Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam Idol: Nửa mừng nửa lo!

Thứ tư, 00:36 08/08/2007 | Giải trí

Từ ngày 1-8, 10 thí sinh đã qua nhiều lần chắt lọc tài năng của cuộc thi “Thần tượng âm nhạc - Việt Nam Idol” đã bắt đầu bước vào vòng chung kết...

Trong 10 tuần diễn ra vòng chung kết, cứ mỗi tuần loại 1 thí sinh có phiếu bình chọn thấp nhất. Thí sinh được thể hiện cá tính, phong cách riêng nên tự chọn bài hát để công chúng sàng lọc, đãi cát tìm vàng.

Sau đó là các loại nhạc hip-hop, rock, R&B, dance… và những màn hát tặng người thân, gia đình bạn bè. Đến giai đoạn chỉ còn lại 3 thí sinh, các em sẽ thách thức đối phương bằng cách đưa bài cho nhau hát tạo nên tình huống gay cấn để đẩy cao trào hồi hộp, hấp dẫn trước khi hạ màn còn lại một người chiến thắng duy nhất đoạt danh hiệu “Thần tượng âm nhạc - Việt Nam Idol”.

Đài Truyền hình TPHCM và Công ty Quảng cáo Đất Việt cùng các bên liên quan đã rất nỗ lực tổ chức cuộc thi, tạo điều kiện thuận lợi đồng đều cho mọi thí sinh theo đúng tiêu chí của cuộc thi đề ra. Ban giám khảo gồm nhạc sĩ Hà Dũng, ca sĩ Siu Black, nhạc sĩ Tuấn Khanh phải rất khéo léo để đưa ra lời nhận xét.

Nói thẳng thì có thể làm các em mất tinh thần nên giám khảo đành khen - chê theo kiểu dung hòa, đại loại như với Thanh Phong thì kỹ thuật thanh nhạc yếu nhưng hát gần gũi khán giả, chọn bài hát quá sức mình nhưng thể hiện trẻ trung, mạnh mẽ. Với Trà My thì vũ đạo nổi trội, hát chưa hay nhưng có “giọng hát tiềm ẩn”. Với Duy Khánh thì hát có một chút Đàm Vĩnh Hưng, một chút của ca sĩ khác, chọn bài hát hợp nhưng chưa có chiều sâu nên phải cần máu lửa hơn.

Tin bài liên quan

* Cây đũa thần không hiệu nghiệm

* Vì sao lại công bố nhầm kết quả cuộc thi Vietnam Idol?

* Bi hài quanh Vietnam Idol

* "Lục vấn" giám khảo Vietnam Idol

* Vietnam Idol - Một bước thành sao?

Còn đối với Ngọc Bích thì giọng hát nhẹ nhàng, mảnh mai, hát quá đơn điệu phải nỗ lực hơn nhiều. Với Ngọc Ánh hát hay nhưng chỉ những bài mang âm hưởng Tây Nguyên, cần vượt qua thử thách về thể loại v.v… Cuối cùng dù khen hay chê khéo thì giám khảo thường không quên nói câu động viên chốt lại “chúc mừng em”. Ở đây chúng ta thấy có sự điều chỉnh lại phần nào cho phù hợp với văn hóa dân tộc. Nếu theo nguyên xi bản quyền của nước ngoài sẽ không phù hợp với văn hóa, cách ứng xử của ta.

Vấn đề mua bản quyền các game show, các trò chơi, các cuộc thi của nước ngoài cũng cần thiết, nhưng bên cạnh đó, ta phải chuẩn bị để các tác giả Việt Nam sáng tạo ra những tác phẩm giải trí có giá trị, mang ý nghĩa giáo dục lối sống lành mạnh...

Theo hướng đó, cần nghĩ tới những cuộc thi theo tiêu chí của chúng ta với nhiều game show, nhiều trò chơi Việt Nam chất lượng cao, hấp dẫn, thuyết phục được những doanh nghiệp, nhãn hàng lớn tham gia tài trợ. Có tự lực chúng ta mới thoát được sự lệ thuộc, và tổ chức thực hiện phù hợp với văn hóa của ta trong quá trình hội nhập...

Theo Xuân Thái
SGGP

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 15 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 19 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 21 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 23 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top