Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trương Ngọc Ánh: Để thành công, phụ nữ phải hy sinh rất nhiều

Thứ năm, 14:13 03/12/2009 | Giải trí

Ôm một lúc nhiều việc, nhưng Trương Ngọc Ánh vẫn có thời gian dành cho gia đình. Chị tự nhận mình chăm con rất điêu luyện và nữ tính nhất khi trổ tài nấu nướng.

 
Nhiều người bảo Trương Ngọc Ánh rất khôn ngoan. Chị luôn giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp của một ngôi sao, nói năng chuyên nghiệp, trả lời phỏng vấn cũng chuyên nghiệp nốt. Chị biết tung và giữ thông tin một cách hợp lý, để làm vừa lòng người hỏi, đồng thời xây dựng và giữ gìn hình ảnh bản thân. Vì thế, chẳng có gì lạ khi Trương Ngọc Ánh thành công trong nghề nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.

- Chị quả là không hổ danh “người đàn bà đẹp” trong giới nghệ sĩ. Lần nào gặp, tôi cũng thấy chị tràn đầy tự tin và rạng rỡ. Tình hình Công ty Ánh Việt của chị dạo này thế nào, khi các công ty tổ chức sự kiện xuất hiện ngày càng nhiều và cạnh tranh nhau vô cùng khốc liệt?

- Cuối năm ngoái, nếu bạn hỏi câu này, hẳn là chạm đúng vào nỗi lòng của tôi rồi. Khi ấy kinh tế suy thoái, các công ty cắt giảm rất nhiều chi phí quảng cáo, tiếp thị. Công việc tổ chức sự kiện của Ánh Việt cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên,may mắn là lúc ấy tôi đang bận chăm sóc con gái Bảo Tiên nên cũng không còn nhiều thời gian để lo lắng. Bây giờ, tình hình trở nên khả quan hơn nhiều rồi.

Ánh Việt thành lập đã mười hai năm, có tên tuổi, uy tín và vị trí nhất định trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, chúng tôi không quá e ngại khi các công ty tổ chức sự kiện xuất hiện ngày càng nhiều.

Tôi nghĩ, phải có nhiều công ty ra đời, mức độ cạnh tranh tăng lên, tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực làm sự kiện ở nước mình mới tăng nhanh. Có khách hàng và những người làm việc trong lĩnh vực này đều có lợi. Họ có nhiều cái để học, để luôn vươn lên. Thêm nữa, Ánh Việt luôn thủ tiêu chí ban đầu là chỉ làm sự kiện và lịch nên vẫn có khách hàng thân quen.

- Thị trường công ty tổ chức sự kiện bây giờ có được như chị kỳ vọng?

- Các công ty mở ra nhiều, cạnh tranh cao và cũng vất vả để có lợi nhuận. Hiện tại,nhiều công ty cắt giảm chi phí quảng cáo tối đa nen họ chọn nhà cung cấp rất cẩn thận. Nhiều khi, họ tự làm ra các sự kiện, dù không chuyên nghiệp nhưng không nhờ đến công ty event. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tôi vẫn mong ngày càng có nhiều công ty tham gia vào thị trường này. Điều đó chứng tỏ thị trường đang lớn mạnh. Khách hàng cần những nhà tổ chức chuyên nghiệp.

- Tôi nghe nói mới đây chị còn góp mặt trong hãng phim Thần Đồng. Chị tham gia với tư cách nhà đầu tư hay muốn mở hãng phim để làm phim cho ra trò? Chị có ý định để Thần Đồng làm phim do mình đóng không?
 
- Tôi là một cổ đông sáng lập của Thần Đồng. Tôi hiểu và yêu điện ảnh, đó là lý do mạnh nhất để thúc đẩy Thần Đồng ra đời. Xu thế hiện nay là các diễn viên tự tìm kiếm nhà đầu tư, xin tài trợ, sản xuất phim và kiêm luôn một vai chính, như trường hợp của Chương Tử Di và bộ phim Sophie’s Revenge. Như vậy, người diễn viên sẽ rất vất vả, nhưng họ không được khen ngợi vì chủ động. Còn tôi hiện tại chưa có ý định đó. Nếu gặp được kịch bản cực kỳ hấp dẫn,may ra tôi mới đổi ý (cười!).

- Chị ôm một lúc nhiều việc. Công ty Ánh Việt, hãng phim Thần Đồng, Quán cà-phê Java, Công ty xuất nhập khẩu, mới đây là một Công ty bất động sản. Sao chị không chọn cách “làm cho có” để có cuộc sống an nhàn, giúp giữ gìn nhan sắc?

