Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô gái 17 tuổi bị giết hại tại Yên Bái: Hình phạt nào cũng không tương xứng

Thứ hai, 18:38 16/11/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi có hành vi đồi bại với thiếu nữ 17 tuổi, đối tượng Hà Văn Hoát đã nhẫn tâm sát hại nạn nhân. Theo luật sư, với hành vi độc ác đã gây ra cho nạn nhân, đối tượng có thể sẽ phải chịu mức án cao nhất lên đến tử hình về các tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ đối tượng Hà Văn Hoát (SN 1985, trú tại thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, Yên Bái) để điều tra về tội "Giết người" và "Hiếp dâm". Hoát được xác định là kẻ đã gây ra vụ hiếp dâm, giết người vào ngày 6/11 tại địa bàn xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu, Yên Bái).

Tại CQĐT, Hoát khai nhận, khoảng 14h ngày 6/11/2020, hắn đi xe mô tô theo đường mòn từ xã Đồng Khê (huyện Văn Chấn) lên thôn Làng Mảnh (xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu). Tuy nhiên, do đường trơn nên Hoát để xe vào trong bụi cây ven đường và tiếp tục đi bộ.

Khi di chuyển được khoảng 1km, Hoát phát hiện chị Sùng Thị Bê (SN 2003, ở thôn Tàng Ghênh, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu) đi phía trước liền đuổi theo kéo tay nạn nhân xuống taluy âm cách mặt đường khoảng 20m rồi đe dọa phải cởi quần áo. Sau đó, Hoát dùng quần tất và áo ngực của chị Bê trói 2 tay của nạn nhân lại để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi đã thỏa mãn thú tính, thấy chị Bê khóc, Hoát lo sợ bị phát hiện nên lấy áo khoác của chị Bê siết cổ nạn nhân đến chết rồi đi về nhà. Ngày 7/11, người dân phát hiện xác nạn nhân nên đã trình báo cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ Hoát chính là hung thủ gây ra vụ trọng án trên.

Vụ cô gái 17 tuổi bị giết hại tại Yên Bái: Hình phạt nào cũng không tương xứng - Ảnh 1.

Đối tượng Hà Văn Hoát tại Cơ quan Công an (ảnh TL)

Bình luận về vụ án đau lòng này, luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn luật sư Hà Nội) chia sẻ, hành vi của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng đã quá độc ác khi cùng lúc thực hiện hai hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Qua những thông tin ban đầu cho thấy, đối tượng Hoát sẽ bị khởi tố về tội "Giết người" theo Điều 123 (BLHS 2015) với các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Vì động cơ đê hèn; Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, Hoát còn bị khởi tố về tội "Hiếp dâm" theo khoản 4 (Điều 141, BLHS 2015). Theo quy định tại điều luật này, phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 

"Đây là một vụ án mạng gây hậu quả rất nghiêm trọng, đối tượng đã quá bỉ ổi, độc ác khi thực hiện hành vi đồi bại và tước đoạt mạng sống của một cô gái mới 17 tuổi. Với những hành vi trên, đối tượng Hoát có thể đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình về tội "Giết người" và "Hiếp dâm".

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt với đối tượng này, tòa án sẽ căn cứ vào hai yếu tố chính là yếu tố nhân thân và yếu tố hành vi. Trong đó tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, hậu quả đã xảy ra với nạn nhân, với xã hội; nhân thân của đối tượng Hoát. Trong đó, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự sẽ là những yếu tố quyết định đến mức hình phạt cụ thể. Thực tiễn cho thấy đối với những đối tượng phạm nhiều tội tính chất côn đồ manh động, động cơ đê hèn, nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì thường sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc, có thể là tử hình", luật sư Tuấn phân tích

Theo luật sư Tuấn, về tình tiết: "Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội nghiêm trọng khác" được hiểu là vừa kết thúc tội phạm trước đã thực hiện ngay tội phạm sau. Người phạm tội có tính nguy hiểm cao (trong một thời gian rất ngắn phạm hai tội nghiêm trọng) phải bị xử lý về hai tội nghiêm trọng.

Còn "giết người để che giấu tội phạm" là trường hợp trước khi giết người, kẻ giết người đã thực hiện một tội phạm và để che giấu tội phạm đó nên kẻ phạm tội đã giết người. Người bị giết trong trường hợp này là người đã biết hành vi phạm tội hoặc cùng kẻ phạm tội thực hiện tội phạm.

"Phạm tội vì động cơ đê hèn" thì chủ yếu xảy ra đối với các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người và các tội xâm phạm đến các quyền tự do dân chủ của công dân. Bộ luật hình sự 2015 đã quy định "vì động cơ đê hèn" là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điểm q khoản 1 (Điều 123, BLHS 2015).

Luật sư Tuấn khẳng định, hành vi phạm tội của nghi phạm đã gây đau thương, mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại và gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay. 

"Bên cạnh trách nhiệm hình sự, đối tượng Hoát còn phải bồi thường tiền chi phí mai táng với nạn nhân thiệt mạng theo quy định của Bộ luật Dân sự", luật sư Tuấn nói.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

q) Vì động cơ đê hèn.

Nguyễn Hằng

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 12 giờ trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 12 giờ trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

Pháp luật - 18 giờ trước

Do khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 1 ngày trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Top