Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao giáo viên dạy trẻ khuyết tật không được nhận phụ cấp?

Thứ tư, 08:12 08/11/2023 | Giáo dục

GĐXH - Dù các quy định về chế độ phụ cấp cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập trong các cơ sở giáo dục đã có từ nhiều năm nay. Tại Nghệ An, các giáo viên tham gia giảng dạy chỉ mới nghe đến quy định, chưa nhận được chế độ phụ cấp này.

Mới nghe quy định...

Theo phản ánh của một giáo viên dạy trưởng tiểu học Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (Nghệ An), nhiều năm trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật nhưng cô giáo này chưa từng được nhận tiền phụ cấp.

"Theo tôi được biết, quy định giáo viên trực tiếp dạy trẻ khuyết tật tại các cơ sở công lập sẽ được nhận phụ cấp ưu đãi, nhưng không hiểu sao mọi người không được nhận", cô giáo này cho biết.

Vì sao giáo viên dạy trẻ khuyết tật không được nhận phụ cấp? - Ảnh 1.

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học huyện Nam Đàn (Nghệ An)


Chia sẻ về những khó khăn, vất vả khi dạy trẻ khuyết tật, cô Nguyễn Thị Thuận giáo viên Trường Tiểu học Nam Lĩnh cho rằng, khi có một học sinh khuyết tật học hòa nhập, các giáo viên luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để em có thể được học bình thường như các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, với một học sinh tăng động, việc dạy học thực sự khó khăn hơn. "Với các bạn này, ngoài việc dạy chữ, dạy kiến thức, các giáo viên phải thường xuyên bên cạnh bảo ban, động viên, khích lệ để em có động lực cố gắng", cô Thuận cho biết.

Cô Đinh Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Lĩnh cho biết, có nghe nói về chế độ chính sách cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật nhưng cụ thể như thế nào chưa rõ. "Tôi cho rằng, nếu có chính sách đó sẽ rất tốt và giúp các giáo viên phần nào bớt áp lực", cô Lan nhấn mạnh.

Vì sao giáo viên dạy trẻ khuyết tật không được nhận phụ cấp? - Ảnh 2.

Việc học hòa nhập, giúp học sinh khuyết tật có cơ hội để phát triển bình đẳng.

Cùng chung ý kiến, thầy giáo Phan Hữu Túc, Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) cho rằng, chính phủ có những quy định cho giáo viên không chuyên trách có dạy học sinh khuyết tật hòa nhập. "Ở trường Diễn Thịnh cũng có học sinh khuyết tật và nhà trường đang ưu tiên bố trí về sỹ số. Đồng thời có một số hoạt động hỗ trợ học sinh khuyết tật đang học tập tại nhà trường. Tuy nhiên, về chế độ chính sách cho giáo viên là chưa đảm bảo theo quy định, dù nhà trường có đề xuất. Cần phải có chế độ để kịp thời động viên các giáo viên dạy học ở những lớp đặc thù", thầy Phan Hữu Túc nói.

Theo thầy Trần Đình Hoàng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (huyện Hưng Nguyên), năm nào trường cũng có học sinh khuyết tật theo học. Dạy những học sinh này các thầy cô thật sự rất vất vả, phải có phương pháp riêng. "Nếu đã có quy định hỗ trợ, không nên để giáo viên thiệt thòi. Nhà trường hiện chưa nhận được bất cứ sự hướng dẫn hay chỉ đạo nào từ cấp trên về việc lập danh sách báo cáo về các trường hợp này", thầy Trần Đình Hoàng cho biết.

Có hay không "bỏ quên" 70 tỷ đồng phụ cấp?

Theo quy định, giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật là phương thức giáo dục chung người khuyết tật với người không khuyết tật trong cơ sở giáo dục. Lớp học hòa nhập là lớp học có người khuyết tật học tập cùng với người không khuyết tật trong cơ sở giáo dục.

Vì sao giáo viên dạy trẻ khuyết tật không được nhận phụ cấp? - Ảnh 3.

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Nam Giang (huyện Nam Đàn).

Liên quan đến giáo dục cho học sinh khuyết tật hòa nhập tại các cơ sở giáo dục, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã có nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật và các chế độ chính sách cho các giáo viên có tham gia dạy học sinh khuyết tật ở các cơ sở giáo dục. Tại Điều 12, Thông tư 03, năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định, tất cả các giáo viên có dạy học sinh khuyết tật sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm dành cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật hòa nhập.

Trước đó, từ Nghị định số 113, năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113 của Chính Phủ. Trong đó, tại Điều 5, Thông tư 22 nêu rõ cách tính, hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật với mức hưởng phụ cấp trách nhiệm cho các giáo viên mỗi tiết dạy là 0,2 (mỗi tiết dạy trẻ khuyết tật hòa nhập giáo viên được hưởng thêm 20% số tiền của mỗi tiết dạy của cá nhân).

Quy định là vậy nhưng hiện nay tại Nghệ An, chưa một trường học nào nhận được các văn bản hướng dẫn, thống kê và cũng chưa có một giáo viên nào ở đang dạy học sinh khuyết tật được hưởng chế độ.

Theo thống kê sơ bộ, Nghệ An hiện có gần 4.000 học sinh khuyết tật đang học hòa nhập tại gần 3.200 lớp ở nhà trường, trong đó nhiều nhất là ở bậc tiểu học. Nếu tính toán bước đầu, với số học sinh đang học số lớp, nhân với 20% chi trả thêm tiền lương cho giáo viên thì con số để chi trả thêm hàng năm cho các giáo viên có học sinh khuyết tật lên đến trên 70 tỷ đồng.

Với thực tế này, dù các văn bản của nhà nước đã quy định khá rõ ràng nhưng vì sao nhiều năm nay, việc chi trả chế độ cho các giáo viên đang dạy học sinh khuyết tật tại Nghệ An chưa được triển khai?

Bữa ăn, chốn ở đong đầy tình thương mà học sinh vùng cao Nghệ An được nhận từ các thầy, côBữa ăn, chốn ở đong đầy tình thương mà học sinh vùng cao Nghệ An được nhận từ các thầy, cô

GĐXH- Với mô hình bán trú "ký túc xá" bằng nhà sàn, sự chăm sóc tận tình của các thầy cô cho các em học sinh vùng cao xứ Nghệ làm ấm thêm tình người nơi xa xôi, hẻo lánh.

Hoàng Trinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 18 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 ngày trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 ngày trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 ngày trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 ngày trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 ngày trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Top