Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: Ủy ban huyện ra văn bản hoả tốc

Thứ năm, 16:00 16/02/2023 | Giáo dục

GĐXH - Sau vụ nữ sinh lớp 7 sinh con, UBND huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: Gia đình và nhà trường nói gì?Vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: Gia đình và nhà trường nói gì?

GĐXH - Vụ việc nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang tự sinh con trong nhà tắm của gia đình đang gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, trong suốt quá trình mang thai, thầy cô và bạn bè của nữ sinh đều không phát hiện.

Theo VietNamNet, UBND huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) đã ban hành văn bản hỏa tốc sau vụ việc nữ sinh lớp 7 tự sinh con tại nhà hôm 11/2.

Văn bản của UBND huyện Sơn Động nêu rõ: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng Lao động - Thương bình và Xã hội, Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Theo đại diện Phòng GD&ĐT huyện Sơn Động, hiện nay toàn bộ hồ sơ, tài liệu về vụ việc đang được Công an huyện Sơn Động để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Để chấn chỉnh sự việc tương tự có thể xảy ra, Phòng GD&ĐT huyện Sơn Động cũng yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới, bình đẳng giới và giới tính cho học sinh. Trong đó, chú trọng phổ biến kiến thức giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa đối với xâm hại tình dục trẻ em.

Ngoài ra, các trường cũng tăng cường tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động lành mạnh trong nhà trường. Từ đó, giúp các em định hướng và phát triển nhân cách đúng hướng và tránh xa những mối nguy cơ xâm hại tình dục.

Đặc biệt, các trường cần tăng cường phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và các lực lượng xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.

Các nhà trường xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể của địa phương và gia đình học sinh trong công tác giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới cho học sinh...

Vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con tại nhà: UBND huyện ra văn bản khẩn - Ảnh 2.

Trường THCS An Bá (xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) - nơi nữ sinh lớp 7 sinh con theo học. (Ảnh: Vietnamnet)

Như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, ngày 15/2, UBND huyện Sơn Động đã có báo cáo về sự việc nữ sinh lớp 7 của Trường THCS An Bá tự sinh con tại nhà riêng. Theo đó, nữ sinh T.T.M.C. (sinh năm 2010, trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động) được xác định đã tự sinh con tại nhà vào rạng sáng ngày 11/2.

Em C. hạ sinh bé trai nặng 2,7kg tại nhà tắm của gia đình. Sau đó, C, và bé sơ sinh được người thân đưa đến Trung tâm y tế huyện Sơn Động để chăm sóc.

Qua trao đổi, ông T.V.B. (bố đẻ của nữ sinh C.) xác nhận con gái ông mang thai và sinh con. Ông B. đồng thời cho biết, con gái mình có quan hệ tình cảm với một thiếu niên tên N.V.M. (sinh năm 2006, người địa phương).

Chia sẻ với báo Tiền phong về vụ việc, bà Đinh Thanh Phương - Hiệu trưởng Trường THCS An Bá cho biết, trong suốt quá trình nữ sinh C. mang thai, thầy cô và bạn bè đều không phát hiện.

"Học sinh học lớp 7 nhưng có thể trạng to cao hơn các bạn cùng trang lứa. Cụ thể, em phải cao tới 1,6m và nặng chừng 50kg. Khi đến trường, em thường hay mặc áo rộng trùm kín và sức khỏe không có biểu hiện bất thường nên không ai phát hiện được", bà Phương nói.

Vị Hiệu trưởng cũng cho biết, sau này nếu C. có nguyện vọng tiếp tục học tập, nhà trường sẽ tạo điều kiện hết sức.

Thanh Hải (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 15 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 ngày trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 ngày trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 ngày trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 ngày trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 ngày trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Top