Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ án Trương Hồ Phương Nga: Toà tạm nghỉ do yêu cầu của người làm chứng "bí ẩn"

Thứ hai, 08:10 26/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - HĐXX xác nhận là bà Mai Phương người được cho là nhân chứng "bí ẩn" sẽ có mặt tại. Tuy nhiên, sau đó tòa tuyên bố tạm nghỉ phiên tòa chiều nay do yêu cầu của nhân chứng. Dự kiến 8h sang mai, ngày 27/6 tòa sẽ tiếp tục làm việc.

Sáng nay, 26/6, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử ngày thứ 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng mà Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga là người bị cáo buộc chủ mưu vụ án, phía bị hại là đại gia Cao Toàn Mỹ. Vụ án đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.


Hoa hậu Phương Nga xuất hiện tại tòa sáng nay (26/6). Ảnh: VNN

Hoa hậu Phương Nga xuất hiện tại tòa sáng nay (26/6). Ảnh: VNN

Trước đó, vụ án đã được xét xử liên tục trong cả ngày 22 và sáng 23/6, nhưng vì xuất hiện nhiều tình tiết mới, tính chất phức tạp của vụ án, dự kiến kéo dài nhiều ngày nên HĐXX quyết định dừng buổi xét xử, tới 8h sáng hôm nay (26/6) sẽ tiếp tục làm việc.

Trong 2 ngày diễn ra phiên xử, tòa dành nhiều thời gian thẩm vấn về một số tình tiết còn mâu thuẫn trong vụ án. Điều đáng chú ý nhất trong phiên tòa ngày 23/6 đó là luật sự Phạm Công Hùng (một trong ba luật sư bào chữa cho Hoa hậu Phương Nga) đã nêu vấn đề về sự giống nhau "đến từng dấu chấm dấu phẩy” giữa biên bản ghi lời khai của Phương Nga vào ngày 29/9/2014 và biên bản ghi lời khai của Cao Toàn Mỹ ngày 9/9/2014.

Ngoài ra, trả lời về lý do thay đổi đơn tố cáo, tháng 4/2014, ông Mỹ có đơn tố cáo Nga mượn tiền mở spa nhưng không trả, nhưng 5 tháng sau ông thay đổi nội dung, tố cáo cô lừa đảo, ông Mỹ cho rằng vì Hoa hậu cương quyết tố mình vi phạm luật hôn nhân nên mới "chính thức tố Nga lừa đảo".

Trong khi bị truy vấn về mối quan hệ tình cảm với Nga, lúc đầu ông Mỹ khẳng định có quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng sau đó ông Mỹ lại cho rằng "không có tình cảm bàn bè" và "không nhớ mình đã khai như vậy".

Ông Mỹ cũng thừa nhận hai người có vài lần xuất ngoại cùng nhau trên cùng chuyến bay khi đi công tác nước ngoài. Cả hai có ở cùng khách sạn nhưng "không chung phòng".


Phương Nga được cảnh sát dẫn giải ra xe thùng sau khi kết thúc phiên tòa sáng này 23/6. Ảnh: Zing.vn

Phương Nga được cảnh sát dẫn giải ra xe thùng sau khi kết thúc phiên tòa sáng này 23/6. Ảnh: Zing.vn

DIỄN BIẾN CHÍNH TẠI PHIÊN TÒA SÁNG NAY:

Sáng nay, 26/6, Phương Nga được áp giải đến toà. Nữ bị cáo vẫn mặc chiếc áo hồng ở buổi xét xử thứ 2, với thái độ tự tin trước phiên xử.

8h sáng, rất đông người đã có mặt tại phiên tòa. Khoảng 8h45 phút. Bị cáo Nga và Dung được dẫn vào, vẻ mặt khá mệt mỏi, tuy nhiên cả 2 vẫn nhìn nhau nở nụ cười tươi khi phóng viên chụp hình


Bị cáo Nga và Dung tại tòa sáng nay. Ảnh Bảo Hằng

Bị cáo Nga và Dung tại tòa sáng nay. Ảnh Bảo Hằng

*Lữ Minh Nghĩa: "Hôm nay mới nói sự thật trước tòa"

Trong buổi xét xử hôm nay có sự xuất hiện của Lữ Minh Nghĩa (bạn trai của bị cáo Thùy Dung) và luật sư Nguyễn Văn Quynh. Hai người này đều vắng mặt trong hai ngày xét xử vừa qua.

