Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao Trần Ngọc Lan Khuê xứng với vương miện Hoa khôi Áo dài?

Thứ ba, 08:26 06/01/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Vẻ đẹp tổng thể, kinh nghiệm và sự tự tin đã giúp Trần Ngọc Lan Khuê tỏa sáng với ngôi vị cao nhất của “Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014”. Đằng sau thành công như đã được báo trước, Lan Khuê luôn được đánh giá là người đẹp hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội.

Gương mặt

Tuy không sở hữu vẻ đẹp tròn đầy theo chuẩn mực “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang” như nhiều người đẹp Việt Nam khác nhưng gương mặt sắc nét, góc cạnh của Trần Ngọc Lan Khuê cũng có những ấn tượng rất riêng. Cô được nhiều chuyên gia sắc đẹp đánh giá là phù hợp với tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Thế giới trong những năm gần đây với đường nét hài hòa, vầng trán cao, khuôn miệng rộng, đôi mắt hút hồn và nụ cười rạng rỡ, ngời sáng.

Vẻ đẹp rạng ngời của Trần Ngọc Lan Khuê

Vẻ đẹp rạng ngời của Trần Ngọc Lan Khuê

Hình thể

Dù mặt bằng thí sinh lọt vào Chung kết “Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014” khá đồng đều nhưng nếu xét về vóc dáng, Lan Khuê vẫn có phần nhỉnh hơn các "đối thủ" khác khi sở hữu chiều cao 1,76m và từng giải Vàng “Siêu mẫu Việt Nam 2013”. Vì vậy, không khó để nhận ra lợi thế của cô chính là một hình thể lôi cuốn, chuẩn mực với đôi chân dài, vòng eo thon và phong thái tự tin mỗi khi sải bước.

Lan Khuê từng giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013

Lan Khuê từng giành giải Vàng "Siêu mẫu Việt Nam 2013"

Kỹ năng trình diễn

Bước chân vào nghề mẫu từ năm 18 tuổi, liên tục gặt hái thành công, Lan Khuê vượt trội hơn nhiều thí sinh khác về kinh nghiệm và kỹ năng trình diễn. Trong suốt quá trình luyện tập, cô luôn được các chuyên gia đến từ Philippines khen ngợi về khả năng catwalk. Thậm chí huấn luyện viên Anjo Santos từng thốt lên Lan Khuê làm anh nhớ đến dáng đi “hổ mang” nổi tiếng của nữ thần Venus Raj – Á hậu hoàn vũ người Philippines năm 2010. Trong đêm Chung kết, ngoài ngôi vị cao nhất, cô còn nhận thêm giải phụ “Thí sinh Tự tin tỏa sáng”.

Kỹ năng catwalk của Hoa khôi rất được lòng chuyên gia nước ngoài

Kỹ năng catwalk của Hoa khôi rất được lòng chuyên gia nước ngoài

Tài năng

Ngoài sắc đẹp, trong các cuộc thi nhan sắc thì tài năng cũng được đánh giá là yếu tố giúp các người đẹp ghi điểm với BGK và chinh phục được trái tim khán giả. Trong khi đó, Lan Khuê lại có năng khiếu thiên bẩm về nhảy múa và ngôn ngữ hình thể tốt.

Ở các tiết học khiêu vũ, cô luôn thể hiện nổi bật hơn những thí sinh khác. Tại các cuộc thi tầm vóc quốc tế, ngôn ngữ hình thể luôn được chú ý, đề cao. Ngoài ra, một tài lẻ khác của nàng siêu mẫu 9x mà ít người biết đến là viết văn. Lan Khuê từng đạt giải ba văn thành phố và có thời gian cộng tác cho nhiều tờ báo học trò.

Lan Khuê có nhiều năng khiếu

Lan Khuê có nhiều năng khiếu

Ứng xử

Với kinh nghiệm chinh chiến qua nhiều cuộc thi, hơn nữa lại là sinh viên ngành Ngữ văn, Lan Khuê luôn tự tin và nói rất lưu loát, trôi chảy. Tuy nhiên, đôi khi ưu điểm lại biến thành nhược điểm. Chính khả năng ngôn ngữ linh hoạt, chau chuốt khiến khán giả cũng như ban giám khảo cảm thấy thiếu vắng cảm xúc, cũng như sự gần gũi trong từng câu nói của cô.

Trong mọi tình huống cô luôn tỏ ra khá bình tĩnh và bản lĩnh 

Ngoại ngữ, thể thao, hoạt động cộng đồng...

Nếu như tiếng Anh vốn là điểm yếu của các người đẹp Việt ở đấu trường sắc đẹp quốc tế. Vì thế, khả năng ngoại ngữ tốt được xem là một điểm cộng cho Lan Khuê. Tuy còn mắc lỗi phát âm nhưng cô vẫn được đánh giá có khả năng ngoại ngữ tốt, giao tiếp tự tin.

Người đẹp luôn căng tràn sức sống

Người đẹp luôn căng tràn sức sống

Về sức khỏe và năng khiếu thể thao, Lan Khuê được đánh giá cao hơn với sự dẻo dai, nhìn là thấy căng tràn sức sống. Nữ người mẫu cũng là thành viên thường xuyên phát động phong trào thể thao trong “Lâu đài sắc đẹp”. Ở phần thi “Hoạt động cộng đồng”, Lan Khuê luôn thể hiện được tư duy nhạy bén, kỹ năng giao tiếp tốt.

Nhận định của giới chuyên môn

Dù được đánh giá là “ngang sức ngang tài” với những “đối thủ” cùng lọt vào top 6 xuất sắc nhất đêm Chung kết như: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phạm Hồng Thúy Vân… nhưng suốt hành trình tập luyện, thi đấu các huấn luyện viên và chuyên gia vẫn dành cho Lan Khuê sự đánh giá cao hơn.

Giây phút đăng quang của Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014

Giây phút đăng quang của "Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014"

Từng tập, từng liveshow được phát sóng, khán giả lại có thể thấy được nỗ lực không mệt mỏi của cô gái này khi dần "lột" được nét người mẫu, ngày một duyên dáng và chuyên nghiệp theo đúng chuẩn của vương miện “Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014”.

Thùy Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 9 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 11 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 14 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top