Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vĩnh biệt nhà thơ Trịnh Thanh Sơn: Chú tôi

Thứ tư, 09:20 19/09/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Chiều tối hôm 16/9, tôi dẫn vài người bạn đồng hương tới thăm chú, vợ nhà thơ Trịnh Thanh Sơn, tôi gọi bằng dì, nhìn tôi đỏ hoe mắt: “Chú yếu lắm rồi”.

>> Trịnh Thanh Sơn: Quên ung thư, nói về rượu và phụ nữ

Tôi gọi: “Chú ơi”. Nhưng chú chỉ nhìn thôi mà không nói được, có giọt nước mắt nào ri rỉ chảy nơi mắt chú cũng đỏ như mắt dì. 

Gần sáng ngày 17/9, lúc ấy hơn 4 giờ, Trịnh Mai Anh, con trai thứ của nhà thơ điện thoại cho tôi: “Chị ơi, ba em đi rồi”, tôi như chết lặng, bàng hoàng.

Hơn 6 giờ thì nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn tới, với bộ quần áo hơi xộc xệch. Ông đứng lặng hồi lâu bên người vừa khuất. Vài hôm trước, ở báo Văn Nghệ Trẻ, ông còn nói với tôi: “Thằng Sơn nó tốt, tốt lắm! Hiếm có ai chân thật thẳng thắn như thế, oang oang to tiếng với bạn lúc giận, rồi lại yêu thương hết mình. Có lẽ sẽ rất lâu tao mới nguôi ngoai được nỗi đau mất mát nếu nó ra đi”.

Hơn 7 giờ, xe ô tô đến đem thi hài nhà thơ vào số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Chuông điện thoại bàn reo, dì tôi nghe máy, có người muốn gặp nhà thơ Trịnh Thanh Sơn. Không có câu trả lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn lại hồi lâu...

Cách đây 1 tháng, rồi 2 tuần, 1 tuần chú nhắc đi nhắc lại với tôi rằng: “Chú đang cố sống đến ngày 12/9 để dự sinh nhật mình lần cuối cùng. Hôm đó cháu nhớ đến nhé”.

Dĩ nhiên là tôi đến, hớn hở như những lần đến chơi cốt để được ông kể cho tôi nghe về những người tình trong thơ ông. Một trong số những lần đó, ông bảo: “Chú là người yêu nhiều và yêu say đắm, yêu cháy bỏng và mãnh liệt, hết mình”. Tôi cũng tin điều đó qua bạn bè kể, và qua những gì mình cảm nhận.

Cả đời ông, cái sự hết mình ấy luôn bộc lộ và chính nhờ điều ấy mà ông có nhiều người yêu quý.

Còn nhớ khi tham gia cùng Khoa Sáng tác lý luận và phê bình văn học trường ĐH Văn hoá Hà Nội tổ chức buổi toạ đàm: “Trịnh Thanh Sơn, người đi dọc cánh đồng thơ”, tôi ghé qua nhà và được chú đọc cho ghi danh sách khách mời những người bạn. Ông đọc vanh vách từng người một, họ tên và chức vụ đầy đủ, từ “sân 51 Trần Hưng Đạo” có bao nhiêu người, đến báo Văn nghệ, đến Hội Nhà văn, đến Tạp chí Thơ... nhiều đến mức tôi ghi không kịp. Lúc tôi trực tiếp mang giấy mời đi, gặp từng người, có người còn nói: “Không có giấy mời tao cũng đến”.

Và đúng thật, ít có buổi toạ đàm nào đông thế, chật kín hội trường, vòng trong vòng ngoài, từ những nhà thơ, nhà văn, nhà điện ảnh, nhiếp ảnh, nhà báo, nhà phê bình, truyền hình, sinh viên và có rất nhiều người ông không biết, mà vì yêu mến ông cũng tới tham dự...

Thôi thì, dẫu phải từ biệt cuộc đời giữa những ngày Thu quá đẹp này, chắc chú cũng có thể cảm nhận được những tiếng thở dài của bạn hữu và người yêu thơ. 

                   

Y.T

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 7 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 11 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 13 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top