8h50, phiên tòa được tiếp tục bắt đầu, HĐXX đã hỏi về nhân thân ông Lữ Minh Nghĩa và thông báo cho ông Nghĩa biết, ông được triệu tập tới Tòa với tư cách là người có nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng.

Giải thích về mối quan hệ với Thùy Dung, ông Nghĩa cho hay biết Nga thông qua Dung. Nghĩa và Dung chung sống với nhau như vợ chồng 4 năm.

HĐXX đưa ra câu hỏi. "Ông biết về vụ án này như thế nào?". “Tôi có biết việc Nga và ông Mỹ có sự kiện tụng nhau và tôi có được Nga nhờ viết tờ di chúc giả hộ vào đầu năm 2014, nội dung là về căn nhà số 7 Nguyễn Trãi. Nội dung này tôi đã khai tại CQĐT”.

Ông Nghĩa cũng cho hay không có người chứng kiến trong việc viết bản di chúc này và nội dung bản di chúc đã được bị cáo Nga soạn sẵn; bản di chúc này được Nga nhờ trước ngày CQĐT mời lên làm việc.

HĐXX: "Có hay không việc ông chứng kiến việc Nguyễn Mai Phương đưa tờ giấy cho bị cáo Thùy Dung?" “Tôi nhớ trên đường về có nghe Dung và Nga nói về tờ giấy A4”, Lữ Minh Nghĩa trả lời.

Lữ Minh Nghĩa cho hay, buổi gặp gỡ với bà Mai Phương là vào buổi tối ở quán cafe Sài Gòn Phố.

“Tôi được biết, trong quá trình ông Mỹ kiện Nga thì có bà Phương là người hỗ trợ vấn đề hỗ trợ giải quyết, đàm phán với ai đó”, ông Nghĩa khai thêm.


Ông Lữ Minh Nghĩa trả lời trước tòa. Ảnh: Bảo Hằng

Ông Lữ Minh Nghĩa trả lời trước tòa. Ảnh: Bảo Hằng

“Có một số vấn đề không đúng, đó về vấn đề Nga nhờ Dung nhận số tiền lớn, vấn đề này tôi không biết rõ”.

“Tôi biết trong tường trình là không đúng, tôi không tin CQĐT, tôi để đến hôm nay mới nói sự thật trước tòa”, Lữ Minh Nghĩa trình bày trước tòa

Nghĩa còn khai trong bản tường trình còn có sự tác động của bà Mai Phương.

* Nga khẳng định hợp đồng tình ái lan truyền trên mạng là email Mỹ gửi cho Nga

Khi được chủ tọa hỏi về mối quan hệ tình cảm giữa Mỹ và Nga, Nga xác định Mỹ gửi bằng email, nhưng do mỹ nhiều email nên Nga không nhớ gửi từ email nào.

"Khi bị tạm giam. Nga có dùng email không?". Nga trả lời "không"

Chủ tọa hỏi, sao sau phiên tòa 21/9/2016, hợp đồng tình ái lại được lan truyền trên mạng... Và nội dung có đúng là mail Mỹ gửi Nga không?

Nga trả lời, không biết ai lan truyền thư lên mạng, nhưng chắc chắn đó là mail Mỹ gửi cho Nga.


Ảnh: Dân Việt

Ảnh: Dân Việt

Ngoài ra, Nga còn khai, tất cả chi phí những lần đi du lịch của Mỹ và Nga đều do Mỹ chi trả. Những lần du lịch ở nước ngoài, 2 người luôn luôn ở cùng 1 phòng. Chỉ du lịch trong nước, 2 người mới ở khác phòng nhau. Còn một số chi phí khác, Mỹ đưa tiền mặt cho Nga chi tiêu.

