Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ mẹ ép 2 con uống thuốc cỏ tự tử vì mất 7.000 đồng: Phản ứng lạ lùng của người chồng

Chủ nhật, 14:30 24/09/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, người vợ từng nhiều lần đánh đập, thậm chí ném bát ăn cơm vào mặt con nhưng ông chồng vẫn không can ngăn.

Chân dung quái đản về người mẹ ép 2 con uống thuốc cỏ tự tử vì mất 7.000 đồng Chân dung quái đản về người mẹ ép 2 con uống thuốc cỏ tự tử vì mất 7.000 đồng

GiadinhNet – Người phụ nữ này liên tục hành hạ các con ruột của mình bất cứ lúc nào mà không cần lý do. Thậm chí, nếu người chồng có thái độ không tốt là chị ta xông vào đánh đập ngay.

Liên quan đến vụ việc người mẹ ép 2 con uống thuốc diệt cỏ tự tử vì mất 7.000 đồng xảy ra ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), hiện cháu Trần Quang D. (SN 2003) đã qua cơn nguy kịch, có thể ăn uống, nói chuyện được.

Theo lời người nhà, do D. uống thuốc diệt cỏ cực độc nên sau khi rửa ruột vẫn cần lọc máu nhiều lần mới có hi vọng.

“Nếu D. qua được một tháng gia đình mới yên tâm, còn bây giờ vẫn đang trong quá trình theo dõi. Nếu sau này D. có khỏi đi chăng nữa thì di chứng của thuốc diệt cỏ để lại cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe”, người nhà D. tâm sự.


Tuy hiện D. đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng phải theo dõi thêm 1 tháng nữa thì mới đảm bảo. Ảnh: PV

Tuy hiện D. đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng phải theo dõi thêm 1 tháng nữa thì mới đảm bảo. Ảnh: PV

Kể lại sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 18/9, chị N. (chị họ của D.) cho biết, do nghi ngờ D. và Trần Minh Q. (SN 2005) lấy trộm 7 nghìn đồng nên Nguyễn Thị Lan (mẹ cháu bé) đã đánh hai con, treo lên xà nhà, bắt các con chui vào bao tải nhẩy xuống ao.

Khi hai con đi lên, mẹ cháu bé bắt hai đứa cởi quần áo rồi đuổi ra khỏi nhà. Vì sợ bị mẹ đánh tiếp Q. đã cởi đồ chạy ra ngoài cổng trốn. Còn D. vẫn van xin mẹ nhưng bất thành.

“Lúc đầu, thím Lan cầm chai thuốc sâu dọa, bắt hai anh em nó (D. và Q.) uống nhưng chúng nó không uống. Đến khi, thím tôi bắt chúng nó cởi chuồng đuổi đi ra ngoài, mà thằng D. nó đang tuổi lớn, đời nào nó cởi, nên nó ức quá, chạy vào uống chai thuốc diệt cỏ”, chị N. nghẹn ngào.

Sau đó, quá hốt hoảng vì con trai uống thuốc diệt cỏ thật, Lan đã chạy sang hàng xóm mượn xe đưa D. đi cấp cứu. Thế nhưng, trước khi đi, Lan dặn Q. ở nhà không được nói với ai chuyện trên.


Dây thường mà Lan ép 2 con phải thắt cổ.

Dây thường mà Lan ép 2 con phải thắt cổ.

Lau vội dòng nước mắt mặn chát, chị N. kể tiếp: “Không ai như thím tôi, đưa con đi cấp cứu ở Lào Cai, bác sĩ nói phải đưa em D. về Hà Nội rửa ruột thì thím tôi không cho đi, sau chú tôi về biết tin mới quyết định chuyển viện”.

Xuống đến Hà Nội, các bác sĩ nói để lọc máu phải mất 25 triệu đồng, cái này bảo hiểm không chi trả, lại một lần nữa thím tôi nói không lọc máu. May có bố tôi đi cùng chứ không để 2 vợ chồng chú thím đi, chắc lại mang con về”.

Cho biết về cuộc sống của vợ chồng Lan, chị N cho hay, không chỉ đánh con, nhiều lần Lan còn đánh chồng, đánh đến bể đầu, chảy máu.

“Cũng tại chú tôi chiều thím quá nên mới ra nông nỗi này. Chú bất lực, không nói được thím, từ khi xảy ra chuyện chú ấy có căm hận vợ đâu, vẫn thương vợ, không cho hành động của vợ là sai trái”, chị N chia sẻ.


Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Về việc này, lãnh đạo xã Gia Phú cho biết, trên pháp luật hai vợ chồng Nguyễn Thị Lan đã ly hôn, hai con lớn ở với bố, một cháu nhỏ ở với mẹ. Thế nhưng, thực tế gia đình họ vẫn sống chung một nhà.

"Tôi thấy cô ấy không có vấn đề gì về thần kinh cả, chỉ ghê gớm thôi. Mà cô ấy, có vẻ cũng không mặn mà đến con cái lắm", lãnh đạo xã Gia Phú nói.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về tính pháp lý của vụ việc trên, Luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, trong vụ việc này người mẹ thực hiện hai hành vi độc lập và cấu thành hai tội danh độc lập là Bức tử và Hành hạ người khác.

Theo đó, hành vi ép dùng dây tự thắt cổ, chui vào bao tải vứt xuống ao, ép các con uống thuốc trừ sâu gây ra hậu quả là tổn hại sức khỏe cho người khác đã đủ yếu tố cấu thành tội Bức tử theo Điều 100, BLHS.

Điều 100, BLHS quy định, người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Phạm tội làm nhiều người tự sát thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

Về hành vi đối xử tàn ác, gây đau đớn về thể xác, đè nén, áp bức về tinh thần người bị lệ thuộc, là con đẻ và đối tượng là trẻ em khi quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến quyền được bảo hộ sức khỏe, tự do, danh dự của người bị lệ thuộc là con đẻ, trẻ em.

Hành vi bạo hành, đánh đập, chửi mắng, ép buộc uống thuốc trừ sâu hai con của Lan có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác theo điều 110, BLHS.

Điều 110, BLHS quy định, người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Phạm tội đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật hoặc đối với nhiều người thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm.

“Chiếu theo quy định, người mẹ này có thể phải đối diện với khung hình phạt lên đến mười năm tù”, luật sư Thái chia sẻ.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Diễn biến mới vụ người mẹ ép 2 con uống thuốc cỏ tự tử vì mất 7.000 đồng Diễn biến mới vụ người mẹ ép 2 con uống thuốc cỏ tự tử vì mất 7.000 đồng

GiadinhNet - Sau khi bị mẹ bạo hành, ép uống thuốc diệt cỏ, 2 người con 16 tuổi và 13 tuổi đã qua nguy kịch nhưng vẫn bị ám ảnh nặng nề về mặt tâm lý.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 45 phút trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 8 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top