Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao đàn ông gắt gỏng với vợ nhưng “nhún nhường” gái ngoài?

Thứ sáu, 09:17 26/09/2014 | Gia đình

GiadinhNet – Không ít gia đình rơi vào cảnh chồng có thể nói chuyện thân mật, vui tính, hài hước với người khác giới là thế mà với vợ lại luôn tỏ ra gắt gỏng, cục cằn…

Về đến nhà là "mắng vợ như hát hay"

Không hiểu sao mỗi khi nghe ai khen chồng có tài ăn nói, biết nịnh vợ là chị Hồng lại thấy chạnh lòng. Ở với nhau hơn 6 năm, hai anh chị có nhà cửa tươm tất và một cậu con trai kháu khỉnh nhưng lòng chị vẫn cảm thấy không hài lòng. Ai cũng khen chị tốt số lấy được người chồng tốt tính, chăm chỉ làm ăn.

Anh lại là người khéo ăn khéo nói. Với các cô đồng nghiệp hay những cô gái mới quen, anh luôn tỏ ra ga lăng, nhẹ nhàng, niềm nở.

Ra ngoài là vậy, chứ về nhà là anh gắt gỏng, càu nhàu “mắng vợ như hát hay”. Hễ chị làm gì không vừa ý, dù chỉ là chuyện cỏn con như nấu bát canh hơi nhạt cũng bị chồng quát: "Đàn bà có chút việc nội trợ cũng không nên thân...". Bực quá, chị cãi thì anh quát ầm lên: "Đã dốt mà còn hay nói". Cứ thế vợ chồng lại khẩu chiến. Đôi khi chị tự hỏi không hiểu sao ở anh lại có hai con người đối lập vậy.

Anh Chính – chồng chị Trâm cũng vậy. Ở nhà chẳng bao giờ anh nhẹ nhàng hay giúp chị việc gì. Hễ con cái và vợ làm gì không vừa mắt là anh cáu gắt chửi bới, thậm chí đánh con. Nhưng đi ra ngoài thì anh lại trở thành con người khác. Bằng chứng là có dịp cùng anh đi ra ngoài, chị đã có dịp được “thực mục sở thị”.

Anh ăn nói hài hước, nhẹ nhàng với các cô gái, giúp đỡ hết người này đến người khác mà bình thường ở nhà còn lâu anh mới khéo léo đến thế. Sự thay đổi đến chóng mặt của anh khiến chị cứ tròn mắt, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Vì đâu nên nỗi?

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho hay, thực trạng đàn ông ra ngoài nhẹ nhàng, lịch sự nhưng cứ về đến nhà là gắt gỏng với vợ con không phải là hiếm và dường như ngày càng nhiều hơn. Không chỉ ăn nói nhẹ nhàng mà họ cũng thường hào phóng hơn với “đối tác” bên ngoài. Có anh ở nhà không bao giờ làm giúp vợ việc gì, nhưng đi với những cô gái khác sẵn sàng làm mọi việc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo ông Hòa, có thể lý giải tình trạng này xuất phát do một số nguyên nhân:

Thứ nhất, do bản tính của con người. Đàn ông hay đàn bà dù thế nào cũng chẳng thể thoát nổi câu “1 cái lạ bằng 1 tạ cái quen”. Do đó những cô gái bên ngoài thường hơn hẳn người vợ chính là ở cái sự "lạ" này. Còn vợ vốn được coi là “đồ cổ” bởi sự quá quen thuộc dễ dẫn đến nhàm chán.

Hơn nữa, chung sống với nhau nên bao nhiêu những thói hư tật xấu của nhau đã tỏ. Điều này sẽ làm cho các ông chồng cảm thấy vợ không còn nhiều sức hút như ngày mới yêu nữa.

Thứ hai, đàn ông thường nghĩ vợ đã sở hữu được rồi nên đàn ông khoái đi chinh phục cái "lạ" hơn. Khi muốn chinh phục người ngoài, thái độc gắt gỏng, quát nạt thì làm sao chinh phục được. Và ngay cả không phải là “đối tác” để chinh phục, với những cô gái khác họ cũng sẽ cư xử theo phép lịch sự.