Nga khai, có nhiều chứng cứ Nga không dám nói với ai vì không tin tưởng. Đến cả luật sư của mình cũng mãi sau này mới dám nói. Thế nhưng, không hiểu sao tất cả các chứng cứ Nga đưa ra đều bị lơ đi. Không được đưa ra xem xét. Trong khi bị cáo lại bị tạm giam, không thể đi thu thập chứng cứ tiếp để bảo vệ mình. Và bị cáo cũng k có nghĩa vụ phải làm việc đó.

* Về số tiền 16,5 tỷ để đâu?. "Bị cáo xin không được trả lời"

HĐXX hỏi Phương Nga về số tiền 16,5 tỷ đồng: "Sau khi nhận được tiền của ông Mỹ bị cáo để đâu?" Bị cáo Nga: "Bị cáo nhờ Dung cầm, khi cần bị cáo rút hết"

HĐXX: "Hiện số tiền đó ở đâu?" Bị cáo Nga: "Bị cáo xin không được trả lời"

Bất ngờ, chủ tọa phiên tòa thông báo “Do vụ án cần sự có mặt của bà Nguyễn Mai Phương, tôi đã ký giấy áp giải bà Phương tới làm chứng, giao công an áp giải bà Phương tới phiên tòa”.


Ông Mỹ khẳng định, mục đích tố cáo Nga là để đòi lại tiền chứ không muốn cho Nga vào tù. Ảnh: VNN

Ông Mỹ khẳng định, mục đích tố cáo Nga là để đòi lại tiền chứ không muốn cho Nga vào tù. Ảnh: VNN

*Ông Mỹ khẳng định, mục đích tố cáo Nga là để đòi lại tiền chứ không muốn cho Nga vào tù.

Sau khi HĐXX nghỉ giải lao, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn của luật sư với ông Mỹ. Luật sư đưa ra câu hỏi, tại sao trong lá đơn đầu tiên gửi CQĐT, ông tố cáo bị cáo Nga vay mượn sau đó lại tố cáo về lừa đảo? Ông Mỹ trả lời “Câu này tôi đã trả lời nhiều lần rồi”

Ông Mỹ khẳng định khi gửi đơn thứ 2 cho cơ quan điều tra, trong tay ông đã có đầy đủ giấy tờ chứng cứ. "Tôi muốn khởi kiện cô Nga".

Luật sư tiếp tục hỏi: "Đơn tố cáo lần thứ 2 đến cơ quan điều tra, ông đã kèm theo một số tài liệu, đó là những đơn nào?"

"Tôi đã kèm theo những chứng cứ, mục đích của tôi là để khởi kiện đến cô Nga. Lúc đó có người đã nói với tôi, bạn trai cô Nga có địa vị rất cao, làm trong ngành nên đã gây sức ép rất lớn cho tôi. Mục đích của tôi là đòi lại tiền, không phải là để cho cô Nga vào tù" - ông Mỹ cho biết.

* 11h31 tòa tạm dừng. Dự kiến 14h sẽ tiếp tục phiên tòa.

*DIỄN BIẾN CHÍNH TẠI PHIÊN TÒA CHIỀU NAY

*Phiên tòa buổi chiều muộn hơn so với dự kiến. Lúc này ngoài trời mưa rât to nên ảnh hưởng không nhỏ đến âm thanh ở khán phòng.

Luật sư Dũ người bào chữa cho Phương Nga tiếp tục hỏi ông Cao Toàn Mỹ về những thỏa thuận viết tay cũng như thời gian gửi tiền. Rất nhiều lần đôi bên yêu cầu đọc lại câu trả lời hay câu hỏi.

Trước khi trả lời câu hỏi của ông luật sư, ông Mỹ đề xem lại hồ sơ.

*Nhân chứng Nghĩa: Ông Mỹ thường đến phòng Phương Nga vào cuối ngày

Theo Nghĩa khai thì biết ông Cao Toàn Mỹ khi anh cùng với Thùy Dung và anh trai cô đến phòng Phương Nga chơi. Nghĩa ở tầng 24 còn Phương Nga ở tầng 14, cả hai ở cùng chung cư. Theo Nghĩa thì những lần Phương Nga bị ốm anh cùng bạn gái thường qua lại chăm sóc.