- Trước khi có bé Bảo Tiên, tôi đã khá ôm đồm và tham việc. Cuộc sống của tôi giống như chỉ để làm việc vậy. Nhưng từ khi có con, tôi phát hiện ra rằng chơi với con mới là điều hạnh phúc nhất trên đời. Vì vậy, tôi đã rút bớt việc kinh doanh, chỉ giữ lại công việc đang làm hiệu quả.

- Chị là nghệ sĩ kinh doanh làm thật chứ không làm chơi như nhiều người khác. Vậy kinh doanh có ảnh hưởng gì đến tính cách, cuộc sống riêng, hạnh phúc gia đình của chị không?

- Tôi đã kinh doanh được mười hai năm. Khi công việc này tốt rồi, tôi mới bắt đầu việc khác. Cơ hội đến thì tôi nắm bắt. Tự lập từ nhỏ, lại kinh doanh sớm, nên trong tôi hình thành tính độc lập, cứng rắn và nề nếp.

Khi lập gia đình, cả tôi và anh Bảo Sơn đều phải bỏ đi những thói quen cá nhân, để dành mọi thứ cho tổ ấm, làm được đièu này cũng rất mệt, may mà cả tôi và anh Sơn đều có thành ý (cười lớn)

- Bí quyết để chị vẫn có thời gian chăm sóc, giữ gìn nhan sắc là gì?

- Tập thể dục. Tôi xem thể dục như liều thuốc tiên nên ngày nào cũng dành một, hai giờ để tập. Ngày trước, tập một, hai giờ trên máy cũng là cực hình đối với tôi. Sau này, tôi phát hiện đeo headphone, mắt nhìn ti vi, tai nghe nhạc sẽ không biết mệt và thời gian trôi qua nhanh hơn. Cách này xem ra rất hiệu quả.

Một điều nữa là phải giữ tinh thần thoải mái. Chứ cứ hôm nay âu sầu vì tin đồn này, ngày mai thấp thỏm vì tin đồn thất thiệt khác sẽ dễ ngã bệnh lắm.

- Người đẹp như chị làm kinh doanh sẽ có nhiều thuận lợi. Vậy chị đã gặp phải phiền toái nào chưa?

- Đẹp là một điểm lợi, nhưng chưa đủ để tạo thành lợi thế trong kinh doanh. Đối tác và khách hàng luôn đòi hỏi nhiều phẩm chất từ mình. Vả lại, tôi quan niệm, làm ăn không thể thiếu được “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Đến giờ, tôi đã gặp đủ  cả thành công lẫn thất bại. Có điều với tôi, thất bại được xem là bước khởi đầu của thành công.

- Thời trang có ý nghĩa như thế nào đối với một người đẹp như chị?

- Rất quan trọng, vì nó tạo ra phong cách. Nhìn vào trang phục, phụ kiện, người ta có thể đoán được lối sống và một phần con người của tôi.

- Vậy chị chọn cho mình phong cách thời trang như thế nào?

- Lịch sự, tao nhã nhưng ấn tượng. Hơn thế, trang phục phải phù hợp với vóc dáng và hoàn cảnh mà tôi xuất hiện.

- Tôi thấy dường như các ngôi sao luôn gắn liền với hàng hiệu. Hình như chị cũng là một tín đồ của hàng hiệu? Tôi thấy chị đang mang giày của Louis Vuitton cùng tông với chiếc túi màu xanh cùng nhãn hiệu.

- Tôi thích dùng từ “hàng thủ công làm bằng tay” hơn từ hàng hiệu mà mọi người vẫn hay gọi. Mỗi món hàng đều được sản xuất công phu, chất lượng hoàn hảo và rõ ràng là đặc biệt, bởi số lượng ít và không cái nào giống cái nào. Hàng hiệu luôn gắn với ngôi sao vì chúng có giá trị cộng hưởng. Tôi thích Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Moschino, Prada. Sản phẩm của các nhãn hiệu này có kiểu dáng độc đáo, chất liệu cao cấp và khi mặc tôi thấy mình đẹp hơn.

- Điều gì khiến chị chú ý đến một sản phẩm thời trang? Nhãn hiệu, giá cả, chất liệu, kiểu dáng hay một điều nào khác?

- Tôi thường tìm đến nhãn hiệu mình yêu thích trước, sau đó mới là kiểu dáng, chất liệu. Nhìn chung là thế, nhưng nhiều khi đi lòng vòng. Cuối cùng tôi lại “phải lòng” chiếc túi của một nhãn hiệu mình chưa bao giờ thích.

