Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Trinh: 'Tôi chỉ muốn an phận'

Thứ sáu, 16:20 21/11/2008 | Giải trí

"Ngày xưa, Trinh từng ghen tức với nhiều người không đẹp, không giỏi bằng mình mà lại hạnh phúc, giàu có hơn mình. Sau này Trinh mới hiểu, người ta hơn mình vì có lẽ người ta “tu” nhiều hơn mình...".

Lâu lắm không gặp Việt Trinh, kể từ bộ phim“Duyên trần thoát tục”. Cô càng ngày càng ít xuất hiện trước công chúng nếu như không muốn nói là “biến mất” hẳn. Nữ diễn viên tài sắc một thời này giờ đang đắm chìm trong không khí kinh kệ và tiếng chuông chùa. Rất hiếm hoi, cô mới có cuộc trò chuyện với chúng tôi, tâm tình chân thành về những câu chuyện đã qua và sẽ đến.
 

- Xin lỗi, từ trước Trinh có quan tâm đến đạo Phật nhiều như bây giờ không?

- Ngày xưa, Trinh nghĩ mình có vấp ngã mới tìm đến đạo Phật. Giờ nghiệm ra rằng đạo Phật giúp cho tâm mình được giải thoát. Nhiều lúc, người ngoài thấy Trinh trẻ trung và xinh đẹp, có lúc lại thấy Trinh rất già, đen đúa và xấu xí mặc dù chỉ trong một tháng.

Điều đó do trong lòng mình thế nào thôi. Nếu trong lòng Trinh vui vẻ, cuộc sống Trinh ổn định, điều đó thể hiện qua sắc mặt và ngược lại. Trinh rất tâm đắc câu nói: "Người nào làm cho mình đau buồn và phiền não thì mình đừng có nhìn vào người đó mà nhìn vào cái tâm đau buồn và phiền não của mình”.
 
- Vậy quan điểm sống của Trinh bây giờ hẳn khác nhiều so với ngày xưa? Có còn sót điểm nào giống ngày xưa không?

- Còn một cái giống ngày xưa là Trinh cứng đầu, quyết định làm điều gì thì làm cho bằng được, dù kết quả chẳng đi đến đâu. Có lúc lại luôn cho rằng mình đúng và cố làm, chẳng nghe lời khuyên của ai.

Trinh cũng đang cố gắng để bỏ tính này. Trinh rất thích câu chuyện Thân thể mình toàn bộ không có thật trong đạo Phật. Trinh bây giờ so với mười năm về trước hay mười năm sau sẽ khác. Khuôn mặt căng tròn, ánh mắt long lanh này sẽ không còn xuất hiện, răng sẽ không còn trắng đẹp nữa.

Vì thế, hôm nay mình đừng tự hào về thân xác xinh đẹp này vì nó không phải là của mình, không có thật. Cùng sanh - lão - bệnh - tử mà thôi.
 
 
-Với một người bình thường, điều đó là bình thường. Còn với một nghệ sĩ, đó có thể là điều kinh khủng, nhất là nghệ sĩ nữ, vì người ta đều muốn mình luôn xinh đẹp trong mắt công chúng...

- Mình có trách nhiệm phục vụ công chúng thì mình phải xinh đẹp, hấp dẫn trước công chúng, điều đó Trinh ủng hộ. Nhưng trở về với chính mình, với bạn bè mình nên sống thật. Chính nhờ cái thật, mình sẽ có bạn bè sống thật với mình.

- Trinh vẫn chưa có gia đình và như Trinh nói trong tương lai Trinh sẽ khác. Như vậy Trinh có lo không và Trinh đối diện với nó như thế nào?
 
- Thật sự cách đây hai, ba năm, Trinh có lo điều đó. Bản thân Trinh là phụ nữ, cũng mơ ước có một mái ấm gia đình với một người chồng sống đến đầu bạc răng long. Tuy nhiên, đừng nên cưỡng ép.

Nếu cái nghiệp của Trinh là không có một tấm chồng như người ta thì Trinh sẽ không than thân trách phận. Trinh nghĩ mình đang trả cho một cái gì đó và mình hoan hỉ, vui vẻ mà trả. Mình tích tụ cho kiếp sau.

Không phải Trinh tự kỷ ám thị để giải toả tâm lý, mà Trinh muốn có cuộc sống an nhiên tự tại hơn và bằng lòng với những gì mình đang có. Chuyện vợ chồng, ngoài cái duyên phải có cái nợ.

- Trinh có bao giờ mệt mỏi về những câu hỏi “khi nào lấy chồng” không?

- Trinh không mệt mỏi mà còn thấy vui vì nếu mình có chồng người ta sẽ không quan tâm đến mình nữa (cười).
 
 
- Trước lúc mẹ Trinh mất, có lẽ bà cũng muốn Trinh yên bề gia thất?
 
