Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cháy xưởng bánh kẹo khiến 8 người tử vong: Hai nạn nhân 16 tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch

Thứ ba, 10:00 01/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau hơn 2 ngày cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia, hai nạn nhân Nguyễn Duy Tiến và Nguyễn Tiến Anh (16 tuổi, trú tại Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn hôn mê bất tỉnh. Các bác sĩ cho biết, phổi của hai em bị tổn thương nghiêm trọng.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân vụ cháy ra khỏi hiện trường. Ảnh: PV
Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân vụ cháy ra khỏi hiện trường. Ảnh: PV

Không tin chuyện vừa xảy ra là thật

Tại hành lang Khoa Hồi sức cấp cứu, ông Nguyễn Duy Cường (bố nạn nhân Nguyễn Duy Tiến) và ông Nguyễn Văn Quý (bố nạn nhân Nguyễn Tiến Anh) với khuôn mặt thất thần ngóng tin con qua khung cửa sắt. Sau 2 ngày xảy ra sự việc, đến nay họ vẫn chưa hết bàng hoàng và không thể tin những gì vừa diễn ra. Vụ cháy tại xưởng bánh kẹo trưa 29/7 tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) khiến 8 người tử vong. Hai cháu Tiến Anh và Duy Tiến bị bỏng nặng và nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

“Sáng 31/7, chúng tôi tưởng cháu Tiến có dấu hiệu tỉnh nhưng không phải. Cháu nôn rất nhiều những thứ màu đen mà các bác sĩ chưa thể kết luận được đó là chất gì. Đồng thời, các bác sĩ cũng cho biết, sức khỏe cả hai cháu có dấu hiệu nặng hơn”, ông Cường lo lắng.

Được biết, gia đình ông Cường có 3 người con. Thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền, do vậy các con của ông sớm phải nghỉ học, bươn trải cuộc sống. Tiến mới đi học làm bánh sinh nhật được 3 tháng, một tháng chủ xưởng trả cho em 3 triệu đồng.

So với Nguyễn Duy Tiến thì nạn nhân Nguyễn Tiến Anh nhập viện trong tình trạng nguy kịch hơn, phải có sự hỗ trợ của máy thở oxi. Cũng giống như Duy Tiến, Tiến Anh thi vào cấp 3 nhưng không đỗ trường chính quy nên học hệ bổ túc. Nhưng sau mấy tháng học không theo kịp các bạn thì em quyết định nghỉ đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tiến Anh là con út và là con trai duy nhất trong gia đình.

Được biết, hai em Nguyễn Duy Tiến và Nguyễn Tiến Anh chơi với nhau từ nhỏ, là bạn học, nhà cách nhau 50m. “Cháu nó đi làm ở cửa hàng bánh được 3 tháng, được bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ chồng tôi hết. Tháng đầu nó được 1,7 triệu đồng, tháng thứ hai được 2,8 triệu, tháng thứ 3 thì được hơn 2 triệu thôi vì nhà có việc nên cháu xin nghỉ nhiều. Làm được bao nhiêu tiền đều đưa bố mẹ, thỉnh thoảng xin 100 nghìn đồng nạp thẻ điện thoại thôi”, ông Quý nghẹn ngào.

Nạn nhân đều là anh em, họ hàng của chủ xưởng

Chiều 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với thợ hàn Kiều Tiến Vinh và triệu tập chủ xưởng sản xuất bánh là Trần Văn Được (25 tuổi, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ cháy theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do thợ hàn xì bất cẩn trong quá trình sửa chữa nhà xưởng này, khiến tia lửa điện bắn vào trần gác xép được ghép bằng xốp dẫn đến việc bắt lửa nhanh, gây ra đám cháy.

Ông Nguyễn Văn Hiền (bố anh Được) đau xót kể, trước đây, anh Được cũng đi làm thuê làm mướn cho người ta để học nghề rồi về mở xưởng, mới hoạt động được hơn 1 năm, tiền đầu tư ban đầu còn chưa thu về thì xảy ra tai nạn. “Tại xưởng của con trai tôi có khoảng 80% là người trong gia đình. Những người tử vong đều là anh em họ hàng hai bên nội, ngoại…”, ông Hiền kể.

Cũng theo ông Hiền, đây là việc không ai muốn xảy ra. Mất đi người thân ai cũng đều đau xót, gia đình ông đã tổ chức đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kinh phí cho những người đang nằm viện cũng như gia đình những người đã mất.