Nghĩa cho biết là nghe bạn gái kể ông Mỹ là bạn trai của Phương Nga, những lần Phương Nga ốm cũng thấy ông Mỹ đến phòng Nga. "Ông Mỹ chăm sóc cho Phương Nga những lúc ấy nên chúng tôi không xuống phòng cô ấy. Ông Mỹ thường đến phòng Phương Nga vào cuối ngày".

Cũng theo Nghĩa thì trong quá trình cơ quan điều tra, ông Cao Toàn Mỹ có gặp Nghĩa ở quán cafe trên đường Nguyễn Văn Cừ. Trước đó Nghía có rút 500 triệu trong tài khoản của bạn gái ra. Nghĩa có hỏi ông Mỹ xử lý thế nào thì ông Mỹ nói viết đơn (theo Nghĩa thì có điều tra viên tên Tùng). Sau khi Nghĩa viết đơn và ký thì ông Mỹ đã mang đi.


Lữ Minh Nghĩa trả lời tại tòa

* Nghĩa cho biết, bà Mai Phương có hứa hẹn sẽ tìm cách lo cho Thùy Dung

Lữ Minh Nghĩa trả lời tại tòa

* Nghĩa cho biết, bà Mai Phương có hứa hẹn sẽ tìm cách lo cho Thùy Dung

Cũng theo lời khai của Nghĩa thì sau đó bà Mai Phương có gặp riêng anh ở quán cafe gần trại Chí Hòa. Đi cùng mai Phương còn 1 người khác. Theo bà Mai Phương giới thiệu thì cán bộ trại giam. Thông qua người này Nghĩa gửi đồ cá nhân và gửi thư cho Thùy Dung. Trong thư Nghĩa chỉ nhắc tới việc Thùy Dung có gì khai nấy, đừng khai linh tinh.

Theo Nghĩa thì bà Mai Phương có hứa hẹn sẽ tìm cách lo cho Thùy Dung và nhắn Nghĩa nhắc với Dung đừng khai ra về mối quan hệ tình cảm với Mỹ. "Khai ra thì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người", cô Mai Phương nói với tôi vậy.

*Tiếp tục phiên tòa luật sư Phạm Công Hung tiếp tục hỏi ông Cao Toàn Mỹ về thông tin liên quan tới căn nhà số 7 Nguyễn Trãi. Cũng như số tiền mua căn nhà trên. Sau đó, luật sư Hùng tiếp tục hỏi về thỏa thuận viết tay mua căn nhà trên.

Lúc này ông Mỹ ấp úng không trả lời được. Luật sư Hùng đặt ra câu hỏi: Liệu giữa ông và Phương Nga có ký một cái hợp đồng nào khác không?

Theo luật sư thì việc chỉ thỏa thuận và chưa ký hợp đồng đúng quy định của pháp luật mà thanh toán với một số lớn là rất vô lý?

*Nghĩa phủ nhận tạo dựng hợp đồng tình ái giữa Nga và Mỹ

Luật sư Dũ tiếp tục hỏi: "Để nghị ông trình bày lại, ông cho cô Nga mượn 80 triệu để làm gì?". Lữ Minh Nghĩa cho biết, mình cho Phương Nga mượn tiền vì nghe nói Nga doạ ông Mỹ.

Luật sư Dũ hỏi: "Theo ông trình bày, có người xưng là bạn Nga kêu ông lên cơ quan điều tra khai mối quan hệ Nga và Mỹ, đúng không?". Lữ Minh Nghĩa trả lời: “Có, nhưng tôi không biết đó là ai".

Luật sư Dũ hỏi Lữ Minh Nghĩa câu cuối. “Trong thời gian Phương Nga và Thuỳ Dung bị bắt, trên mạng lan tràn những email hợp đồng tình ái giữa cô Nga và ông Mỹ được cho là do ông tạo dựng. Ông cảm nhận về việc này như thế nào?”.

“Điều này hoàn toàn vu khống” - Lữ Minh Nghĩa nói.

* Nghĩa đã thương lượng với ông Mỹ để tìm cách cứu Thùy Dung

Nghĩa khai, do nhận được nhiều thông tin của bạn gái trong trại giam và nói cô đang bị khủng hoảng tâm lý. Thấy thương bạn gái nên Nghĩa đã thương lượng với ông Mỹ để tìm cách cứu Thùy Dung.

