quỳnh Anh là đảng viên, trưởng phòng, tuổi phù hợp thì cho đi học tập trung. Bà này lại có quy hoạch chức danh Phó giám đốc sở”.

Thừa nhận thiếu sót trong khâu thẩm định lý lịch bà Quỳnh Anh, ông Vinh cho biết thêm: “Sẵn sàng nhận trách nhiệm, sai đến đâu sẽ nhận trách nhiệm đến đó”.

Liên quan tới thông tin Sở Xây dựng Thanh Hóa mới có văn bản “phản pháo” kết luận thanh tra tỉnh vừa qua, về việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh làm Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cho rằng Sở đã làm đúng, đủ quy trình, ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa khẳng định:

“Những vấn đề liên quan tới bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã được Thanh tra tỉnh kết luận. Sở không hề có văn bản nào phản bác nội dung kết luận thanh tra mà đang chờ UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung trong kết luận và kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.”

Trước đó, ngày 1/4, ông Trần Xuân Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, người được ủy quyền phát ngôn báo chí của Sở đã không xin ý kiến lãnh đạo, tự ý cung cấp thông tin cho phóng viên quan điểm cá nhân của mình về việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh.

Ngày 2/4, ông Hoàn đã nhận thức rõ việc làm trên của mình là sai và đã có văn bản kiểm điểm gửi lãnh đạo Sở Xây Dựng nhận việc tự mình thông tin là sai, làm ảnh hưởng đến cơ quan, đồng thời xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và hình thức kỷ luật của cấp trên.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 27 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top