Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vượng râu xung phong chống nhạt cho Xuân Bắc

Thứ năm, 16:11 15/03/2012 | Giải trí

Theo danh hài Vượng râu người viết kịch bản đang ngày càng khan hiếm và kém chất lượng. Một diễn viên giỏi nếu không có kịch bản hay thì cũng khó làm nên chuyện.

 
Danh hài Vượng râu cho biết, nếu nhận được lời mời tham gia Hỏi xoáy – Đáp xoay anh sẵn sàng nhận lời và sẽ vào vai một vị Tiến sĩ chẳng hạn!

- Chuyên mục Hỏi xoáy – Đáp xoay của Thư giãn cuối tuần đã làm mới, thay đổi nhân vật nhưng khán giả vẫn thấy nhạt. Là người trong nghề, theo anh nguyên nhân nào làm cho Hỏi xoáy – Đáp xoay không còn hấp dẫn như trước đây?

- Bản thân những người làm hài như chúng rôi rất hiểu, nguồn kịch bản hiện nay luôn trong tình trạng khan hiếm.

Tôi nói những lời này là rất chân thành, bạn có đăng báo hay không thì tùy. Nhưng khán giả gần đây thường hay chê chúng tôi nhưng chúng tôi cũng muốn nói với họ rằng, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn về kịch bản, kịch bản hiện nay rất khó.

Thật lòng, những người nghệ sĩ như chúng tôi khi đứng trước công chúng, không bao giờ chúng tôi muốn bị công chúng chê cả.

Chúng tôi chỉ mong muốn khán giả hãy hiểu cho chúng tôi, bởi kịch bản bây giờ nó đang bị mòn đi, đang rất khó khăn và khan hiếm! Hơn nữa, khán giả hiện giờ khó tính quá.

- Theo anh tất cả là vì khán giả ngày càng khó tính?

- Khán giả ngày càng khó tính là bởi trước kia, tivi và truyền hình còn ít thì khán giả xem gì cũng thấy hay.

Nhưng hiện giờ, có rất nhiều kênh truyền hình để họ lựa chọn cộng với diễn viên liên tục phải cố gắng hết mình.

Khán giả cũng đừng quy kết trách nhiệm cho đạo diễn hay diễn viên kém mà nguồn kịch bản nó ngày một khan hiếm.

Bất kể một chương trình nào, khi làm chúng tôi cũng đều rơi vào tình trạng khó khăn, khan hiếm về kịch bản: kịch bản thì vừa ít mà chất lượng lại không tốt. Như vậy, có là nghệ sĩ giời thì cũng chịu.

- Như vậy, tài năng của diễn viên có hay không đều phụ thuộc vào kịch bản?

- Đúng vậy! Từ xưa đến nay, nghệ sĩ thành công là nhờ vào kịch bản. Đầu tiên, phải có bột với gột được nên hồ; tiếp theo mới do đạo diễn; thứ ba mới đến tài năng của diễn viên.

Nghệ sĩ chúng tôi không thể cứ xuất hiện là cái gì cũng thành tuyệt vời được.

- Theo anh, khán giả mong chờ điều gì nhất ở người diễn viên?

- Tôi nghĩ, bản thân khán giả luôn định hình sẵn với diễn viên chúng tôi: đã xuất hiện là phải hài, phải cười. Nhưng có những chương trình cần phải sâu lắng một chút, làm sao xuất hiện là cười luôn được.

- Khi Hỏi xoáy – Đáp xoay thay đổi nhân vật, anh cũng theo dõi. Vậy anh có nhận xét gì về nội dung mới của chương trình?

- Tôi nghĩ, chương trình mới phát sóng trở lại thì chưa có gì để bàn sớm. Khán giả hãy theo dõi nó trong vài tháng rồi đưa ra nhận xét cũng chưa muộn.

Hơn nữa, người nghệ sĩ chúng tôi cũng đã cố gắng để cống hiến rất nhiều nhưng bù lại, suốt ngày bị soi mói thì tôi nghĩ chả ai dám cống hiến, chả ai dám làm nữa.

