Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vắng chuyện chuyên môn vì thời gian eo hẹp

Thứ hai, 16:11 09/08/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Đại hội Hội nhà văn Việt Nam lần VIII đã kết thúc, nhưng những ý kiến xung quanh Đại hội thì vẫn còn khá nhiều và "ồn ào" không kém không khí trước khi đại hội này diễn ra.

Hội viên chê BCH "già"?

Trong số 15 uỷ viên được bầu vào BCH Hội Nhà văn khoá VIII, có 8 người ở độ tuổi trên 60 tuổi, 5 người trên 50 tuổi và 2 người trên 40 tuổi. Với những độ tuổi này, nhiều hội viên cho rằng, BCH mới quá già và thiếu vắng những gương mặt trẻ.

Nhà văn Nguyễn Trí Trung cho biết, ông đã rất kỳ vọng BCH khoá mới sẽ được trẻ hoá. Tuy nhiên, ở BCH lần này, ông không hề thấy nhà văn nào ở độ tuổi 30. Nhà văn Nguyễn Xuân Hải cũng cho rằng độ tuổi của BCH hơi già, nhưng cả 15 người được bầu lần này đều rất xứng đáng.
 
Ban chấp hành mới thiếu vắng những gương mặt trẻ.
Ảnh: Phượng Hoàng

Nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng, có một số nhà văn trẻ trong danh sách đề cử nhưng họ đã xin rút. Ví dụ như trường hợp của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn vừa trẻ vừa có tài, nếu không rút thì hoàn toàn có thể đã lọt vào BCH. Tuy nhiên, nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng, người trẻ không có tính đại diện và với công việc của Hội Nhà văn thì cần những người có tuổi điều hành.

Nhà văn trẻ Bùi Tuyết Mai - dân tộc Mường nhận xét: "Tôi tự tay bỏ phiếu cho những người trúng vào BCH lần này. Tôi hoàn toàn tin tưởng và yên tâm về họ. Tôi cho rằng, dù những người lãnh đạo là người dân tộc nào, địa phương nào mà đủ uy tín, năng lực thì cũng được. Nếu là người dân tộc thiểu số mà không đủ năng lực gánh vác trọng trách lớn thì cũng không nên bầu".

Thiếu vắng chuyện chuyên môn

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá VIII gồm 15 người. Nhà thơ Hữu Thỉnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khoá VIII (2010-2015). Nhà văn Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Quang Thiều, Lê Quang Trang được bầu làm Phó Chủ tịch. Nhà văn Khuất Quang Thụỵ được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra của Hội.
Trong 2 ngày diễn ra, Đại hội chủ yếu chỉ tập trung vào chuyện đề cử và "bầu bán" mà không có sự động chạm nào đến chuyện chuyên môn - làm thơ hay viết văn. Đây chính là điều khiến nhiều hội viên cảm thấy thất vọng. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhận xét: "Tôi thấy Đại hội mất quá nhiều thời gian cho việc bầu cử. Không có thời gian nói về văn chương, về chính sách của Nhà nước với nhà văn. Mỗi dịp Đại hội cần bầu ra một BCH đẹp lòng nhiều người. Còn Đại hội, muốn sang trọng thì phải bàn về nghề văn, về tư tưởng, về tai nạn nghề nghiệp...
 
Nhà văn cần Hội Nhà văn như một mái nhà chung ấm áp, chia sẻ những vui buồn, có sự tương trợ về nghề nghiệp, bất trắc, tai nạn nghề nghiệp... Hội Nhà văn cần tham mưu cho Nhà nước bảo trợ văn học phát triển. Làm việc đó chính là làm phát triển văn hóa dân tộc và quốc gia".

Cũng có những băn khoăn về chuyện chuyên môn, nhà thơ Trương Nam Hương chia sẻ: "Đại hội là dịp để các nhà văn có dịp gặp gỡ, trao đổi với nhau về nghề nghiệp, về khát vọng sáng tạo. Nó đem lại sự gắn bó, khơi gợi sự sáng tạo của nhà văn trước độc giả, nạp năng lượng cho nhà văn có hưng phấn, có những trăn trở mới với trang viết của mình. Nếu Ban chấp hành không làm được sự gắn kết đội ngũ hội viên cũng như thúc đẩy phong trào sáng tác chung thì Ban chấp hành đó còn thiếu sót với Đại hội".

Nhà thơ Vũ Quần Phương mong muốn Hội cần tạo điều kiện và cơ hội để các hội viên có thể đi thực tế nhiều hơn. Theo ông, nhà văn, nhà thơ phải chứng kiến thực tế mới có thể hiểu hết được hơi thở của cuộc sống. Việc đọc, nghe qua đài, báo không thể đủ làm cảm xúc và cây bút của người làm nghề này rung động.

Thời gian quá "eo hẹp"

Kỳ đại hội lần này của Hội Nhà văn chỉ chính thức diễn ra trong 2 ngày khiến nhiều hội viên không có điều kiện để phát biểu ý kiến. Nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng, kỳ họp này diễn ra quá ngắn ngày nên không đủ để cho các hội viên thảo luận. So với các kỳ đại hội trước thì có những kỳ đại hội lên tới 11 ngày. Đại hội lần này được tổ chức trong 2 ngày nhưng có 1 ngày chủ yếu là dành cho các nghi lễ. Nếu như BTC bố trí thêm thời gian thì các hội viên sẽ có điều kiện để bàn thảo đến việc chuyên môn.

Có lẽ cũng chính vì thời gian đại hội quá ngắn nên ngay từ ngày họp đầu tiên, việc phát biểu của các hội viên đã khá "nóng". Trong ngày 5/8, nhiều hội viên "tranh nhau" phát biểu, có người không thể đợi được đã nhao lên phía sân khấu "giành" micro... Có hội viên phát biểu dài bị nhắc nhở, rung chuông nhiều lần vẫn... say sưa phát biểu tiếp.

Mặc dù bắt đầu họp từ ngày 5/8 nhưng sang đến ngày 6/8, đại hội mới chính thức khai mạc. Dường như "rút kinh nghiệm" về chuyện các hội viên phát biểu nên sau phần khai mạc sáng 6/8, Đại hội có buổi nghỉ giữa giờ lên đến cả tiếng đồng hồ. Đến phiên làm việc buổi chiều thì được bắt đầu từ 15h30 và bế mạc khi chưa đến 17h.

Hoàng Phương
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 13 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 17 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 19 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top