Hà Nội
23°C / 22-25°C

2.700 công nhân Vedan về đâu?

Thứ sáu, 08:18 19/09/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Hầu hết công nhân của Vedan đang lo lắng về cuộc sống ngày mai của mình.

Gặp chúng tôi vào chiều 18/9, các công nhân của Công ty Vedan vừa tan ca cho biết, họ cũng mới biết được thông tin nhiều khả năng sẽ đóng cửa nhà máy qua các phương tiện truyền thông. “Chúng tôi hiện nay đang rất hoang mang”, một công nhân bày tỏ.

Ông Ko Chung Chih (người Đài Loan), Giám đốc khối quản lý hành chính của Công ty TNHH Vedan cho biết, hiện công ty có 2.700 công nhân đang làm việc. Lương trung bình của công nhân ở đây hiện nay là 3 triệu đồng/tháng.

Theo dòng sự kiện
>> Đầu độc môi trường: Công ty Vedan Việt Nam sẽ bị xử lý mức cao nhất
>> Các cơ sở sản xuất vi phạm về xả nước thải: Có thể bị đình chỉ hoạt động
>>  'Vedan dựng hệ thống xử lý nước thải như trận đồ bát quái'
>> Đình chỉ hoạt động công ty Vedan Việt Nam
>> Nếu công ty Vedan bị đình chỉ hoạt động: Thị phần giảm, thị trường yên
Nhưng các công nhân cho biết, mức lương trung bình của một công nhân mới vào nhà máy cũng chỉ từ 1,1 – 1,4 triệu đồng/tháng. Người nào làm việc từ hơn 10 năm trở lên mới được 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo đánh giá của họ, Vedan khá quan tâm đến đời sống của công nhân. Hiện những người làm việc xa nhà đều có xe đưa đón và Công ty còn có một khu cư xá dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, với 280 chỗ ở. Những người đủ điều kiện ở đây đều được miễn phí hoàn toàn và được Công ty cấp ngày 3 bữa ăn. Công nhân làm ca cũng được phục vụ cơm nước đầy đủ. Một công nhân bắt đầu đi làm ca tối cho biết: “Chúng tôi làm ca tối thì được Công ty cho ăn bữa chiều và ăn khuya xong mới về. Ở đây lương không cao nhưng cuộc sống ổn định, nên chúng tôi rất lo nếu nhà máy đóng cửa”.

Đa phần công nhân là người Đồng Nai, ngoài ra có cả người đến từ các tỉnh miền Trung, Đồng bằng Sông Cửu Long và miền Bắc.

Hầu hết công nhân rất lo ngại vì có sự xáo trộn lớn nếu Công ty đóng cửa. Lý do họ lo lắng là làm công nhân thì họ không có nghề tay trái, nếu bây giờ đi xin việc thì không biết xin ở đâu.

Một nhân viên của tổ bảo vệ nói: “Những người lớn tuổi như chúng tôi (60 người, hầu hết trên 40 tuổi) rất lo không biết có xin được việc khác không”.

Hiện Công ty Vedan vẫn đang hoạt động bình thường, trừ những bộ phận liên quan đến chất thải như xưởng chế biến thức ăn gia súc, xưởng tinh bột... Công nhân vẫn vào làm nhưng chỉ là để vệ sinh máy móc.

Ông Ko Chung Chih hứa rằng, nếu nhà máy bị đóng cửa, Vedan sẽ bồi thường cho người lao động theo đúng các quy định của pháp luật Việt  Nam.     

“Trong tình huống đóng cửa nhà máy Vedan thì chính Vedan phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo pháp luật Việt Nam. Còn công nhân, tất nhiên họ phải đi xin việc. Tuy nhiên, Đồng Nai hiện vẫn còn thiếu hàng ngàn lao động nên họ không sợ không có việc làm. Nhưng theo tôi được biết, nếu Vedan bị ngưng thì cũng không bị ngưng hẳn, mà chỉ là tạm thời. Sau khi khắc phục sự cố, nhà máy sẽ vẫn tiếp tục hoạt động. Vấn đề đặt ra là trong thời gian tạm ngưng đó, Công ty Vedan phải bồi thường cho công nhân”.

Ông Huỳnh Tấn Kiệt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

 Hoàng Long 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Top