Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy bị tố cáo: Đây là buổi lấy phiếu tín nhiệm không... bình thường

Thứ ba, 14:51 21/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Hoàng Văn Thanh, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy huyện Bình Giang (Hải Dương), người bị tố cáo thừa nhận đây là một buổi lấy phiếu tín nhiệm không được bình thường.


Vị Trưởng Ban tổ chức huyện ủy huyện Bình Giang Hoàng Văn Thanh cho rằng buổi làm việc bị tố cáo không có gì sai trầm trọng. Ảnh TG

Vị Trưởng Ban tổ chức huyện ủy huyện Bình Giang Hoàng Văn Thanh cho rằng buổi làm việc bị tố cáo không có gì sai trầm trọng. Ảnh TG

Theo ông Hoàng Văn Thanh, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy huyện Bình Giang, việc lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức danh quản lý là việc làm thường xuyên, bình thường. Để thực hiện việc này, Ban thường vụ Huyện ủy và Ban chấp hành Đảng bộ nhiều năm đều đã xây dựng quy chế điều động, bổ nhiệm cán bộ. Cơ quan tổ chức là cơ quan tham mưu cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ.

Về nguyên nhân xảy ra vụ lấy phiếu tín nhiệm bị tố cáo, ông Thanh cho rằng, trong quá trình làm thì cũng bình thường như các trường khác. Tuy nhiên, ở đây nổi lên việc không đồng tình của người có phiếu tín nhiệm thấp.

“Chúng tôi làm đảm bảo các quy trình, nhưng do phản ứng của những người tín nhiệm thấp. Người ta đưa ra những lý do không thuyết phục, người ta cho rằng có nhiều người đánh dấu vào phiếu.

Có người cho rằng việc kiểm phiếu không trung thực. Trong quá trình thực hiện chúng tôi thành lập tổ kiểm phiếu công khai, minh bạch. Việc phản ứng kiểm phiếu là quyền lợi cá nhân của người ta.

Trong quá trình thực hiện không có gì trầm trọng để làm sai lệch kết quả bỏ phiếu. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi về, có cái đơn của nhân dân, chúng tôi nhận thấy trong quá trình làm vì điều kiện sáng hôm ấy chúng tôi làm 5 trường nên cũng có vận dụng chưa sát với quy chế.

Đáng nhẽ ra trong quy chế người ta yêu cầu phải tổ chức hội nghị Chi bộ, hội nghị công nhân viên chức, làm việc với Đảng ủy xã. Trước khi làm chúng tôi đã xin ý kiến lãnh đạo xã, ý kiến của tập thể cán bộ công nhân viên, đảng viên nhà trường về việc tổ chức gộp 2 hội nghị.

Quá trình kiểm phiếu vẫn tổ chức kiểm phiếu của Đảng viên và cán bộ công nhân viên chức.

Tuy nhiên, việc mình vận dụng hai hội nghị làm một cũng chưa sát quy chế. Chính vì vậy, tổ công tác chúng tôi đã họp, kiểm điểm, rút kinh nghiệm và trực tiếp đề xuất với thường vụ Huyện ủy không sử dụng kết quả đó nữa.

Từ việc chúng tôi có những sơ suất trong quá trình làm như thế thì chúng tôi đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm” - ông Thanh nói.


Theo lời ông Thanh thì việc độc diễn của bà Nguyên trước khi bầu ban kiểm phiếu là không có gì sai trầm trọng. Tuy nhiên, sau khi kiểm phiếu, người bỏ phiếu đã không tìm thấy lá phiếu đã được đánh dấu riêng của mình ở đâu.

Theo lời ông Thanh thì việc "độc diễn" của bà Nguyên trước khi bầu ban kiểm phiếu là không có gì sai trầm trọng. Tuy nhiên, sau khi kiểm phiếu, người bỏ phiếu đã không tìm thấy lá phiếu đã được đánh dấu riêng của mình ở đâu.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: "Trong một buổi sáng mà đoàn công tác làm việc với 5 trường thì có phải từ trước tới nay, Ban tổ chức Huyện ủy đều làm như thế?", ông Thanh cho rằng, làm 5 trường nhưng vẫn đảm bảo vì một hội nghị chỉ diễn ra trong vòng 30 phút và rất đơn giản.

Về việc tại sao lại tổ chức làm việc đồng loạt vào ngày nghỉ, ông Thanh cho biết: “Ngày 15/4, Ban thường vụ họp và giao cho Ban tổ chức khẩn trương làm quy trình để trình trước năm học mới. Hôm đó là ngày nghỉ (10/3 Âm lịch – ngày Giỗ tổ Hùng Vương) cũng là quyền lợi của cả chúng tôi (đoàn làm việc của Huyện – PV). Thế nhưng chúng tôi đã tranh thủ thời gian để đảm bảo tiến độ…”.

Từ trả lời nêu trên của ông Thanh cho thấy, phải chăng quy trình, quy chế điều động, bổ nhiệm cán bộ, trong đó có phần lấy phiếu tín nhiệm ở cơ sở do Thường vụ Huyện ủy huyện Bình Giang ban hành là có vấn đề?

Ông Thanh khẳng định đoàn làm đúng quy trình, như vậy việc không cần bầu tổ kiểm phiếu, bầu tổ trưởng tổ kiểm phiếu trước khi phát phiếu mà chỉ giao cho một nữ nhân viên của Ban làm có đúng quy trình hay không?Chỉ sau khi có đề nghị của hội nghị thì tổ kiểm phiếu mới được được bầu. Nếu đúng quy chế, quy trình của Huyện ủy Bình Giang quy định như vậy thì Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần kiểm tra và chấn chỉnh.

Và nếu đúng như lời ông Thanh cho rằng, việc làm của đoàn do ông đứng đầu là công khai, minh bạch thì tại sao ông không dám cho kiểm lại phiếu khi được yêu cầu? Tại sao ông không trả lời việc phiếu của một giáo viên được bầu trong tổ kiểm phiếu bỗng dưng biến mất? Tại sao ông lại cầm cặp bỏ ra về khi bị phản ứng dù hội nghị chưa kết thúc và mọi người vẫn ngồi yên vị trong hội trường?

Liên quan đến việc xử lý sai phạm của ông Thanh và các cán bộ trong đoàn công tác, ngày 17/8, ông Lê Vũ Dương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Bình Giang cho biết, ông Thanh thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy nên việc xử lý thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy.

Huyện ủy, Thường vụ Huyện ủy đã xem xét và ra thông báo không công nhận kết quả từ buổi lấy phiếu tín nhiệm này.

Vụ Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ bị tố cáo: Huỷ kết quả lấy phiếu tín nhiệm bị nghi 'làm xiếc' Vụ Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ bị tố cáo: Huỷ kết quả lấy phiếu tín nhiệm bị nghi "làm xiếc"

GiadinhNet – Ông Nguyễn Trọng Tuệ, Bí thư huyện Bình Giang cho biết, Thường vụ Huyện uỷ đã quyết định không sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 2 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 4 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 5 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Top