Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vận động sáng tác thiếu nhi 2007 - 2008: Muôn mặt đời thường

Thứ hai, 11:00 01/12/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Tiếp theo cuộc vận động sáng tác năm 2006 - 2007 với chủ đề “Tình bạn tuổi thơ”, cuộc vận động sáng tác lần thứ 2 (2007 - 2008) với chủ đề “Một ngày kỳ lạ” đã thu hút gần 400 nhà văn, họa sĩ, tác giả chuyên và không chuyên từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch được NXB Kim Đồng, Hội Nhà văn Hà Nội và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2006 đến 2010 đã khơi gợi và thúc đẩy phong trào sáng tác văn học cho thiếu nhi, đặc biệt là đối tượng nhi đồng.

Tiếp theo cuộc vận động sáng tác năm 2006 - 2007 với chủ đề “Tình bạn tuổi thơ”, cuộc vận động sáng tác lần thứ 2 (2007 - 2008) với chủ đề “Một ngày kỳ lạ” đã thu hút gần 400 nhà văn, họa sĩ, tác giả chuyên và không chuyên từ khắp mọi miền Tổ quốc. Từ những gương mặt quen thuộc đã có nhiều tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc như Trần Hoài Dương, Quế Hương, Thu Trân, Nguyễn Thị Bích Nga đến những cây bút trẻ hết sức mới mẻ như Lục Mạnh Cường, Đào Thị Kim Anh, Nguyễn Thu Hằng...

Cuộc vận động sáng tác lần này đã thu hút sự tò mò, phát huy khả năng tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp sáng tác văn học giả tưởng cho thiếu nhi. Đối tượng phục vụ chủ yếu là nhi đồng - một lứa tuổi bạn đọc giàu trí tưởng tượng, đầy ước mơ với khát vọng được khám phá và chinh phục. Phương pháp giả tưởng này đã phần nào khơi gợi được sự ham thích ở các em. Bằng những tình tiết sáng tạo, hấp dẫn, đầy lôi cuốn, các tác phẩm:Đường về nhà Pink, Thầy lang hai mặt, Lọ thuốc thời gian... đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.

Với sự nhạy cảm và tinh tế, các tác giả dự thi đã truyền tới người đọc sự ấm áp của tình bạn, lòng nhân ái bao dung... từ những tình huống của cuộc sống bình dị mỗi ngày. Mỗi tác phẩm thể hiện một sắc thái riêng, một cách nhìn riêng thông qua số phận các nhân vật: từ em bé tật nguyền đến những đứa trẻ thiếu may mắn. Không chỉ giới hạn trong thế giới con người, tình yêu thương đôi khi hoá thân vào cả những con vật, đồ vật như con muỗi, con búp bê... Tất cả đều toát lên sự khát khao cuộc sống cao thượng và nhân ái, hay nói rộng hơn là ước mơ vươn tới cái đẹp. Dù là giả tưởng hay dân gian cổ tích, nếu ta tước bỏ lớp vỏ bên ngoài kia đi thì cuộc sống với muôn mặt đời thường lại hiện ra qua từng trang viết...

Với 383 tác phẩm văn xuôi và tranh truyện gửi về dự thi đợt này, 15 tác phẩm xuất sắc đã được chọn vào chung khảo.

Hy vọng rằng, cuộc vận động sáng tác này ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà văn, họa sĩ với mảng đề tài văn xuôi và tranh truyện dành cho thiếu nhi Việt Nam hiện vẫn còn nhiều trống vắng.

Lê Thị Dắt
(Trưởng ban sơ khảo)
 

Thể lệ Cuộc vận động sáng tác cho trẻ em:

“Bước qua hai thế giới” 2008-2009

Để có nhiều sách hay, sách tốt cho trẻ em trong những năm đầu thế kỷ 21, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các em trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, Hội Nhà văn Đan Mạch, Nhà xuất bản Kim Đồng và Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp tổ chức Cuộc vận động sáng tác cho các em từ 4 đến 10 tuổi năm 2008 - 2009, với chủ đề “Bước qua hai thế giới”.

Thể loại: Giả tưởng (trong tác phẩm có các yếu tố kỳ ảo, giả tưởng dựa trên cơ sở thực tế và bản sắc văn hoá Việt Nam).

a) Văn xuôi: Thể loại truyện ngắn. Mỗi truyện tối đa là 5.000 từ.

b) Tranh truyện: Một tác giả hoặc đồng tác giả (tác giả lời - tác giả tranh).

Tranh màu hoặc đen trắng từ 12 đến 30 trang ruột; Khuôn khổ: rộng 20,5cm X 29cm.

Các nhà văn, hoạ sĩ, các em thiếu nhi và mọi công dân Việt Nam đang sống trong nước và nước ngoài đều có thể tham gia cuộc thi.

Nhận tác phẩm từ ngày 02/12/2008 đến ngày 30/6/2009. Tổng kết và trao giải thưởng vào trung tuần tháng 11 năm 2009.

Tác phẩm gửi tham dự phải là sáng tác mới, chưa in thành sách và chưa sử dụng dưới bất cứ hình thức nào; Bản thảo gửi tham gia cuộc vận động sáng tác được đánh máy hoặc vẽ trên một mặt giấy; Bản thảo tham gia là bản gốc (hoặc đĩa CD có kèm bản in), hoàn chỉnh cả phần lời và tranh. Lời được viết riêng ra giấy can, không viết trực tiếp vào bản vẽ.

Cuối bài dự thi, ngoài bút danh cần ghi rõ: Họ tên; ngày tháng năm sinh; địa chỉ; số điện thoại; email. Ban tổ chức sẽ không gửi trả lại bản thảo cho tác giả sau khi kết thúc cuộc vận động.

Nhiều Giải thưởng, mỗi giải từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Bản thảo gửi về: Phòng bản quyền - Nhà Xuất bản Kim Đồng, 55 - Quang Trung, Hà Nội; Điện thoại: (84) 4. 3. 9454963; Email: dahotrovanhocthieunhi@yahoo.com.

thuyninh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 13 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 17 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 19 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top