Sau đó Nghĩa thường xuyên gặp một cán bộ điều tra do bà Mai Phương giới thiệu. Và thông qua người này anh viết thư cho bạn gái. Theo Nghĩa thì anh còn lưu những lá thư của Thùy Dung gửi ra và sẽ trình lên HDXX. A cam kết chỉ gửi thư trên cho 1 người tên Hương đọc.

Luật sư hỏi Thùy Dung xem có phải đó là nét chữa của bị cáo không và có bao giờ giờ gửi thư ra ngoài trại giam?

Thùy Dung xác nhận có gửi thư và thông qua một cán bộ điều tra. Tiếp tục hỏi Lữ Minh Nghĩa về việc bà Mai Phương có "định hướng" nội dung hay không? Nghĩa cho biết trước đó bà Mai Phương có nhắc là ông Mỹ quan hệ rất rộng và sẽ làm khó Nga và Thùy Dung. Theo Nghĩa sau lần này thì chính ông Mỹ chỉ anh đường đi nước bước. Theo Nghĩa họ gặp nhau nhiêuc lần tại quận 1 quận 3 và không có người làm chứng.

*Ông Mỹ khai có bằng chứng chứng minh Phương Nga có hai bạn trai nhưng... không cung cấp

Luật sư Quynh tiếp tục hỏi về chuyện tình cảm của ông và Phương Nga. Ông Mỹ cho rằng do đồng cảm với hoàn cảnh của Nga nên thường giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Cũng như việc ông gửi cho Nga mượn tiền.

Khi được hỏi về địa điểm 2 người gặp nhau, ông Mỹ từ chối trả lời những câu hỏi tình cảm riêng tư và nhắc lại việc Phương Nga có hai người bạn trai lớn tuổi.

Luật sư Quynh tiếp tục hỏi: ông có bằng chứng nào chứng minh Phương Nga có hai bạn trai. Ông Mỹ cho biết mình có băng ghi âm nhưng ông không cung cấp vì lý do cá nhân.

Luật sư Quynh cung cấp một chứng cứ rất quan trọng do luâtn sư Nguyễn Kiều Hưng xác định. Luật sư Quynh cho biết đó là một nhân chứng biết rất rõ về mối quan hệ tình cảm Nga và Mỹ và yêu cầu tòa án giữ bí mật nguồn tin.

*Chủ tọa xét hỏi Thùy Dung nội dung lá thư viết gửi cho bạn trai. Theo lời khai của Dung thì trong thư nhắc nhiều về mối quan hệ với giữa ông Mỹ và Phương Nga. Dung cũng nhận được thư của Nghĩa với nội dung không được nhắc về chuyện tình cảm của cả hai và cả mỗi quan hệ với người tên Mai Phương.

Chủ tọa tiếp tục thẩm vấn Lữ Minh Nghĩa

về điều tra viên tên Nghĩa, người bà Mai Phương giới thiệu.

Theo Lữ Minh Nghĩa thì có liên hệ với điều tra viên do bà Mai Phương giới thiệu nhiều lần bằng điện thoại

Thùy Dung xác nhận và khẳng định có 13 người cùng buồng tạm giam có thể làm chứng việc viết thư đưa ra ngoài và nhận thư gửi vào từ cán bộ tên Nghĩa.

*Bà Nguyễn Mai Phương sẽ có mặt tại phiên tòa hôm nay

Sau đó chủ tọa hỏi" xin được hỏi đến giờ này bà Nguyễn Mai Phương có mặt tại phiên tòa hay không". và chủ tọa xác nhận là bà Mai Phương sẽ có mặt tại phiên tòa.

*Tòa tạm nghỉ 15 phút, tuy nhiên hết 15 phút, HĐXX tuyên bố theo yêu cầu của người làm chứng, phiên toà tạm nghỉ.

Dự kiến 8h sang mai, ngày 27/6 tòa sẽ tiếp tục làm việc.

M.H - B.Hằng- N.Khoát (th)

Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 10 giờ trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 1 ngày trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Top