Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ vợ đội khăn tang, ôm “ảnh thờ” chồng xông vào tiệc cưới: Nỗi lòng của cô dâu trẻ

Thứ tư, 10:56 18/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng người chồng phụ bạc, bỏ vợ, bỏ con để cưới người tình trẻ tuổi, một phụ nữ cùng hai con đầu đội khăn tang, ôm “ảnh thờ” xông vào tận hôn trường để phản đối đám cưới. Câu chuyện hy hữu đã xảy ra ngay tại trung tâm TP Huế.

 

Các con ông N đầu đội khăn tang, tay cầm “ảnh thờ” đến phản đối đám cưới (ảnh Internet).
Các con ông N đầu đội khăn tang, tay cầm “ảnh thờ” đến phản đối đám cưới (ảnh Internet).

 

“Trăm cái lý không bằng một tý cái tình”

Khoảng 17h ngày 15/11, tại tiệc cưới của ông V.Đ.N (42 tuổi, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) với chị T.N (21 tuổi, ở phường Kim Long, TP Huế) đang diễn ra tại khách sạn, bỗng xuất hiện một người phụ nữ tên Y cùng hai con (con gái 21 tuổi, con trai 18 tuổi) đầu quấn khăn tang, tay cầm “ảnh thờ” ông N xông vào giữa đám cưới nhận mình là vợ và con của chú rể. Tại đây, bà Y cùng các con khóc lóc, lớn tiếng quát tháo chú rể là kẻ bạc tình. Thấy sự việc lộn xộn, nhiều khách mời hốt hoảng rời bỏ lễ cưới.

Theo một người thân của bà Y, nhiều năm trước khi ông N còn nghèo, có xin vào phụ quán cơm cho cụ B.T.M (mẹ ruột bà Y) ở bên Lào. Thấy con gái và ông N yêu thương nhau, cụ M đã để lại quán cơm cho hai người kinh doanh. Sau nhiều năm sinh sống, bà Y và ông N sinh được hai người con. Thời gian gần đây, ông N nảy sinh tình cảm với một cô gái trẻ tại TP Huế, cả hai quyết định tổ chức lễ cưới. Biết được sự việc, bà Y cùng hai con đến để phản đối đám cưới này.

Trò chuyện với chúng tôi, cụ M cho rằng, trước đây con gái cụ đã có một đời chồng, nhưng sau 8 năm sống chung, hai người vẫn không có con nên đã tự nguyện xé bỏ hôn thú chứ không ra tòa. Từ đó đến nay bà Y không hề gặp lại chồng cũ. Năm 1996, ông N và bà Y quen nhau và nảy sinh tình cảm. Nhiều năm sau đó, chuyện tình của ông N và bà Y vẫn diễn ra suôn sẻ. Tình cảm của hai người chỉ thực sự rạn nứt khi ông N bị phát hiện có tình cảm yêu đương với chị T.N. “Việc ông N và cháu T.N cưới nhau mọi người trong gia đình tôi đều không ai hay biết. Chỉ đến khi trước đám cưới khoảng 4 ngày, đọc thấy thiệp mời và hình cưới của hai người này trên Facebook thì con gái tôi mới biết N chuẩn bị lấy vợ”, cụ M bức xúc.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông N cho rằng, mối quan hệ của mình với bà Y thực chất chỉ là “qua đường”. Theo đó, năm 1993, ông N thường xuyên sang Lào làm ăn và hay qua lại quán cơm của mẹ bà Y. Sau một thời gian quen biết và qua lại, giữa ông và bà Y nảy sinh tình cảm rồi có với nhau một đứa con trai chung là cháu Đ (SN 1999). Ông N khẳng định, giữa ông và bà Y không có hôn thú và không sống chung với nhau. Sự ràng buộc duy nhất giữa 2 người chỉ là một đứa con chung. “Trước khi chúng tôi quen biết nhau, bà Y đã có một đời chồng, cháu N (SN 1997) là con của bà Y và người chồng trước. Trong một lần về nước làm khai sinh cho con, bà Y tự ý lấy họ của tôi để khai sinh cho cả hai con. Điều này khiến nhiều người hiểu lầm chúng tôi có hai đứa con chung”, ông N chia sẻ.

Cô dâu trẻ đang mang thai

 

Đơn xin xác nhận chưa đăng ký kết hôn của ông V.Đ.N tại địa phương được UBND xã Lộc Bổn đóng dấu.
Đơn xin xác nhận chưa đăng ký kết hôn của ông V.Đ.N tại địa phương được UBND xã Lộc Bổn đóng dấu.

 

Cũng theo lời ông N, mặc dù không sống chung nhưng hàng tháng ông vẫn đều đặn gửi tiền để nuôi con. Thậm chí, ông còn bỏ ra 100 triệu đồng mua lại quán của cụ M để bà Y có nơi buôn bán. Ông N cho rằng, việc người tình cũ đến đám cưới để đánh ghen vì sợ nếu ông lấy vợ thì sẽ không chu cấp tiền nuôi con nữa. “Sự việc diễn ra khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và bị tiếng xấu, bạn bè xa lánh và nghi ngờ, chuyện làm ăn cũng bị ảnh hưởng. Thực tế giữa tôi và bà Y không hề có hôn thú nên việc tôi kết hôn với người khác là hoàn toàn đúng với pháp luật. Còn việc bà Y tự ý lấy họ tên của tôi để làm khai sinh cho cả hai người con, tôi đã làm đơn kiện gửi lên Tòa án Nhân dân TP Huế để giải quyết theo quy định”, ông N nói.

Trong khi đó, T.N (vợ mới cưới của ông N) cho biết là rất mệt mỏi khi mang tiếng “cướp chồng” của người khác. Thực tế, cô cũng đã nghe chuyện tình cảm của ông N và bà Y, nhưng biết đó chỉ là “mối tình thoáng qua”, không có hôn thú nên cô mới chấp nhận kết hôn cùng ông N. Cô cho biết: “Tôi và ông N quen biết nhau đã được một thời gian khá lâu. Chính quyền địa phương nơi hai người cư trú xác nhận cả hai còn độc thân, hiện chúng tôi đã đăng ký kết hôn tại UBND xã Lộc Bổn. Cuộc hôn nhân này là hoàn toàn hợp pháp. Việc mẹ con chị Y đội khăn tang xông vào đám cưới khiến gia đình tôi khá bất ngờ. Dù mục đích của chị Y là gì thì sự việc xảy ra khiến tôi rất mệt mỏi và mang tiếng”.

Bà H (mẹ T.N) cho biết, cô dâu trẻ đang mang thai tháng thứ 5. Sự việc xảy ra khiến T.N khá sốc. Gia đình đang rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô nên tạm thời không muốn bình luận thêm chuyện này nữa.

L.Chung – Đ.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 2 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 7 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top