Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắc Trà My, Quảng Nam: Chịu hết nổi với động đất

Thứ ba, 11:27 25/09/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Chính phủ chưa cho phép thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) tích nước bởi xung quanh khu vực này lại tiếp tục xảy ra 5 trận động đất.

Động đất liên tiếp xảy ra làm một số nhà dân xã Trà Đốc bị nứt.
Ảnh: Đức Hoàng.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu: Tất cả vì sự an toàn của công trình, của đời sống người dân.

Động đất vẫn tiếp tục “tra tấn” Bắc Trà My

Tin từ UBND huyện Bắc Trà My cho biết, từ tối 22 đến trưa 23/9, người dân ở thị trấn Trà My và các xã lân cận thủy điện Sông Tranh 2 hứng chịu 5 trận động đất. Đặc biệt rạng sáng 23/9, nhiều người được một phen hoảng hốt bởi một tiếng nổ lớn từ lòng đất rồi mặt đất lại rung chuyển. “Lúc đó là hơn 3h sáng, sau tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển trong khoảng 5 giây, đồ đạc lại rơi loảng xoảng. Nhiều người hoảng hốt chạy ra ngoài. Động đất xảy ra miết khiến người dân chúng tôi quá mệt mỏi. Bây giờ vừa đi làm vừa run vì không biết động đất xảy ra lúc nào để mà phòng tránh. Nỗi khổ sống chung với động đất đã lên tới đỉnh điểm. Bất an lắm”, một người dân cho biết.

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Khoảng 21h30 ngày 22/9, trên địa bàn huyện xảy ra một đợt rung chấn nhẹ. Đến khoảng 3h sáng 23/9, thêm một trận động đất nữa xảy ra. Trận động đất này mạnh gần bằng những trận động đất mạnh đã từng xảy ra trước đó trên địa bàn huyện. Và đến khoảng 4h25 thêm một rung chấn nhẹ nữa xảy ra khiến người dân rất lo lắng”.

Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My) cũng cho biết, gần 11h trưa 23/9, khi ông đang tiếp xúc cử tri tại thôn 2 ở hội trường thôn thì bất ngờ xảy ra một trận động đất. Ít phút sau, tiếp tục xảy ra một trận động đất nữa khiến nhiều người dân rất hoang mang. “Tôi đang tiếp xúc cử tri trong hội trường thì nghe nhiều tiếng nổ như bom và mặt đất rung lắc. Mọi người hoảng hồn, chạy vội ra ngoài. Nhiều người nhìn thấy cây rừng bị nghiêng ngả do động đất nên tôi đoán là động đất xảy ra rất mạnh”, ông Lợi cho biết.

Trước tình hình đó, ngay trong ngày 23/9, UBND huyện Bắc Trà My tiếp tục làm báo cáo khẩn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về các trận động đất xảy ra vào tối 22 và sáng 23/9. Theo thống kê của UBND huyện Bắc Trà My, tình hình thiệt hại về vật chất do động đất xảy ra (trước khi có 5 trận động đất trên) quanh khu vực thủy điện Sông Tranh 2 ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Chưa cho tích nước

Mặc dù trước đó, các nhà khoa học, chuyên gia, chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 đã báo cáo sơ bộ động đất vẫn chưa đến mức nguy hiểm và khẳng định đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn. Nhưng hàng ngàn người dân sống xung quanh đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn không hiểu vì sao càng ngày động đất lại càng nhiều. Sự lo lắng của người dân là có cơ sở vì họ sống dưới “bom nước” thủy điện, nếu lỡ có vấn đề xấu xảy ra, hậu quả sẽ không lường trước được.

Ngày 21/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan đến vấn đề thủy điện Sông Tranh 2. Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo chưa tích nước thủy điện Sông Tranh 2. Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu hết sức cẩn trọng, nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ với yêu cầu cao nhất: Tất cả vì sự an toàn của công trình, của đời sống người dân.

Trong lúc đó, từ ngày 22 - 24/9, Hội Chữ thập Đỏ huyện Bắc Trà My phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới tổ chức các lớp tập huấn về ứng phó động đất cho cán bộ chủ chốt, giáo viên các xã bị ảnh hưởng động đất thuộc huyện Bắc Trà My và Tiên Phước. Theo thống kê từ ngày 3/9 đến nay, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra 21 trận động đất lớn nhỏ. Hiện UBND huyện Bắc Trà My đang lập các tổ đến từng khu dân cư trên địa bàn thị trấn và các xã ảnh hưởng của động để kiểm tra hạ tầng kỹ thuật, sau đó có đầy đủ báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam.
 
Lắp đặt 5 trạm đo địa chấn ngay trong tháng 10
 
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về kết quả khắc phục việc thấm nước và kiểm tra an toàn đập thủy điện sông Tranh 2. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) điều động 2 máy đo gia tốc và 5 trạm đo địa chấn từ những khu vực khác để lắp đặt, đưa vào hoạt động trong tháng 10/2012, kịp thời đánh giá trong mùa lũ. Phó Thủ tướng cũng cho phép Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam mời chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm để giúp thực hiện nghiên cứu, đánh giá chi tiết về điều kiện địa chấn, địa động lực học và hoạt động địa chất khu vực Bắc Trà My.

Theo Phó Thủ tướng, qua các ý kiến báo cáo tại cuộc họp cho thấy, việc chống thấm đạt kết quả tốt, lưu lượng thấm qua đập giảm gần 90%, thấp hơn mức cho phép theo tiêu chuẩn thiết kế; Đập thủy điện Sông Tranh 2 bảo đảm ổn định, an toàn, kể cả khi xảy ra động đất lớn hơn so với cấp động đất cực đại trong thiết kế; Động đất tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam thời gian qua là động đất kích thích, cấp động đất không vượt quá tiêu chuẩn thiết kế của đập thủy điện Sông Tranh 2.

Để tránh gây hoang mang không cần thiết trong một bộ phận dân cư trong khu vực, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền các cấp của địa phương cần cử người có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, có cơ sở khoa học cho các cơ quan thông tin, truyền thông để mọi người dân - nhất là người dân sống trong khu vực biết, yên tâm và duy trì các hoạt động sản xuất, học tập, sinh hoạt bình thường.    
 
Lê Minh

Đức Hoàng

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Top