Vụ xe bán tải gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Có người tự xưng người nhà lái xe xin gặp mặt bồi thường, gia đình nạn nhân Yến Chi từ chối
GiadinhNet - "Tôi không chấp nhận việc dùng tiền để lấp liếm trách nhiệm" - người nhà nạn nhân Chi trong vụ tai nạn liên hoàn cho biết đã có người tự xưng người nhà lái xe liên hệ mong được thăm hỏi nhưng gia đình đã từ chối.
Theo tiếp diễn biến liên quan về vụ tai nạn liên hoàn do xe Ford Range gây ra trên phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào ngày 22/6 mà chúng thôi đã đưa tin, vẫn chưa có thông tin từ phía cơ quan điều tra, còn gia đình nạn nhân Trần Thị Yến Chi thì cho biết, đã có người tự xưng là người nhà của lái xe gây tai nạn liên hệ để mong được đến thăm hỏi và bồi thường thiệt hại.
Trưa 25/6, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Nguyễn Thị Kim Oanh (mẹ nạn nhân Chi) cho biết, tình trạng của con gái vẫn chưa hề ổn.
Thông tin về diễn biến liên quan trong vụ việc, được biết, trưa hôm qua (24/6), chị Oanh có liên hệ với Công an quận Hai Bà Trưng để hỏi tình hình vụ tai nạn, tuy nhiên cũng chưa có kết quả gì bởi sự việc đang trong quá trình thụ lý điều tra.
Cùng lúc đó, có một người đàn ông tự xưng là người thân của tài xế gây tai nạn đã gọi điện thoại cho chị với bày tỏ nguyện vọng muốn được đến thăm hỏi và bồi thường thiệt hại, nhưng chị đã từ chối vì “không chấp nhận việc dùng tiền để lấp liếm trách nhiệm”.
“Giá như ngay từ lúc đầu, gia đình họ có ý thức tham gia cấp cứu thì mọi chuyện đã khác, đằng này họ còn xuống xe bỏ trốn. Bản thân tôi không đồng tình về việc đó cho nên từ chối gặp mặt. Với tôi, điều quan trọng nhất ở thời điểm này là tập trung chăm sóc cho cháu. Về đêm thì cháu không ngủ được vì đau, cứ mếu máo suốt, ban ngày thì có lúc tranh thủ thiếp ngủ được một lúc. Con bé vẫn còn bị ám ảnh, đêm nào con cũng ngủ mơ, rồi nói lảm nhảm, hoảng loạn. Chân tay con run bần bật, gia đình phải trực bên cạnh để con cầm tay.
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn do xe Ford Ranger mất lái gây nên. Ảnh: NT
Trên xe bán tải lúc đó có một người đàn ông và một phụ nữ nhưng đến lúc này cũng chưa biết được chính xác ai là người lái nên tôi cũng không biết người gọi điện là người thân của ai. Chỉ biết họ tự xưng là người nhà của lái xe, muốn được đến thăm hỏi con và tỏ ý được bồi thường thiệt hại. Nhưng mấy ngày nay chúng tôi túc trực trông con cũng rất mệt, đợi con khỏe hơn, có thời gian thì sẽ sắp xếp gặp sau.
Họ còn nói là hai ngày nay đã tìm đến nhà để gặp nhưng không được, nhưng thực tế tôi ở nhà thì không hề thấy ai đến tìm cả, chỉ duy có cuộc điện thoại hôm qua thôi".
Đồng thời, người mẹ này cũng nêu rõ quan điểm mong muốn vụ việc sẽ sớm được xử lý nghiêm minh: "Lỗi của tài xế gây nên vụ tai nạn này phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bởi một trong hai nạn nhân đã tử vong.
Khi xảy ra sự việc, mọi người đang chờ đèn đỏ, còn khoảng 32 giây nữa thì tài xế bất ngờ tông liên hoàn nhiều phương tiện, đó là hành vi phạm tội rất rõ ràng. Tôi muốn mọi người bình đẳng trước pháp luật, chứ không có chuyện gây tai nạn rồi nhờ cậy này nọ để đánh chìm sự việc”.
Điều 202 Bộ Luật hình sự có quy định về Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, như sau:
“1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a, Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;
b, Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;
c, Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
d, Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiemj vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
đ, Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”
Nông Thuyết
Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa
Xã hội - 6 giờ trướcNhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.
Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.
Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4
Xã hội - 12 giờ trướcNhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.
Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024
Xã hội - 13 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.
Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển
Đời sống - 13 giờ trướcTắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.
Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ
Xã hội - 15 giờ trướcĐôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.
TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4
Xã hội - 16 giờ trướcTừ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.