Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé 15 tháng bị trói, nhét khăn vào miệng: Ngoài phạt hành chính, có thể khởi tố hình sự

Thứ sáu, 10:53 09/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 8/10, trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, vụ việc cháu bé 15 tháng tuổi bị 3 giáo viên trói, nhét khăn vào miệng tại cơ sở mầm non Sơn Ca (Đồng Hới, Quảng Bình) hiện vẫn đang được cơ quan công an điều tra. Tuy nhiên, theo luật sư mà chúng tôi tham khảo, hành vi của 3 giáo viên trên ngoài việc bị phạt hành chính, có thể sẽ bị khởi tố hình sự.

 

Những vết bầm trên người cháu P.L sau khi bố mẹ phát hiện thấy cháu bị bạo hành ở trường. Hai trong số 3 cô giáo trong clip trói chân tay, nhét khăn vào miệng cháu bé Cù Hoàng P.L (ảnh nhỏ).
Những vết bầm trên người cháu P.L sau khi bố mẹ phát hiện thấy cháu bị bạo hành ở trường. Hai trong số 3 cô giáo trong clip trói chân tay, nhét khăn vào miệng cháu bé Cù Hoàng P.L (ảnh nhỏ).

 

Thanh kiểm tra toàn bộ các cơ sở giáo dục ở Quảng Bình

Về hướng xử lý sự việc, theo ông Liêm, quyết định xử lý hình sự hay phạt hành chính còn tùy thuộc vào kết luận của cơ quan điều tra. Về phía Sở GD&ĐT, đơn vị này đã chủ động phối hợp với địa phương và yêu cầu đóng cửa cơ sở giáo dục này vì chưa được cấp phép. Nhà trường đã tổ chức họp, xin lỗi phụ huynh và thông báo phụ huynh nào có nhu cầu chuyển con sang các cơ sở giáo dục khác thì kiến nghị. Theo ông Liêm, ngày 7/10, cả 60 học sinh của cơ sở Sơn Ca đã được chuyển sang 3 trường mầm non trên địa bàn. Một số gia đình lo lắng vì con còn nhỏ chưa đến tuổi vào trường mầm non nên đây có thể là một khó khăn cho họ. Về vấn đề này, trao đổi với PV GĐ&XH, ông Liêm cho biết, trong khu vực có cả cơ sở giáo dục công lập và tư thục nên sẽ giải quyết được mọi vướng mắc của các bậc phụ huynh.

Về việc khắc phục hậu quả, ông Liêm cho rằng, do đây là cơ sở không ai cấp phép nên việc trả lại chi phí của phụ huynh học sinh đã thu từ đầu năm học là do thỏa thuận giữa chủ cơ sở với phụ huynh học sinh. Để chấn chỉnh lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Sở GD&ĐT Quảng Bình đang tiến hành rà soát và thanh kiểm tra toàn bộ các cơ sở giáo dục.

Có thể bị khởi tố hình sự

Luật sư Nguyễn Phú Thắng (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, chiếu theo hành vi vi phạm của cơ sở giáo dục mầm non Sơn Ca, theo quy định tại điểm a (khoản 3, Điều 5, Nghị định 138/2013/NĐ-CP) ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, cơ sở này có thể bị áp dụng mức xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng vì tự ý thành lập cơ sở giáo dục mầm non.

Đối với 3 bảo mẫu có mặt trong clip hành hạ cháu Cù Hoàng P.L tại cơ sở mầm non Sơn Ca, nhiều người đang băn khoăn, các cô này sẽ bị xử lý thế nào? Theo luật sư  Thắng, theo Điều 110 (Bộ Luật hình sự) quy định “Tội hành hạ người khác”: Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Hai là, nếu người đó phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật; phạm tội đối với nhiều người.

Theo đó, người phạm tội có những hành vi đối xử tàn ác đối với người lệ thuộc mình như đánh đập và những hành động bạo lực khác một cách có hệ thống được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thông thường, hành vi hành hạ được lặp đi lặp lại và kéo dài vài ngày, vài tuần, thậm chí hàng tháng, hàng năm. Hành vi này không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn gây đau khổ về tinh thần cho người bị hành hạ.

Như vậy, hành vi của những người giữ trẻ ở cơ sở mầm non Sơn Ca đã có yếu tố cấu thành tội “Hành hạ người khác” theo Điều 110 Bộ luật hình sự. Bởi lẽ, hành hạ trẻ em là trường hợp người phạm tội đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình mà ở đây người bị lệ thuộc là trẻ em. Theo Điều 1 (Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em) thì người dưới 16 tuổi là trẻ em. Phạm tội đối với trẻ em được coi là trường hợp phạm tội nghiêm trọng. Bởi lẽ, nó không chỉ xuất phát từ quan điểm bảo vệ trẻ em là bảo vệ tương lai của đất nước, bảo vệ lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn bảo vệ những người không có khả năng tự vệ.

Việc xác định tuổi của người được xác định là trẻ em là một yêu cầu bắt buộc của các cơ quan tiến hành tố tụng. Hồ sơ vụ án nhất thiết phải có giấy khai sinh của người bị hại là trẻ em, nếu không có giấy khai sinh thì phải có các tài liệu chứng minh người bị hại là người chưa đến 16 tuổi.

Tuy nhiên, nếu sau khi cơ quan công an điều tra làm rõ hành vi của nhóm cô giáo nói trên mới chỉ diễn ra một lần và cháu bé chưa bị ảnh hưởng về tinh thần hay sức khỏe thì sẽ loại trừ trách nhiệm hình sự, các cô giáo có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 144/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em với mức phạt từ 5-10 triệu đồng.

 

“Phạm tội đối với trẻ em không phải là tình tiết thuộc ý thức chủ quan của người phạm tội mà là tình tiết khách quan, do đó không cần người phạm tội phải nhận thức được hoặc buộc họ phải nhận thức được đối tượng mà mình xâm phạm là trẻ em thì mới coi là tình tiết tăng nặng mà chỉ cần xác định người mà người phạm tội xâm phạm là trẻ em thì người phạm tội đã bị coi là phạm tội đối với trẻ em”

(Luật sư Nguyễn Phú Thắng)

M. Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top