“Vợ tôi bị bại não nằm liệt giường khi thằng Được lên 1 tuổi, một mình tôi lao động nuôi 4 đứa con ăn học. Thằng Được đã lập gia đình, có 2 con, đứa lớn 2 tuổi, đứa bé vừa sinh được gần 3 tháng. Chứng kiến từ lúc gia đình khốn khó đến lúc các con trưởng thành, giờ đây tai ương lại ập xuống, vợ gào khóc gọi tên con, tôi cũng như đứt từng khúc ruột”, ông Hiền buồn bã nói.

Gặp nạn khi đi làm phụ giúp gia đình

Tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, không khí tang thương bao trùm khắp vùng quê khi có tới 4 trong số 8 nạn nhân tử vong là người địa phương. Điều đáng nói, gia đình các nạn nhân đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Các nạn nhân tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ, có nhiều em còn đang học PTTH, tranh thủ nghỉ hè đi làm kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Khi PV có mặt tại nghĩa trang thôn Bảo Vệ, xã Long Xuyên, cũng là lúc tang lễ của em Nguyễn Nho Thành (16 tuổi) vừa được cử hành. Ông Nguyễn Nho Mạnh (bác ruột Thành) cho biết, cuộc sống gia đình em Thành khó khăn, anh trai bị nhiễm chất độc da cam, chị gái học đại học, bản thân Thành đang học lớp 10 phải bỏ dở để đi làm thuê phụ giúp gia đình. “Cháu mới đi làm được khoảng 4 tháng tại xưởng làm bánh kẹo. Khi nghe tin con gặp nạn, bố mẹ của Thành suy sụp, người thân phải thay nhau túc trực ở nhà”, ông Mạnh kể.

Ngồi bần thần trong căn nhà tối om, ông Nguyễn Nho Trung (bố Thành) đau đớn, nghẹn ngào: “Tối hôm trước, Thành về nhà đi sinh nhật bạn. Sáng 29/7, hai bố con tôi chở nhau lên chỗ Thành làm, rồi tôi vội đi làm bảo vệ ở bên quận Đống Đa. Ai ngờ, đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy con. Gia đình đau xót quá, con trai cả thì tật nguyền, Thành là đứa lành lặn nên bao hy vọng tôi đều đặt vào con, giờ hết cả rồi”.

Tại thôn Phù Long, xã Long Xuyên, khi thi thể hai em Kiều Văn Chúc (15 tuổi) và Kiều Văn Trọng (17 tuổi, là anh em họ) được đưa về làm tang lễ, hàng trăm người dân đã đến chia buồn, đưa tiễn, ai cũng xót xa. Ông Kiều Thanh Mão (ông họ của em Trọng và Chúc) cho biết, do gia đình hai cháu đều thuộc diện nghèo nên các cháu phải đi làm phụ giúp gia đình.

“Cháu Trọng chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm thuê ở xưởng bánh kẹo được khoảng 1 năm. Cháu Chúc vừa thi vào lớp 10, nhân dịp nghỉ hè, cháu vào xưởng bánh kẹo làm được hơn 1 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng này”, ông Mão nói và cho biết, hiện gia đình cháu Trọng vẫn đang giấu mẹ cháu, nói Trọng bị thương và đang điều trị ở bệnh viện vì lo mẹ cháu bị sốc.

Lối thoát duy nhất bị lửa bịt kín

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 13 (Công an TP.Hà Nội) cho biết: “Khi triển khai cứu nạn cứu hộ đồng thời hỗ trợ người dân gọi nhà lân cận, 2 mũi cứu hỏa tiến vào phía sau, đập 2 đường thoát nạn để cứu các nạn nhân. Một nửa phía bên này khi chúng tôi đập xong thì người bị nạn đã chết, nửa còn lại người bị nạn vẫn chưa chết, chúng tôi đập và đưa người ra”.

Thiếu tá Nam đánh giá, sự việc xảy ra rất nghiêm trọng, thời gian cháy tự do khi Cảnh sát PCCC nhận được tin báo cháy khá dài. Khi lực lượng đến, gác xép đã bị sập xuống, lực lượng Cảnh sát PCCC đã cứu được 3 người. Đáng lưu ý, xưởng sản xuất nơi xảy cháy chỉ có 1 lối thoát duy nhất là cửa ra vào lại được làm bằng khung thép, mái tôn nên khi cháy sẽ sập rất nhanh. Trong điều kiện bình thường, khoảng 15 phút xảy ra hỏa hoạn là khung nhà sập xuống do sức nóng của lửa nên các nạn nhân không có cửa khác để thoát nạn.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 4 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Đời sống - 5 giờ trước

Làm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 5 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Top