-Trước khi mất, má nằm bệnh viện một thời gian và má nói một điều mà Trinh nhớ mãi: Khi má mất, người con mà má lo nhất là Trinh. Các anh chị đều có gia đình, Trinh thì vẫn một mình, và má Trinh sẽ không bao giờ được dự đám cưới của Trinh. Trinh buồn lắm và cũng thấy có lỗi với má. Có thể vì nghiệp số Trinh còn nặng nên chưa lập gia đình cho má yên tâm.

- Tại sao Trinh lại chọn thời điểm 40?

- Theo Trinh, ở tuổi 40, phụ nữ nên lui ẩn vào hậu phương. Sang năm 2008, Trinh không còn tham gia vào những phong trào sôi nổi nữa. Thứ nhất vì là năm tuổi, ngoài ra, Trinh muốn có một cuộc sống bình dị. Vả lại, phụ nữ không nên bôn ba quá. Trinh giờ chỉ muốn được an phận.

- Hỏi thật nhé, với chuyện làm phim, Việt Trinh có muốn tự bỏ tiền, tự làm một bộ phim với vai như mình muốn không?

- Nếu Trinh đã kết hôn, có chồng hậu thuẫn thì điều đó sẽ dễ hơn. Nhưng hiện tại Trinh còn phải lo cho cuộc sống và gia đình nữa. Nếu Trinh mạo hiểm làm một bộ phim bốn, năm tỷ đồng thì điều đó hơi liều.

Trinh không có máu kinh doanh, cũng không máu liều, nên chỉ dám làm những gì trong khả năng, trong tầm tay của Trinh thôi. Có người làm thành công, nhưng mỗi người có một cái duyên, cái phước khác nhau.
 

- Cái tuỳ duyên mà Trinh lý giải là sau một thời gian đến đạo Phật hay sao, hay do bản thân mình chiêm nghiệm lâu nay ngoài đời?

- Lúc trước, Trinh có hay nghĩ kiếp này mình có làm điều gì ác đâu sao lại gặp nhiều thị phi. Sau này đến với đạo Phật, Trinh mới hiểu có thể trong kiếp này mình không làm gì xấu, nhưng có thể kiếp trước mình đã làm điều không tốt, nên kiếp này mình phải trả. Đó là dư âm của kiếp trước.

Trinh nghĩ đến đó thì thấy nhẹ nhõm và có thể mình sống tốt trong kiếp này thì kiếp sau mình sẽ được tốt hơn.

Cái gì cũng có cái duyên hết. Lúc thôi nôi, Trinh bắt được cây thước, cả gia đình ai cũng nói Trinh sẽ là thợ may hoặc cô giáo. Lớn lên Trinh học để thi vào sư phạm, nhưng cuối cùng Trinh bỏ và thi điện ảnh và làm điện ảnh đến nay.

Nếu Trinh không đóng vai quần chúng trong Thạch Sanh - Lý Thông thì Trinh đâu có gặp anh Trần Cảnh Đôn, Trinh sẽ không đóng Ngọc trong đá. Mà không có Ngọc trong đá thì sẽ không có Việt Trinh. Cái gì không đến với mình thì mình có muốn cũng không được.
 

Việt Trinh (pháp danh Diệu Thiện), phát quà cho các em mồ côi ở Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật chùa Bảo Thắng - huyện Krông Buk - Đắc Lắc. Ảnh: MANI

- Vậy Trinh có tiếc gì không?

- Trinh không tiếc, bởi vì mình có được vốn tiếng Anh đúng như ước nguyện lúc má còn sống. Má Trinh từng nói: “Phải chi con học tiếng Anh giỏi, con nói được tiếng Anh như người ta”, bởi vì quê Trinh hồi ấy học hết lớp 12 cũng không có chương trình học tiếng Anh. Lên thành phố, tuổi trẻ háo thắng, thích làm ra tiền nhiều, thích đóng phim nhiều nên không còn thời gian học. Khi qua Singapore, tiếng Anh của Trinh như một từ giấy trắng. Sau đó mới dần học lại.
 
Ngày xưa, Trinh từng ghen tức với nhiều người không đẹp, không giỏi bằng mình mà lại hạnh phúc, giàu có hơn mình. Sau này Trinh mới hiểu, người ta hơn mình vì có lẽ người ta “tu” nhiều hơn mình.

Trinh ngộ ra kiếp này Trinh bị những tai kiếp như vậy là do kiếp trước Trinh không tu tập, kiếp này Trinh trả. Trong đạo Phật không có số phận, không phó mặc cho số phận: Đạo Phật không cho mình nghĩ về số phận, vì mỗi người có một cái nghiệp chứ không phải mỗi người có một số phận.

Thường người ta hay nói: “Ôi mặc cho số phận an bài”, điều đó đạo Phật không cho phép. Quan niệm của đạo Phật, mình làm nghiệp gì thì tự mình phải trả, không ai trả cho mình hết. Và mình tự giải thoát mình. Đạo Phật là giải thoát. Trinh thấy điều đó là tích cực chứ không tiêu cực, trong hiện tại và trong tương lai mình phải cố gắng làm tốt.
 
Theo Thế Giới Văn Hóa
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 5 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 7 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top