- Khán giả chê nhạt cũng có cái lý của khán giả. Việc thay đổi tuyến nhân vật dù mới nhưng cũng phải có cái duyên ban đầu để lôi kéo khán giả chứ không thể đổi hết từ người này sang người khác nhưng chương trình vẫn nhạt?

- Khách quan mà nói, ngay từ đầu tôi thấy chương trình này nó cũng chưa tốt, nó bình thường nên rất khó.

Nếu một chương trình mà hay từ đầu, như bạn nói thì cũng đỡ, nhưng vì chương trình nó bình thường, nó mang tính chất giải trí nên cũng mong khán giả xem nó nhẹ nhẹ đi một tí.

Còn khán giả cứ đánh giá, cứ đòi hỏi như gặp nhau cuối năm thì lấy đâu ra.

Một năm, các nghệ sĩ mới tham gia 1 gala gặp nhau cuối năm cho nên bắt buộc phải hay, một năm, chúng tôi mới ra một cái đĩa thì nó sẽ đạt chất lượng. Ngược lại, lúc nào cũng xuất hiện thì nó không còn chất lượng nữa.

Đó là tất cả những lý do tôi muốn đưa ra, tôi hoàn toàn không bênh gì anh chị em nghệ sĩ. Cái gì đùng thì phải nói đúng còn đã sai phải thừa nhận là sai.

- Việc này có phải nghệ sĩ đang cố gắng diễn cho đủ sóng của nhà đài?

- Thực ra, giới nghệ sĩ chúng tôi không phải là những người dễ dãi hay là khó tính. Nhưng trong trường hợp tham gia sản xuất cho một chương trình phát sóng truyền hình thì bắt buộc các anh chị ấy phải thực hiện cho đủ sóng.

Một khi phải thực hiện cho đủ sóng thì ắt sẽ rơi vào trường hợp đủ sóng nhưng chất lượng sẽ yếu.

- Anh có thể nói rõ hơn?

- Một kịch bản hay, thì người viết cần thời gian khoảng mấy tháng hoặc hàng năm mới hoàn thành. Ngược lại, ngày nào cũng viết, tuần nào cũng viết thì lấy đâu ra hay.

Người viết kịch bản giống như con gà. Một con gà mà đẻ siêu trứng thì quả trứng ấy không chất lượng bằng những con gà đẻ một ngày một quả.

Một lần nữa, tôi mong khán giả hiểu thêm cho những người nghệ sĩ. Qua đây, tôi cũng muốn gửi thêm một thông điệp tới khán giả, tới công chúng rằng: Khi nghệ sĩ biểu diễn, những ai là fan của nghệ sĩ nào thì nên xem chương trình của nghệ sĩ ấy.

Còn đã không phải là fan thì đừng xem người ta diễn, đồng thời cũng đừng bình luận, đừng đưa ra những nhận xét thái quá.

-Vì sao anh phải gửi thông điệp này tới dư luận?

- Giai đoạn vừa rồi, tôi thấy nghệ sĩ nó có nhiều vấn đề phức tạp quá. Cứ tình trạng này thì tôi nghĩ, chả ai dám đóng hài với chả ai dám đi hát nữa đâu!

- Giả sử, anh nhận được lời mời tham gia chuyên mục Hỏi xoáy – Đáp xoay thì anh có đồng ý hay không?

- Có thể chứ! Tôi rất sẵn sàng!

- Anh sẵn sàng tham gia vào tuyến nhân vật nào?

- Trong chương trình đã có ông Giáo sư, Phó Giáo sư thì tôi sẽ vào vai ông Tiến sĩ chẳng hạn.

Tôi cũng nói vui vậy, biết đâu, nếu tôi mà chảy vào chương trình khán giả lại kêu nhạt thì sao? Nhưng tham gia thì chúng tôi vẫn tham gia vì nghề của chúng tôi là diễn hài.

Chúng tôi chỉ biết cố gắng thôi còn khán giả đón nhận đến đâu thì tùy!

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
 
Theo Phunutoday
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 4 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 8 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 10 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top