- Nghe nói chị có bộ sưu tập túi xách đặc biệt lắm, cả về chất lượng đến số lượng. Chị còn nhớ chiếc túi đắt nhất mình từng mua không?

- Đúng vậy, tôi rất mê túi xách. Mỗi lần đi đâu, thấy một chiếc túi đẹp, mắt tôi sáng lên (cười). Tôi thích những chiếc túi được sản xuất với số lượng giới hạn. Chúng thường có những thiết kế rất đặc biệt, được làm để quảng cáo hoặc đánh dấu một sự kiện nào đó.

- Chị vẫn chưa nói về cái túi đắt nhất đã mua.

- Chiếc túi đặc biệt không phải do giá tiền quyết định, nên tôi chẳng nhớ được giá.

- Những ngôi sao thành đạt như chị được xem là người tạo khuynh hướng thời trang, để người khác đi theo. Chị ý thức về điều này như thế nào? Chị làm gì để luôn mới lạ, rạng rỡ và độc đáo khi xuất hiện?

- Đối với tôi, trang phục đẹp là khi mặc vào, mình cảm thấy thoải mái. Khi mặc đẹp, mình mới có thể tự tin hơn, từ cách đi đứng, ăn nói đến giao tiếp.

Còn chuyện tạo ra khuynh hướng thời trang, tôi thấy thời trang luôn quay vòng nên thường chọn một kiểu đầm  không bao giờ lỗi mốt. Tôi hay mặc đầm của Dolce & Gabbana. Đó thường là các kiểu đầm truyền thống, dài tới đầu gối, ôm sát người, không hở ngực lắm nhưng nhìn rất sexy. Moschino trước đây cũng có các kiểu đầm như thế.

Là người nổi tiếng, khi mình ra đường, người ta luôn chú ý và bình luận. Vì vậy, tôi phải mặc đẹp và chuẩn, không quá hở, lịch sự mà vẫn tôn vóc dáng.

- Bí quyết nào giúp chị luôn quyến rũ, tự tin như vậy?

- Người ta vẫn bảo: “Work smart, not work hard” – làm việc thông minh chưa không cần cực nhọc. Quan trọng là mình biết cách làm chủ cuộc sống, sắp xếp mọi việc khoa học, biết nên làm gì và bỏ bớt việc gì. Phải dành thời gian tập thể dục, đi spa ít nhất hai tuần một lần. Thêm nữa, phải giữ được hòa khí trong gia đình, cho tinh thần thoải mái. Thỉnh thoảng cũng cần tụ tập bạn gái thân để chia sẻ cuộc sống nữa.

- Theo chị, điều gì làm nên chân dung một phụ nữ thành công?

- Đó là người thành đạt trong xã hội và hạnh phúc trong gia đình. Để làm được như thế, người phụ nữ phải cố gắng gấp đôi, hy sinh nhiều hơn đàn ông.

 
- Chị thấy mình phụ nữ nhất ở điểm nào?

- Tôi có thể vào bếp khi cần và chăm con rất điêu luyện.

- Bây giờ, chị sợ điều gì nhất?

- Sợ nhất là không có sức khỏe. Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị. Nếu không có sức khỏe thì dù có nhiều tiền cũng chẳng ý nghĩa gì.

- Thú vui giải trí của chị là gì?

- Chơi với con gái Bảo Tiên là thú vui lớn nhất. Ngoài ra, tôi thích xem những bộ phim tình cảm tâm lý xã hội nhẹ nhàng, trang trí lại nhà cửa, tổ chức đi picnic, nấu nướng rồi họp mặt bạn bè.

- Chị có muốn được đóng phim với tài tử quốc tế? Sao chị không tiếp thị hình ảnh của mình ra nước ngoài ráo riết hơn nữa?

- Tôi đã có nhiều cơ hội tiếp xúc tiếp xúc với tài tử quốc tế và nhận được lời mời đóng chung, nhưng thấy mình chưa phù hợp. Tôi cũng có kế hoạch riêng, nhưng nó còn phụ thuộc nhiều vào tầm cỡ thị trường điện ảnh nước ta. Tại sao các đạo diễn Mỹ hay mời tài tử Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc? Vì đơn giản đó là thị trường phim lớn, có thể thu lại nguồn lợi nhuận cho nhà đầu tư khi chiếu ở các nước đó.
 
- Xin cảm ơn chị!

Theo Phong cách
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top