Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh ngay trên bục giảng: ‘Ở nước ngoài, đây là hành vi tấn công, bạo lực trẻ em'

Thứ năm, 12:50 23/03/2023 | Giáo dục

GĐXH - Vụ việc cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh trên bục giảng ở Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, theo PGS.TS Trần Thành Nam: “Hành vi của giáo viên đã tự gây phiền phức, do không thành thạo các nguyên tắc và hình thức kỷ luật tích cực”.

Vĩnh Phúc: Một học sinh bị cô giáo cầm kéo cắt tóc trên bục giảng để cảnh cáoVĩnh Phúc: Một học sinh bị cô giáo cầm kéo cắt tóc trên bục giảng để cảnh cáo

GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip, một nữ sinh trung học bị giáo viên cầm kéo cắt tóc trên bục giảng ở một trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Clip: Giáo viên cắt tóc học sinh ở Vĩnh Phúc

Mạng xã hội bùng nổ tranh cãi lớn về hành vi của cô giáo

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc bị cô giáo cầm kéo cắt tóc ngay giữa lớp khiến dư luận xôn xao. Ngày 22/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã chỉ đạo và yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc.

Sau khi vụ việc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đã nổ ra 2 tranh cãi trong dư luận. Có ý kiến cho rằng, nếu học sinh vi phạm nội quy nhà trường thì trước hết phải nhắc nhở rồi đến kỷ luật mời phụ huynh. Nếu vẫn không nghe có thể đình chỉ học. 

Dù cho có là giáo viên hay là gì đi chăng nữa thì cũng không có quyền xâm phạm đến cơ thể của người khác. Ở chiều ngược lại, nhiều người mà chủ yếu là phụ huynh đồng tình với hành động của cô giáo.

Cụ thể, tài khoản Facebook Nguyễn Hà D bình luận trên một nhóm ở Vĩnh Phúc: “Giáo viên chỉ là người phụ trách bộ môn. Cô giáo chủ nhiệm mới có quyền được khiển trách học sinh, nhưng không ai được quyền xâm phạm vào thân thể học sinh”. Vụ này, cô giáo đi quá xa rồi". "Nhiều biện pháp xử lý mà. Có nhất thiết cô phải làm như vậy không" - tài khoản Vi H bình luận. 

Một tài khoản khác bức xúc bình luận trên nhóm Vĩnh Phúc 24h: "Có nhiều biện pháp để xử lý học sinh khi sai phạm với nội quy của nhà trường. Đâu được phép làm như vậy với học sinh…".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng khá đồng tình vì cách xử lý của cô giáo, mặc dù hành vi của cô là sai quy định. Theo tài khoản Bàn Chân Không Mỏi bình luận trên nhóm Tây Bắc 24h: "Cô nghiêm khắc thì học sinh mới nên người. Chứ không sau lại ăn cắp, ăn trộm, nghiện ngập hết. Ngày xưa tôi còn xử lý nghiêm khắc hơn, nhưng vẫn cảm ơn cô, không thế nghiện rồi cũng nên". "Cô giáo nhắc nhở nhiều lần, răn đe vậy mới là giáo dục, mấy ông bà bàn phím cứ làm quá,…" - tài khoản Con Của B chia sẻ.

Nickname Cúc bình luận: “Thật ra không có lửa làm sao có khói, cô giáo có phần sai khi hành động mất bình tĩnh nhưng bạn học sinh cũng chẳng vô tôi. Biết nội quy nhà trường vẫn cố tình chống đối và làm theo ý mình, vẫn biết bạn ra hiệu sửa lại rồi nhưng bạn đã sai từ quyết định nhuộm tóc. Thế nên, người ngoài cuộc đừng chỉ hướng mũi rìu dư luận vào một mình cô giáo, vì cô phải áp lực nhiều từ nhà trường quán triệt học sinh".

"Áp lực đánh giá của hội đồng chuyên môn, vì không làm tốt trách nhiệm của giáo viên trong việc quản lý học sinh, nên áp lực ấy đã khiến cô không kiểm soát được cảm xúc, cũng như hành động của mình. 

Trong chuyện này, không ai đúng nhưng có lẽ vì hành động bộc phát của mình cô giáo biến cái đúng thành sai. Và mọi người dùng lời lẽ xúc phạm, thô tục để nói về cô, thì tôi tin là mọi người cũng đang biến cái đúng của mình thành sai như thế" - tài khoản này nói.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: ‘Giáo viên tự gây phiền phức' - Ảnh 3.

Clip một học sinh bị cô giáo cầm kéo cắt tóc trên bục giảng ở Vĩnh Phúc - (ảnh cắt từ clip).

Giáo viên đã tự gây phiền phức cho mình và ngành giáo dục địa phương

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, PGS.TS Trần Thành Nam (chuyên gia tâm lý gia tâm lý giáo dục) cho biết: "Sự việc trên, chúng ta chỉ nhìn nhận qua các hình ảnh được ghi lại, vậy nên cần phải biết được cả quá trình, vì việc phán xét cả hành vi cần phải hiểu cả ngọn nguồn, nguyên nhân. Khi nhìn thấy sự việc này, chúng ta cũng cần phải ý thức được đó là một bức ảnh chụp hoặc 1 đoạn video thể hiện một cái hành vi đó, nhiều khi chưa nói được hết cả những ngọn ngành, ngóc ngách của vấn đề.

