Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ giải thích thế nào về “người chết” đột nhiên "nuốt cơm, đưa tay lau miệng" khi bệnh viện trả về?

Thứ năm, 14:48 27/04/2017 | Sống khỏe

GiadinhNet – Sau khi bệnh viện trả về nhà để lo hậu sự thì ông đột nhiên sống lại trước giờ khâm liệm.

Trường hợp hi hữu trên xảy ra với ông Nguyễn Duy Bình (51 tuổi, ngụ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ông bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Duy Thành (22 tuổi, con trai ông Bình) kể lại, sáng ngày 20/4, ông điều khiển xe máy đi thăm một người bạn ở xã bên cạnh. Khi đến đoạn đường liên xã thuộc xóm Lam Thủy, (Tiên Điền, Nghi Xuân), xe máy bị thủng lốp trước, khiến ông Bình đâm vào cọc tiêu bên đường, đập đầu xuống đất bất tỉnh.

Sau khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân, do vết thương quá nặng, ông Bình được chuyển ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị. Tại đây, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã chỉ định siêu âm, chụp CT cho ông và chuyển ông này vào Khoa Nhiệt đới theo dõi.

Ông được các bác sĩ Khoa Nhiệt đới cho thở ô xi. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, bác sĩ gặp trao đổi riêng với gia đình là ông bị chấn thương sọ não, tiên lượng rất xấu, sợ không qua khỏi nên khuyên người nhà chuẩn bị tinh thần. Bác sĩ còn nói nếu ở lại điều trị thì ông cũng không cầm cự được lâu nữa.

Sau đó, ông Bình có biểu hiện khua tay chân lung tung và được các bác sĩ cho uống thuốc an thần. Cùng lúc đó, các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của ông đang rất xấu, khuyên gia đình đưa về quê gấp.

Gia đình đã chuẩn bị hậu sự, bà con thân thiết ai nấy đều buồn khi biết tin ông Bình không qua khỏi. Gia đình đã khẩn trương chuẩn bị tang lễ. Cũng vì ông Bình còn thở thoi thóp nên gia đình cố gắng kéo dài sự sống, cho thở bằng bình oxy để "chọn giờ" ra đi.

Theo phong tục địa phương, người thân cố đút cho ông Bình ăn một miếng để “tiễn” ông về với gia tiên. Khi gia đình quyết định rút ống thở ra để chuẩn bị khâm liệm thì đột nhiên ông nuốt được thức ăn và đưa tay lau miệng.

Thấy vậy, người nhà gọi điện thoại cho một bác sĩ quen biết tới kiểm tra. Vị bác sĩ cho biết ông Bình vẫn còn sống và có thể chữa được nên yêu cầu gia đình đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân điều trị ngay trong đêm.


bác sĩ gặp trao đổi riêng với gia đình là ông Bình bị chấn thương sọ não, tiên lượng rất xấu, sợ không qua khỏi nên khuyên người nhà chuẩn bị tinh thần. Ảnh: Thanh niên

bác sĩ gặp trao đổi riêng với gia đình là ông Bình bị chấn thương sọ não, tiên lượng rất xấu, sợ không qua khỏi nên khuyên người nhà chuẩn bị tinh thần. Ảnh: Thanh niên

Nhờ được bác sĩ truyền dịch, dùng thuốc chống phù não, 3 ngày sau ông đã mở mắt, nói chuyện và ăn được cháo.

Lý giải về việc này, ThS.Bs. Đinh Hữu Uân, bác sỹ khoa Tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết: “Chấn thương sọ não là tình trạng người bệnh bị sang chấn vào đầu gây tổn thương hộp sọ và các cấu tạo khác bên trong hộp sọ.

Chấn thương sọ não thường biểu hiện qua hai thể là các tổn thương nguyên phát và tổn thương thứ phát. Trong đó tổn thương nguyên phát là tổn thương có ngay sau tai nạn. Bao gồm tổn thương ngay ở vị trí vật cứng đập vào đầu (khi đầu cố định) và tổn thương liên quan đến quán tính do hộp sọ bị lắc hoặc xoắn vặn (đầu di động).

Vì không được khám trực tiếp cho bệnh nhân nên tôi không thể có câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên, những trường hợp như thế này đã từng xảy ra”.

Cũng nói về vấn đề này, ông Nguyễn Vũ, bác sỹ chuyên khoa Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Bản thân chấn thương sọ não đa dạng, chưa nói đến việc người bị tai nạn giao thông ngoài chấn thương sọ não còn chấn thương các bộ phận khác như tim, gan, phổi.

Hơn nữa, mức độ chấn thương có thể thay đổi theo thời gian. Có nghĩa là tại một thời điểm khi các bác sĩ tiến hàng kiểm tra có thể bệnh nhân đó chấn thương nhẹ nhưng sau đó có thể biến đổi nặng và ngược lại.

Vì không là bác sĩ trực tiếp khám nên khó đưa ra kết luận, theo tôi, rất có thể trường hợp người đàn ông Hà Tĩnh bị tai nạn nằm trong trường hợp tôi vừa nói ".

Nhiều năm hoạt động trong nghề, bác sỹ Vũ đã từng chứng kiến nhiều trường hợp “chết hụt” như vậy, không chỉ riêng chấn thương sọ não mà còn ở những bệnh nhân mắc bệnh ung thư gan…

Tuy nhiên, ông cũng cho biết, y học vẫn chưa giải thích rõ được ngọn ngành những trường hợp chết đi sống lại như thế này.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 22 phút trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 18 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 19 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Top