Thứ ba, cũng phải thừa nhận một điều rằng nguyên nhân đến từ chính những người vợ. Vợ cũng có nhiều ưu điểm, chồng cũng từng yêu say đắm nhưng lâu quá nên quên. Cuộc sống với hàng ngàn thứ vặt vãnh thường khiến người phụ nữ khó giữ được lời nói nhẹ nhàng và cách ứng xử tế nhị.

Không ít bà vợ khi gia đình gặp mâu thuẫn hay chồng làm sai thì luôn to tiếng, cằn nhằn, nói đi nói lại. Thậm chí chê bai, bôi bác chồng. Bản tính đàn ông lại rất ghét phụ nữ nói dai và càu nhàu vì tính sĩ diện, tự ái rất cao.

Ngược lại, gái ngoài trẻ trung xinh đẹp lại không làm họ phải phiền lòng hay mệt mỏi. Chưa kể, họ còn luôn biết cách khen ngợi, dành cho các quý ông những lời mật ngọt như rót vào tai. Vì thế mà đàn ông sẽ nhẹ nhàng với một cô nàng nào đó là rất có thể.

Thứ tư, có thể trong công việc người đàn ông gặp những ức chế mà không thể bộc lộ được. Sức chịu đựng con người lại có giới hạn. Thường chúng ta một cách vô tình hay hữu ý dễ trút các stress, ức chế đè nén lên người thân vì trong tâm ý luôn cho rằng đó là những người hiểu mình, thương mình nên sẽ thông cảm.

Chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, một phần do người đàn ông nhận thức sai về giá trị của mình và thiếu tự tin về bản thân. Đàn ông xem trọng danh dự lại có tính háo thắng, sĩ diện, nên khi lệch về nhận thức sẽ hành động sai. Khi đó, họ nghĩ mình phải biết cách giao tiếp, lấy lòng người khác mới nhận được sự tôn trọng, quý mến.

Với ý nghĩ đó, khi ra ngoài họ luôn khoác lên chiếc “mặt nạ” hào phóng, ga lăng, sẵn sàng giúp đỡ người khác để nhận được những lời khen, sự ngưỡng mộ. Họ vui sướng với những giá trị ảo đó, nên càng cố gắng diễn xuất sắc vai của mình. Về nhà, họ muốn cởi bỏ lớp “mặt nạ” ra để sống với con người thật của họ. Bởi trong con người luôn có hai mặt tốt và xấu.

Hãy quan tâm từ những điều giản dị nhất

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng cho rằng, để mỗi khi chồng về nhà cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào như với gái ngoài thì người vợ cũng nên thay đổi. Thay vì chê bai, gắt gỏng với chồng hãy ngọt ngào với chồng. Và đừng tiếc lời khen với chồng.

Người ta vẫn thường nói “ Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Là người phụ nữ, người vợ, bạn cần biết cách thu vén cho gia đình nhỏ của mình. Hãy quan tâm đến chồng từ những điều đơn giản nhất như: thường xuyên nấu các món ăn hợp khẩu vị của chồng, luôn pha sẵn một ly sữa nóng cho chồng trước khi đi ngủ hay chuẩn bị trước thức ăn đêm nếu anh ấy phải làm việc khuya… Nói cách khác, trong cuộc sống hàng ngày, bạn cần biết cách chăm sóc chu đáo cho chồng để anh ấy luôn cảm thấy được sống trong tình yêu thương và sự chu đáo của vợ. 

Việc quan tâm, chăm sóc cho chồng cũng không có nghĩa là bạn không để chồng có những giây phút, không gian riêng tư. Ai cũng cần có một khoảng không gian riêng. Đừng là “kẻ phá đám” mỗi khi anh ấy muốn ở một mình hoặc ra ngoài chơi với bạn bè…Việc kiểm soát tất cả quỹ thời gian của chồng sẽ khiến anh ấy thấy khó chịu, bị mất tự do hơn là cảm thấy mình đang được nuông chiều. 

Bạn cũng nên dành thời gian để chăm chút cho bản thân mình. Nên mua một thỏi son cho hồng môi hay thỉnh thoảng thay đổi kiểu tóc cho mới lạ. Đàn ông luôn thích cái đẹp, cái lạ, ngọt ngào nên hãy dùng cái đó để "chế ngự" họ. Với phụ nữ đẹp và duyên dáng thì hầu hết đàn ông đều muốn chiều.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Top