Tuy nhiên, nhìn vào hành vi này chúng ta có thể thấy đây là hành vi mà gây nhiều nguy cơ cho giáo viên. Nó không thể hiện được là giáo viên đã áp dụng được một cách nhuần nhuyễn, thành thạo về các nguyên tắc kỷ luật tích cực trong việc giáo dục học sinh. Ở đâu đây, thể hiện một chút về sự bất lực của giáo viên đối với cả quản lý hành vi của học trò”.

Cũng theo PGS.TS Nam, thường thì nội quy của của nhà trường sẽ có quy định về trang phục, đầu tóc. Thế nhưng, các hành vi giống như là nhuộm tóc có bị cấm ở trong quy tắc của nội quy nhà trường hay không cũng cần phải làm rõ lại? Vì các nguyên tắc liên quan đến hành vi ứng xử của học sinh trong nhà trường có quy định về trang phục, ngôn ngữ phát ngôn lời nói, diện mạo,... nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đưa ra trong một khung thôi. 

Quy định đấy cũng mở và để cho các nhà trường xây dựng làm thế nào để vừa giữ được kỷ cương trường học, nhưng cũng phải phát huy được tính sáng tạo, cá tính của học trò. Tại vì, mình đang giáo dục cá nhân hóa, tôn trọng học trò và cá nhân, đấy cũng là một điều cần xem xét và cân nhắc.

“Có thể thấy, hành vi của học sinh đang vi phạm các quy định của nhà trường hay là của lớp, chúng ta có nhiều cách thức để nhắc nhở học sinh. Cụ thể, giáo viên có thể nhắc nhở, nếu không được có thể trừ các điểm thành tích, thi đua hay là cái gì đấy của cá nhân, cả lớp cũng như là sử dụng áp lực của cả nhóm để yêu cầu học sinh được thay đổi. Ngoài ra, chúng ta còn có hình thức gặp để chia sẻ, trao đổi với cả phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, một số hình thức khác như, bạn học sinh ấy không làm theo thì sẽ không được vào lớp trong một giờ gì đó, cho đến khi học sinh chỉnh sửa lại lỗi hành vi của mình. Có khá là nhiều những bước và quy trình để giáo viên xử lý. Nếu như, giáo viên nắm chắc được các quy trình đấy thì sẽ không tạo ra những nguy cơ, lùm xùm cho mình giống như vụ việc lần này” - ông Nam phân tích.

Bên cạnh đó, vị PGS.TS này cũng cho biết thêm: “Ở một số Quốc gia khác, họ coi trọng quyền trẻ em lớn, người ta còn gọi đây là hành vi tấn công hoặc bạo lực đối với cả đứa trẻ. Ví dụ như, việc cắt tóc là cắt một khoảng lớn để lại những dấu vết mà cá nhân đấy cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ, hay bị trêu chọc, trong quá trình cắt tóc kèm theo những thái độ và lời nói không đúng,... bố mẹ có thể đến trường làm việc với cả giáo viên, hiệu trưởng hoặc có thể kiện ra tòa. 

Bởi vì đã động vào con của họ mà chưa cho phép, có thể đấy là một hành vi xâm hại. Những vấn đề này, tôi nói để cho giáo viên cần phải hiểu rõ những nguyên tắc về hành vi ứng xử và những nguyên tắc của kỷ luật tích cực, tránh những phiền phức ở trong tương lai”.

“Đến thời điểm hiện tại, thông tin cũng chỉ qua hình ảnh, nên chúng ta chưa đi đến một kết luận nào cả. Nhưng mà, rõ ràng hành vi của giáo viên đã tự gây phiền phức, do không thành thạo các nguyên tắc và hình thức kỷ luật tích cực” - ông Nam chia sẻ thêm.

Như Gia đình và Xã hội thông tin, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip chia sẻ nội dung, một nữ giáo viên đứng trên bục giảng cầm kéo cắt tóc một nữ sinh, nhằm cảnh cáo việc em này nhuộm tóc, dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không thực hiện. Sự việc sau khi đăng tải khiến dư luận xôn xao, nhiều quan điểm không đồng tình với cách xử lý của giáo viên.

Sự việc được xác định xảy ra ở một lớp thuộc khối lớp 10, Trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tối ngày 22/3, trao đổi với PV Báo Sức khoẻ và Đời sống, một đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở đã chỉ đạo trường có báo cáo chi tiết cụ thể. Sau khi Ban Giám hiệu nhà trường và các bên liên quan báo cáo, sáng mai Sở sẽ có thông tin chính thức. Quan điểm là không giấu thông tin, đảm bảo đúng quy định ứng xử trong nhà trường và đạo đức nhà giáo".


Đồng Diệm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 12 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 ngày trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 ngày trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 ngày trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 ngày trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 ngày trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Top